Rét kỷ lục, giới trẻ đổ đi 'săn' tuyết Sapa

2016-01-23 18:32
- Bất chấp thời tiết rét nhất từ đầu mùa đông, nhiều bạn trẻ quyết tâm lên Sapa với hy vọng sẽ được ngắm hiện tượng tuyết rơi.

Trước thông tin dự báo thời tiết về đợt lạnh gây rét cực đậm, rét hại ở khu vực phía Bắc, có thể có tuyết rơi ở các vùng núi cao như Sapa, Đồng Văn, Mẫu Sơn...từ sáng ngày thứ 7 (23/1) nhiều bạn trẻ đã đổ về Sapa để chờ đợi ngắm hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.

Tuyết rơi là hiện tượng đã từng thấy ở khu vực Sapa cũng như vùng núi cao Phan Xi   Pang. Đài Khí tượng Thủy Văn Lào Cai dự báo, rét đậm sau đó chuyển rét hại. Các vùng núi cao rét hại rất nặng, tại một số vùng núi cao Y Tý (Bát Xát), nhiều khả năng sau 17h chiều nay có thể xuất hiện tuyết rơi.

Từ Sapa, anh Nam (Hà Nội) cho biết, nhóm bạn của anh đã có mặt ở Sapa từ sáng sớm ngày 23/1. Tuy nhiên, sáng nay mới chỉ có trời sương mù, giá buốt hơn so với nhiều lần trước đây. Khắp thị trấn có mưa nhỏ, sau đó tạnh ráo. Hiện nay, trên đường có nhiều du khách đã đến với Sapa để săn tuyết.

Sapa mưa lạnh tuy nhiên vẫn chưa có tuyết rơi.

"Nhiều người cho rằng, đợt rét manh và hại diện rộng như thế này dễ có tuyết nên mới lên Sapa. Ban đầu tôi dự định sẽ đi lên Sapa khi có tuyết nhưng không chờ đợi được, phần nữa vì sợ giao thông khó khăn khi tuyết rơi nên tôi quyết định đi ngay. Nhiệt độ ở đây thấp hơn Hà Nội ít nhất 3-4 độ C. Đi ngoài đường không đeo găng tay cảm giác cóng, hai tai không có chụp tai cảm giác gió luồn vào buốt tận óc", anh Nam cho biết.

Còn gia đình chị Thoa (Hà Nội) đã đi tàu lên Lào Cai từ đêm qua sau đó mua vé ô tô đi lên Sapa. Theo lời chị Thoa, chưa bao giờ chị cảm thấy rét đến như vậy khi vừa xuống xe ô tô. Dù đã mặc thêm 2 lớp áo nhưng do không phải loại áo chuyên dụng cho dân phượt nên chị vẫn chưa cảm thấy đủ ấm. Do không thuê nhà nghỉ từ trước nên gia đình chị phải lòng vòng 30 phút đến gần 1 tiếng mới tìm được chỗ thuê nhà nghỉ.

"Tôi định ở ngay trung tâm nhưng phòng đa số đều kín nên phải thuê nhà ở cách trung tâm khoảng 2km. Trước khi đi cũng dự đoán thời tiết rét buốt nhưng không ngờ lạnh như này. Đến nơi chỉ muốn ở trong phòng, không muốn bước ra ngoài. Gió rít từng hồi tạt qua mặt, lạnh tê tái", chị Thoa cho hay.

Còn một nhóm bạn khác cũng lên Sapa đón tuyết nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì của băng hay tuyết rơi. Nhóm bạn này dự đoán có thể đêm nay mới có tuyết. Tuy nhiên điều này cũng chưa thể khẳng định chắc chắn được liệu có tuyết rơi hay không.

"Mấy lần trước chúng tôi đã lên Sapa nhưng chưa chứng kiến tận nơi tuyết rơi. Hi vọng lần này săn được tuyết để có kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè. Thời tiết lúc này mỗi lúc càng giá buốt".

Rét kỷ lục, giới trẻ đổ đi 'săn' tuyết Sapa

Nhiều nhà nghỉ kín khách đi "săn" tuyết.

Dưới 7 độ C, học sinh Hà Nội nghỉ học

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng có công văn thông báo học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống. Dưới 7 độ C, học sinh THCS nghỉ học.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm, rét hại. Phụ huynh theo dõi bản tin thời tiết phát sóng khoảng 6h15 trong chương trình "Chào buổi sáng" để chủ động có kế hoạch cho con nghỉ học.

Chiều nay (23/1), không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ gây mưa nhiều nơi trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, ven biển Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Dự báo, đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa rào. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. 

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng từ nay đến 27/1, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Minh Thủy
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những phản ứng kì lạ của cơ thể xảy ra khi chúng ta yêu thật lòng