Sợ xanh mặt vì nhập viện cấp cứu sự cố phòng the nhưng giới trẻ vẫn lười “đi học làm vợ chồng”

Thu Hà 2018-07-19 06:45
- Theo nhận định của bác sĩ và chuyên gia tâm lý, giới trẻ Việt vẫn khá “lười” đi học các lớp tiền hôn nhân để trang bị kiến thức hòa hợp cả tâm hồn và “chuyện ấy”.

Tuổi “sung sức” nhất nhưng lại lười học kỹ năng

Trong lần “yêu”đầu tiên, N.Q (một sinh viên tại Hà Nội) đã hốt hoảng phát hiện người “chảy máu” là anh chứ không phải là bạn gái. Gọi điện cầu cứu bác sĩ Nguyễn Đình Liên, chuyên khoa Ngoại – Tiết niệu (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), chàng sinh viên tỏ ra sợ hãi, bẽn lẽn, xấu hổ vô cùng.

“Bác sĩ ơi, em bị đau và chảy máu chỗ ấy do kéo khóa quần nó dính vào…”, Q. nói. Sau một vài câu hỏi, bác sĩ Liên “bắt thóp” được anh chàng này nói dối vì xấu hổ.

Đây là lần đầu tiên Q. và bạn gái làm “chuyện ấy”. Nhưng do nóng vội, Q. bị đứt dây hãm dương vật, chảy máu tùm lum khiến cả hai cùng hoảng hồn. Sau khi “khâu vá” xong xuôi, bác sĩ Liên dặn dò người bệnh cách chăm sóc vết thương tại nhà.

Sợ xanh mặt vì nhập viện cấp cứu sự cố phòng the nhưng giới trẻ vẫn lười “đi học làm vợ chồng”

Nhiều bạn trẻ gặp sự cố khi "yêu" nhưng ngại học hỏi kiến thức tâm sinh lý. Ảnh minh họa.

Một cặp đôi khác cũng “cầu cứu” bác sĩ Đình Liên vì sự cố phòng the. Chẳng là cặp đôi này sắp cưới, trong chuyến du lịch trước ngày cưới, họ đã mang theo dụng cụ tình dục để làm mới chuyện chăn gối.

Họ lạm dụng tình dục đến nỗi chàng trai ngất đi và phải nhập viện hồi sức cấp cứu. Trong các ca tai nạn phòng the, sinh viên và công nhân là hai đối tượng gặp tai nạn nhiều nhất. Thường người bệnh bị chấn thương vùng kín do nóng vội, lạm dụng nhưng thiếu kiến thức, kỹ năng sinh hoạt tình dục. 

Khi nhập viện cấp cứu, dù vô cùng sợ hãi, hoang mang nhưng do xấu hổ nên người bệnh hay nói dối. Để điều trị chính xác, các bác sĩ cần có phương pháp khai thác bệnh sử. Trấn an người bệnh, chúng tôi khẳng định việc giữ bí mật cho bệnh nhân, chỉ quan tâm đến chuyện người bệnh bị tai nạn như thế nào để cứu chữa kịp thời”, Bác sĩ Nguyễn Đình Liên cho biết.

Theo nhận định của bác sĩ Liên, dù ngày nay giới trẻ Việt đã sống thoáng, sống thử rất nhiều nhưng vấn đề kiến thức tình dục, tâm sinh lý vẫn ở trong bóng tối.

Chính vì họ không được giáo dục, tham gia lớp tiền hôn nhân, thiếu kỹ năng sống trong thời đại bùng nổ internet nên mới xảy ra các tình huống cấp cứu tai nạn trong sinh hoạt tình dục như vậy. Điều này trái ngược hoàn toàn với người trẻ phương Tây, họ được giáo dục tâm sinh lý, tình dục từ sớm.

Yêu gấp, ly hôn chóng vánh vì không hợp “chuyện ấy”

Nói về vấn đề này, Tiến sỹ Phan Thị Huyền Trân - Chuyên gia tâm lý Trị liệu Hôn nhân, Gia đình (TP.HCM) khẳng định tình trạng kết hôn vội vàng – ly hôn chóng vánh của thế hệ ngày nay xuất phát từ việc họ không dành đủ thời gian để tìm hiểu về hôn nhân, về kỹ năng hòa hợp chuyện ấy trước khi bước vào một cuộc tình, cuộc hôn nhân.

“Bạn trẻ đầu tư tiền học anh văn, vi tính, tham gia không biết bao hội thảo chuyên ngành, các khoá học chuyên sâu, thậm chí học các kỹ năng bảo vệ chính mình khi gặp nguy hiểm. Thế nhưng hầu hết bạn trẻ ở nước ta bước vào một cuộc tình, cuộc hôn nhân với rất ít kiến thức và kỹ năng lứa đôi. Có những cô gái bao năm nay vẫn ế vì… ngoan quá mức. 

Có người phụ nữ đã bật khóc như mưa khi nói chị cưới chồng hơn 10 năm nay mà chưa biết “lên đỉnh” là gì? Ngược lại, Nhiều người than vãn về câu chuyện hôn nhân của mình vì không biết cách làm sao để yêu nhau như ngày đầu, làm sao để biết cô ấy/ anh ấy muốn gì, thậm chí là việc làm thế nào để dung hòa cùng nhau trong chuyện vợ chồng?”, TS. Phan Thị Huyền Trân nói.

Sợ xanh mặt vì nhập viện cấp cứu sự cố phòng the nhưng giới trẻ vẫn lười “đi học làm vợ chồng”

Các chuyên gia khuyến khích người trẻ đi học lớp tiền hôn nhân từ sớm để tránh gặp phải các sự cố, tai nạn hi hữu. Ảnh: NVCC

Theo đó, các vụ ly hôn hiện nay ở Việt Nam chủ yếu bắt nguồn từ 3 nguyên nhân chính, đó là không hợp về tính cách, thiếu hòa hợp về tình dục và ngoại tình.

“Các sự cố này sẽ biến cây tình yêu của bạn nhanh chóng héo tàn. Vì thế, tôi khuyến khích các cặp đôi cần đi học lớp tiền hôn nhân, đặc biệt các bạn nữ trên 18 tuổi nên đi học chứ không đợi đến sắp cưới mới đi học tiền hôn nhân cấp tốc. Bạn gái có thể học làm “gái hư” một chút, đanh đá một chút nhưng sẽ làm chủ cảm xúc và cuộc sống của mình. Hư đúng cách để thấy cuộc sống thật vui và nhiều năng lượng.

Lớp học tiền hôn nhân cũng đem đến những bài học về tình yêu, giới tính, các tình huống thường gặp phải trong cuộc sống vợ chồng. Bằng các liệu pháp bằng âm nhạc, chạm, nhảy….cặp đôi sẽ học cách nuôi dưỡng thêm tình yêu và cùng nhau hạnh phúc hơn mỗi ngày”, TS. Huyền Trân bày tỏ.

(Họ tên nhân vật đã được thay đổi)

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 xu hướng trang điểm mùa thu hot nhất năm nay, nàng yêu làm đẹp phải cập nhật ngay