Những người "đánh bại" Ebola một cách kỳ diệu

- (Em đẹp) - Trong "tâm bão" Ebola, những người mắc bệnh được chẩn đoán 90% sẽ không qua khỏi thì vẫn có những người sống sót một cách kỳ diệu, mở ra triển vọng mới cho quá trình nghiên cứu dịch bệnh này.
>>>Đừng bỏ qua chuyên đề: Ebola - dịch bệnh khiến nhiều người lo lắng

Bác sĩ thoát khỏi Ebola


Melvin Korkor là bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Phebe ở Bong County (Liberia ), đây là nơi dịch bệnh Ebola bùng phát hồi tháng trước. Vị bác sĩ này chia sẻ, virus Ebola lan tới bệnh viện ông làm việc khi một phụ nữ có triệu chứng tiêu chảy tới đây điều trị. Bệnh nhân này tới từ vùng dịch Ebola ở Lofa County nhưng lại cố tình che giấu các bác sĩ.

Sau đó 3 ngày, bệnh nhân qua đời và virus Ebola xâm nhập bệnh viện nơi bác sĩ Melvin Korkor làm việc. Một số y tá chăm sóc bệnh nhân này đã lên cơn sốt cao. Kết quả xét nghiệm cho thấydương tính với Ebola. Melvin cũng đã tiếp xúc với bệnh nhân và các y tá bị nhiễm bệnh. Do đó, ông quyết định gửi mẫu máu của mình đi xét nghiệm.

Melvin Korkor may mắn điều trị thành công sau khi nhiễm Ebola

Kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola biến điều bác sĩ Korkor lo sợ trở thành hiện thực. Ngay sau đó, bác sĩ Korkor yêu cầu được chuyển tới bệnh viện Elwa ở thủ đô Monrovia, Liberia. Đội ngũ y bác sĩ ở đây đón ông trong bộ trang phục bảo hộ kín mít với kính bảo hộ và mặt nạ.

Bác sĩ Korkor nằm trên giường của một bệnh nhân vừa qua đời. Trong quá trình điều trị, vị bác sĩ cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng khi chứng kiến các bệnh nhân khác lần lượt tử vong. Là một người trong ngành, ông biết dù tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân nhiễm Ebola là 60% - 90% song những người bệnh được phát hiện sớm có thể nâng cao cơ hội sống bằng cách giữ nước cho cơ thể và được chăm sóc tốt.

Bốn ngày sau đó, bác sĩ Korkor được xét nghiệm lại một lần nữa. Lần này, may mắn mỉm cười với ông khi kết quả xét nghiệm là âm tính với Ebola. Bác sĩ Korkor cảm thấy bản thân mình như được "tái sinh".

Sau khi sống sót thần kỳ và được xuất viện, bác sĩ Korkor trở về Bong County nhưng ông lập tức lại phải đối mặt với sự kỳ thị của mọi người. Với trình độ dân trí thấp của người dân Tây Phi, họ luôn nghĩ Ebola là trò đùa của ma quỷ và luôn tránh xa những người mắc bệnh.

Bác sĩ Melvin Korkor hiểu sõ về sự nguy hiểm của vius Ebola và sự hoảng loạn của người dân trước đại dịch này. Do đó, ông đang tích cực vận động người dân không nên lảng tránh người bệnh Ebola mà hãy giúp đỡ họ. Ông nói: "Lý do duy nhất giúp tôi sống sót là vì tôi đã được giúp đỡ".

Hai bác sĩ người Mỹ khỏi Ebola

Trong một trường hợp hiếm hoi khác, hai bác sĩ người Mỹ là Kent Brantly và Nancy Writebol đã đáp máy bay từ Liberia tới bệnh viện Đại học Emory tại thành phố Atlanta. Họ là những bệnh nhân nhiễm Ebola được điều trị thành công. Bà Writebol xuất viện hôm 19/8. Sáng hôm 22/8, các nhân viên y tế cũng cho phép Brantly trở về nhà sau khi chẩn đoán virus Ebola không còn tồn tại trong cơ thể của ông.

Kent Brantly và Nancy Writebol điều trị thành công mở ra một hướng mới cho việc nghiên cứu điều trị Ebola

Hai bệnh nhân Mỹ điều trị bằng loại thuốc thử nghiệm ZMapp. Sự phục hồi của hai bệnh nhân Mỹ khi dùng thuốc ZMapp đã nhen nhóm tia hi vọng với toàn thế giới trong nỗ lực đấu tranh với dịch Ebola lớn nhất lịch sử. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có hơn 2.400 người đã nhiễm virus và hơn một nửa trong số đó đã tử vong. Việc 2 bệnh nhân có kết quả âm tính sau khi nhiễm virus Ebola có thể coi như là một sự kiện mang tính bước ngoặt.

Đa số bệnh nhân nhiễm Ebola phải trải qua những bài kiểm tra máu để nhận kết quả âm tính với virus. Chồng của Nancy chia sẻ: "Nancy nhận kết quả âm tính với virus, song những tác động lâu dài trong thời gian đối chọi với căn bệnh đã khiến thể trạng của của cô ấy suy yếu một cách đáng kể".

Theo WHO, nhiều bác sĩ tin rằng virus có thể vẫn tồn tại trong dịch âm đạo và tinh dịch của các bệnh nhân trong vài tháng. Mặc dù giới chuyên gia y tế chưa thể đưa ra bằng chứng cho thấy Ebola sẽ lây lan theo cách này, song vẫn cần khẳng định rằng nguy hiểm còn rình rập bên trong cơ thể của hai nạn nhân. Đồng thời, theo các nhà khoa học, cơ thể của những bệnh nhân giành "chiến thắng" trước Ebola có khả năng chống lại sự lây lan của Zaire cùng nhiều chủng khác trong tương lai.

Hãy đọc để biết về Ebola bạn nhé:

Thực hư chuyện dầu tràm, cồn 90 độ, nước muối diệt virus Ebola


Giám đốc BV Nhiệt đới TW: "Với 56 độ C, virus Ebola sống không quá 30 phút"


WHO tuyên bố về tình trạng khẩn cấp với dịch Ebola


Thúy Hà
(Dịch, tổng hợp)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lật tẩy bản chất thực sự của 12 cung Hoàng Đạo