Vụ cụ bà bị xích dưới gốc cây: Kết quả giám định có bị tâm thần như lời đồn đại?

2018-06-25 08:01
- Hình ảnh cụ bà bị xích dưới gốc cây khiến hco nhiều người không khỏi xót xa.

Chiều 21/6, hình ảnh một cụ bà bị trói vào gốc cây được chia sẻ trên mạng xã hội. Địa điểm được cho là ở Tổ dân phố Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, tỉnh TT-Huế

Bà cụ bị trói hai tay, xích vào gốc cây trong vườn trong tình trạng trần truồng không có áo mặc, và hồn nhiên nghịch đất cát. Thông tin ban đầu, do cụ bà bị bệnh tâm thần nên các con bà trói vào gốc cây.

Điều này gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng vì mọi người cho rằng dù thế nào đi nữa cũng không thể đối xử với một người già một cách dã man như vậy.

Vụ cụ bà bị xích dưới gốc cây: Kết quả giámđ

Hôm 24/6, trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Lương chia sẻ với báo chí cho biết, cơ quan này đã hoàn tất các thủ tục để đưa cụ bà Nguyễn Thị Cụt (sinh năm 1939, trú tại phố Trạch Tả, thị trấn Phong Điền) về Trung tâm Nuôi dưỡng, cung cấp các dịch vụ xã hội để chăm sóc.

Cụ bà Nguyễn Thị Cụt được phát hiện khi hình ảnh cụ bị xích vào gốc cây được lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh cụ bà gầy gò không mặc áo, tay bị buộc vào dây vải buộc vào thân cây, phơi mình dưới nhiệt độ nóng bức đã làm dậy sóng cư dân mạng. 

Kết quả giám định tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy bà Cụt bị bệnh đãng trí do tuổi già, không đủ cơ sở khẳng định bị bệnh tâm thần.

Gia cảnh cụ Cụt cũng vô cùng khó khăn. Cụ Cụt có chồng là ông Võ Văn Lụa, sinh năm 1944. Cụ với ông Lụa có 2 người con, sinh sống chủ yếu ở bên bờ sông Ô Lâu. Tuổi cao sức yếu, không có nguồn thu nhập, gia đình Cụ là hộ nghèo trong huyện. 

Cụ Cụt và ông Lụa có 4 người con nhưng 3 người đã mất. Người con gái còn lại cũng bị mắc bệnh thần kinh và đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo lời ông Lụa, cách đây 1 tháng, người cháu ngoại không may qua đời khiến tinh thần cụ Cụt ngày càng đi xuống và nặng hơn. 

2 năm trước, cụ Cụt thường xuyên có biểu hiện thần kinh không bình thường, thường đi lang thang và đập phá đồ đạc. Để ngăn không cho cụ Cụt phá phách, ông Lụa đã sai cháu dâu đưa vợ ra sau nhà và xích vào gốc cây.

Sau khi biết rõ sự việc, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã đưa cụ Cụt vào trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc và cho cụ được hưởng các chế độ của người khuyết tật. 

PV (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu nail sơn thạch đính đá thịnh hành nhất