Vụ cộng đồng mạng kêu gọi giải cứu chó tại Trường Chinh: Tiểu thương đang lợi dụng lòng tốt của dân mạng để giả vờ thanh lý chó

2017-09-01 11:15
- Những chú chó con ở đây được bán với giá 200 - 300 nghìn là giá bán bình thường của những giống chó này, không phải giá thanh lý. Chưa kể, người bán sẽ nhìn mặt người mua để hét giá.

Cách đây hơn 1 tuần, rộ lên thông tin khu vực bán chó mèo, cây cảnh, cá cảnh,… tại trục đường Trường Chinh giao Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình sắp giải tỏa để trả lại đất cho sân bay. Các loại thú cảnh, cây cảnh được bày ra bán thanh lý tràn lan. Cộng đồng yêu chó thấy vậy kêu gọi nhau trên các diễn đàn, group đến mua các chú chó mèo về nuôi. Nhưng chính từ việc này đã sinh ra những cách làm ăn gian dối của các tiểu thương ở đây.

Vụ cộng đồng mạng kêu gọi giải cứu chó tại Trường Chinh: Tiểu thương đang lợi dụng lòng tốt của dân mạng để giả vờ thanh lý chó

Đoạn đường Trường Chinh này có khoảng gần 20 cửa hàng, nhưng chỉ có một vài cửa hàng trong số đó là có bán chó. Đa phần đều là những chó con được tầm 2 tháng tuổi thuộc nhiều giống loài khác nhau. Từ chó ta đến chó cảnh, đôi khi còn có những giống chó khá đắt tiền.

Những chú chó con nằm mệt nhọc khi mỗi ngày đều bị bày ra bán ở vệ đường. Chúng chỉ được uống nước và ăn không đáng kể. Chỉ còn rất ít con đủ sức để ngồi, đa phần đều nằm chồng lên nhau.

Người bán thường rung lắc lồng rất mạnh để chó phải ngồi dậy cho người mua xem. Khi được hỏi tại sao chó nằm rạp hết như vậy, một người bán đã nói: “Bán thì chỉ vậy thôi, người mua mang về tự tẩm bổ cho nó”.

Vụ cộng đồng mạng kêu gọi giải cứu chó tại Trường Chinh: Tiểu thương đang lợi dụng lòng tốt của dân mạng để giả vờ thanh lý chó

Vụ cộng đồng mạng kêu gọi giải cứu chó tại Trường Chinh: Tiểu thương đang lợi dụng lòng tốt của dân mạng để giả vờ thanh lý chó

Đa phần chó ở đây không được tiêm phòng. Nhưng có người bán thì thừa nhận điều này, có người nói đã tiêm đủ 2 mũi nhưng sổ tiêm phòng không có. Nhiều bạn mua chó ở đây về phải ra sức chạy chữa bệnh cho chó vì hầu hết các chú chó này đều bị bệnh đường ruột.

Điều lạ là, những người bán chó ở đây không nói rõ ngày nào họ phải trả lại mặt bằng. Khi được hỏi, họ chỉ nói chung chung là vài hôm nữa. Nhiều người yêu chó, thương các chú chó con bị nằm phơi nắng không biết số phận sẽ về đâu nên ghé mua. Nhưng chính điều này lại dẫn đến tình trạng những người bán đi kiếm chó con các nơi khác về bán liên tục dưới mác thanh lý chó mèo.

Thực tế, những chú chó con ở đây được bán với giá 200 - 300 nghìn đồng/con. Đây là giá bán bình thường của những giống chó này, không phải giá thanh lý.

Gặp 2 bạn gái Minh Hoà và Thanh Thư hôm nay cũng đến đây mua chó mèo. Hai bạn gái này kể, họ biết đến nơi đây qua cộng đồng mạng. Họ đến mua chó mèo về nuôi, phần vì yêu thích, phần để ủng hộ  người bán.

Vụ cộng đồng mạng kêu gọi giải cứu chó tại Trường Chinh: Tiểu thương đang lợi dụng lòng tốt của dân mạng để giả vờ thanh lý chó

Vụ cộng đồng mạng kêu gọi giải cứu chó tại Trường Chinh: Tiểu thương đang lợi dụng lòng tốt của dân mạng để giả vờ thanh lý chó

Nhưng khi tìm đến đây, họ lại thấy một thực tế đáng lo ngại khác: "Mình phải thuyết phục mãi ba mẹ mình mới cho đi mua chó ở đây về nuôi. Vậy mà, mang tiếng giá thanh lý nhưng giá chó mèo vẫn cao như ở các nơi không có biển thanh lý. Chưa kể, người bán cứ nhìn mặt người mua để hét giá. Mình thấy họ cũng rất khôn ngoan khi biết đánh vào tâm lí người mua bằng những câu nói kiểu như “giá cao vậy đó nhưng không mua thì tụi nó sẽ bị bỏ chết hoặc vứt đi khi giải tỏa”", Minh Hoà nói.

Cá nhân Hoà hôm nay đi mua một con chó nhỏ cũng có giá 300 ngàn đồng. Hoà thắc mắc giá thanh lý gì mà cao như vậy thì được người bán bảo rằng, nếu không mua thì chúng có thể bị bỏ đói đến chết hoặc vứt đi. Do đó, giá đắt một chút nhưng Hoà cũng bỏ tiền ra mua một em chó về vì thương, vì sợ chúng phải khổ.

Trong những cuộc mua bán chó thông thường, người bán sẽ chịu trách nhiệm tiêm phòng cho chó con khi chúng được 1,5 tháng tuổi và phải bảo hành bệnh cho chó cho chủ mua trong một khoảng thời gian nhất định.

Vụ cộng đồng mạng kêu gọi giải cứu chó tại Trường Chinh: Tiểu thương đang lợi dụng lòng tốt của dân mạng để giả vờ thanh lý chó

giải cứu chó mèo

Nhưng ở khu Trường Chinh này, những người bán đã lợi dụng lòng yêu thương động vật của người mua để không hề tiêm phòng cho chó, không bảo hành. Họ chỉ cần bán lấy tiền, còn số phận chú chó sau đó thế nào họ không quan tâm. Người mua thì hiểu rủi ro này nhưng họ vẫn chấp nhận với suy nghĩ “thà cứu được con nào hay con đấy”.

"Tuy nhiên, những người yêu chó nên cảnh giác về chiêu lừa đảo này để tránh bị các tiểu thương lợi dụng. Ngoài ra, nên canh giữ chó của mình cẩn thận. Bởi khi những người bán săn lùng chó như vậy, có thể nạn trộm chó sẽ vì vậy mà rộ lên", Thanh Thư, một cô gái hôm nay cũng có mặt ở đây mua chó mèo nói.

Hoàng Minh Thương 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những nhan sắc khiến Hải Phòng nổi danh 'miền gái đẹp'