Chống dịch sốt xuất huyết, trường mầm non mắc màn “khủng” cho cả… bể nước, phòng học

Thu Hà 2017-09-20 06:54
- Trước tình hình căng thẳng của dịch sốt xuất huyết, trường mầm non Vạn Phúc (Q. Hà Đông, Hà Nội) đã may 20 chiếc màn cỡ lớn để mắc cho tất cả phòng học của trẻ.

Ngày 18/9 là ngày đầu tiên trường mầm non V.P (Hà Đông) thực hiện việc mắc màn chống muỗi đốt gây sốt xuất huyết trong giờ ngủ trưa cho tất cả 20 lớp học trong trường học. Sau khi những hình ảnh trong ngày đầu tiên trẻ ngủ trưa trong “màn khủng” được các cô giáo đưa lên Facebook cá nhân, rất nhiều phụ huynh đã phản hồi tích cực. 

“Nhìn thấy rất ấm lòng”, “Cảm ơn cô giáo nhiều nhé! Phụ huynh đi làm yên tâm quá!”, “Thế này bọn muỗi chỉ khóc thôi!”… Đó là phản hồi của các bậc phụ huynh có con em đang theo học tại trường. 

Chống dịch sốt xuất huyết, trường mầm non mắc màn “khủng” cho cả…bể nước, phòng học

Trao đổi với PV Emdep.vn, cô Đỗ Thị Vượng, Hiệu trưởng trường mầm non Vạn Phúc cho biết, đây là chủ trương của nhà trường thực hiện nhằm chống muỗi đốt cho trẻ.

"Sau khi đi họp trên quận về dịch sốt xuất huyết, nhà trường đã gọi thợ đến đo đạc và gấp rút may màn cho từng lớp. Mỗi chiếc màn giá 500.000 đồng”, cô Đỗ Thị Vượng cho biết. 

Chống dịch sốt xuất huyết, trường mầm non mắc màn “khủng” cho cả…bể nước, phòng học

Chống dịch sốt xuất huyết, trường mầm non mắc màn “khủng” cho cả…bể nước, phòng học

Trẻ tỏ ra thích thú khi được ngủ trong chiếc màn rộng lớn thế này. Ảnh: NVCC

Chống dịch sốt xuất huyết, trường mầm non mắc màn “khủng” cho cả…bể nước, phòng học

Đèn đuổi muỗi luôn được bật tại lớp học. Ảnh: NVCC

Ngoài việc trang bị màn, đèn đuổi muỗi cho 20 lớp,  nhà trường còn thả cá, làm thêm nắp đậy bằng màn kim loại cho các bể nước ngầm. Các xô, chậu, giá đỡ nước trong nhà bếp đều được lật úp trước khi kết thúc buổi học.

Chống dịch sốt xuất huyết, trường mầm non mắc màn “khủng” cho cả…bể nước, phòng học

Chống dịch sốt xuất huyết, trường mầm non mắc màn “khủng” cho cả…bể nước, phòng học

Bể nước ngầm luôn có "màn" kim loại và nắp đậy. Ảnh: Thu Hà

“Tôi được biết muỗi gây bệnh sốt xuất huyết là loại muỗi “công chúa”, chỉ thích đẻ trứng ở nơi chứa nước sạch. Thời điểm này, bất kỳ dụng cụ chứa nước nào trong trường cũng phải lật úp mỗi khi không sử dụng. Ngay cả mấy chục chiếc lốp xe mua về sơn sửa, trang trí lại làm bồn cây, bày đồ chơi cho các cháu cũng phải vứt bỏ”, cô Vượng lý giải.

Chống dịch sốt xuất huyết, trường mầm non mắc màn “khủng” cho cả…bể nước, phòng học

Bồn trồng cây vạn niên thanh chỉ có đất, không có nước tạo nơi muỗi đẻ trứng. Ảnh: Thu Hà

Từ đầu tháng 9 tới nay, nhà trường đã thành lập một đội xung kích. Mặc dù đã có các bác lao công làm vệ sinh nhưng các cô giáo vẫn phân công nhau 7h15 sáng là cùng nhau vệ sinh khắp sân trường một lần nữa.

“Dự báo dịch sốt xuất huyết có thể kéo dài nên chúng tôi làm tất cả những gì thiết thực nhất để chống muỗi đốt cho trẻ. Chi phí may màn được trích ra từ quỹ trang thiết bị bán trú.

Tất cả các phòng học cũng được trang bị thêm đèn đuổi muỗi. Nhà trường không thu thêm tiền của phụ huynh. Hiện chúng tôi chưa ghi nhận có trẻ học tại trường mắc sốt xuất huyết”, cô Vượng nhấn mạnh.  

Chống dịch sốt xuất huyết, trường mầm non mắc màn “khủng” cho cả…bể nước, phòng học

Sân trường luôn được quét dọn sạch sẽ để trẻ chơi đùa không lo muỗi đốt. Ảnh: Thu Hà

Chống dịch sốt xuất huyết, trường mầm non mắc màn “khủng” cho cả…bể nước, phòng học

Ngày 15/9/2017, Bộ Y tế đã có Công văn số 5213/BYT-DP gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành liên quan trên địa bàn triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Trong đó, nội dung công văn nhấn mạnh: "Triển khai ngay chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy), vận động người dân chủ động loại bỏ các dụng cụ phế thải, dụng cụ chứa nước đọng, đậy kín các dụng cụ chứa nước mưa, nước sinh hoạt, thường xuyên thay nước bình hoa để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước để cá ăn lăng quăng (bọ gậy), đảm bảo việc phòng bệnh sốt xuất huyết bền vững. Việc làm này cần được thực hiện thường xuyên liên tục hàng tuần".

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Du lịch Quy Nhơn: Eo Gió hoang sơ và đẹp ngỡ ngàng