"Thủ phủ" hoa lụa lớn nhất miền Bắc thức trắng cùng hoa để kịp phục vụ mùa Tết

Thu Hà 2019-01-14 06:45
- Những ngày cận kề Tết, người dân tại thủ phủ hoa nhựa Báo Đáp ((Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định) gấp rút hoàn thành những lô hàng hoa lụa sặc sỡ phục vụ khách hàng dịp Tết.

Những ngày Tết Nguyên đán về cận kề, người bán hoa lụa rong đi khắp các con phố với cái loa ra rả: "Ai hoa lụa đây!!". Hoa lụa giờ không chỉ được bán tại cửa hàng mà còn "ship tận cổng" cho các "thượng đế".

Chỉ với vài chục ngàn đến vài trăm ngàn, khách hàng hoàn toàn có thể sở hữu một bó, thậm chí một bình hoa lụa đẹp mắt, trông y như thật để trang trí nhà cửa ngày Tết. 

Hoa lụa là mặt hàng bán được quanh năm nhưng có thể nói, thời điểm cao điểm nhất phải kể đến dịp Tết Nguyên đán. 

Những ngày này, người dân tại thủ phủ hoa nhựa Báo Đáp (Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định) gấp rút hoàn thành những lô hàng hoa lụa sặc sỡ phục vụ khách hàng dịp Tết. 

Năm nào cũng vậy, cứ từ sau rằm tháng 8, Báo Đáp chuyển sang sản xuất hoa lụa chuẩn bị cho mùa vụ Tết. 

Thủ phủ hoa lụa lớn nhất miền Bắc rộn ràng vào mùa vụ Tết

Hoa lụa được người dân tự tay làm, lên thành phẩm y như thật. Ảnh: Thu Hà

Từ miếng vải ban đầu, qua bàn tay người thợ với một loạt các công đoạn như đo đạc, cắt vải, dập cánh tạo độ cứng, làm vân, cài hoa gia công mới tạo ra sản phẩm. 

Với mức giá phù hợp, bán buôn chỉ từ 10.000 đến 40.000 đồng/ 1 cành tùy loại lớn nhỏ, hiện hoa lụa Báo Đáp đã đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Thủ phủ hoa lụa lớn nhất miền Bắc rộn ràng vào mùa vụ Tết

Nhà nhà vào mùa vụ Tết, chỗ nào cũng toàn hoa là hoa. Ảnh: Thu Hà

Ở ngoài đời có hoa gì thì Báo Đáp cũng có loại hoa đó. Nào cẩm chướng, hoa lan, địa lan, hồng, đào, mai, cẩm tú cầu, hoa ly….đều giống y như thật. 

Thủ phủ hoa lụa lớn nhất miền Bắc rộn ràng vào mùa vụ Tết

Hoa thành phẩm được đưa ra thị trường, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ảnh: Thu Hà

Mỗi ngày, một cơ sở tại gia đình sản xuất được từ 500 – 700 cành, ngày cao điểm có thể lên đến 1.000 cành hoa các loại. 

Dập cánh hoa đã có sẵn khuôn nhưng cái khó là phải căn nhiệt độ vừa đủ để làm cứng vải và tạo vân đẹp, đúng "thần thái" của bông hoa. 

Thủ phủ hoa lụa lớn nhất miền Bắc rộn ràng vào mùa vụ Tết

Công đoạn chấm keo, cài hoa cũng đòi hỏi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của người thợ. Ảnh: Thu Hà

Thủ phủ hoa lụa lớn nhất miền Bắc rộn ràng vào mùa vụ Tết

Cây mai giả nhìn y như thật. Ảnh: Thu Hà

Những gốc cây khô xù xì nhà vườn vứt bỏ được người thợ đem về, rửa sạch, đẽo gọt, cắt, ghép tạo dáng, tạo tán, đắp cành, đắp da, đắp vỏ cho cây. Cây mai bán ra thị trường với giá vài trăm ngàn đồng. Những cây khó có thể lên tới tiền triệu. 

Thủ phủ hoa lụa lớn nhất miền Bắc rộn ràng vào mùa vụ Tết

Nhà chuyên làm cành, nhà chuyên làm lá, đài, dập cánh, phủ nhụy và ghép hoa. Cứ thế, cả làng nghề rộn ràng, ngày đêm thức ngủ cùng hoa lụa với khát vọng có một cái Tết no ấm. 

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu đã không phải định mệnh của nhau, hãy buông tay mà tiếp bước