PGS Nguyễn Tiến Dũng: “Làm mẹ, đừng đem con mình ra để thử nghiệm!”

Hồng Nhung 2018-03-09 14:59
- Nói về những trào lưu nuôi con mù quáng, PGS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai mong các mẹ đừng dại biến con mình thành vật thí nghiệm để rồi lãnh lấy hậu quả khiến mình phải ân hận.

Xin chào PGS Nguyễn Tiến Dũng, gần đây, trào lưu tự sinh con tại nhà đã gây sốt trong cộng đồng mẹ bỉm sữa. Tôi được biết đó chỉ là một trong những  thứ mà các bà mẹ nghĩ là “nuôi con thuận tự nhiên”. Vậy BS có thể cho biết, nuôi con thuận tự nhiên là gì và khi nào chúng ta phải cần đến can thiệp?

Chăm sóc sức khỏe con người theo tự nhiên là một luận điểm rất đúng. Chúng tôi làm thầy thuốc, có những thứ tự nhiên mà con người chống đỡ được thì chúng tôi có can thiệp đâu. Và chúng tôi cũng khuyến khích những gì tự nhiên đã hoàn hảo rồi.  Ví dụ như việc sinh đẻ, nếu mẹ khỏe, con khỏe thì đẻ thường là cách tự nhiên. Tại sao lại phải đến bệnh viện? Chỉ là đến để sinh con ở một nơi sạch sẽ, có các bác sỹ bên cạnh để hỗ trợ, để chỉ cách đẻ, cách rặn, đễ hỗ trợ trong những trường hợp phát sinh những nguy hiểm có thể xảy ra. Đừng nghĩ đẻ trong bệnh viện là không thuận theo tự nhiên, Tôi khẳng định, đó vẫn là cách rất tự nhiên nhưng an toàn hơn cho cả mẹ và bé.

Còn nếu như với những thai phụ có xương chậu nhỏ, hoặc có tiền sử các bệnh nguy hiểm như huyết áp, tiểu đường, tim mạch… hay thai quá to thì các bác sỹ sẽ can thiệp có phải mổ đẻ không.

PGS Nguyễn Tiến Dũng: “Làm mẹ, đừng đem con mình ra để thử nghiệm!”

Nhiều bà mẹ đưa ra lý lẽ là sinh nở tự nhiên thì sẽ tốt cho bé hơn. BS nghĩ sao về điều này?

Ngày xưa người ta có thể đẻ ở nhà vì điều kiện y tế chưa phát triển, thiếu thốn. Nhưng sự thực thì có những khi chết mất mấy người. Chưa kể đến, nó không hề tốt cho đứa trẻ. Ví dụ, đứa bé quá to so với khung xương chậu của mẹ, sinh ra trẻ dễ bị ngạt. Mà khi đứa trẻ sinh ra đã bị thiếu oxy dễ bị bại não, gây đến thiểu năng trí tuệ hoặc liệt về sau.

Thậm chí, đứa bé sinh ra quá nhanh hoặc quá chậm cũng không tốt. Những hậu quả không phải nhìn thấy ngay trước mắt, mà 5, 10 năm sau mới thấy, đến lúc đó, ân hận cũng kịp, vì quá muộn rồi.

Với kinh nghiệm của mình, bác sỹ có thể chia sẻ với các bà mẹ một câu chuyện về sinh con tại nhà?

Cách đây 15,17 năm, tôi đi công tác miền núi Sơn La. Tôi có ngồi ở nhà một anh trạm trưởng y tế, anh ta dùng nơi đó là nơi khám chữa bệnh cho người dân. Có một đứa bé chạy đến và nói rằng, mẹ nó đang chuyển dạ, bác đến giúp. Anh ta lên đường đi ngay, mang theo túi chứa các dụng cụ để hỗ trợ.

Đấy, hàng chục năm về trước, người dân miền núi đã phần nào từ bỏ thói quen đẻ rơi trên nương, cần đến sự hỗ trợ của người có chuyên môn. Huống chi bây giờ chúng ta ở thành phố, cuộc sống hiện đại hơn rất nhiều rồi. Tại sao lại muốn quay về thời xa xưa?

Hiện nay có rất nhiều những mẹo nuôi con thuận tự nhiên được các mẹ áp dụng. Nào là ngâm chân nước gừng để chữa họ, đắp lá trầu không để chữa đờm. Bác sỹ có thấy các bà mẹ đang bị “cuồng”?

PGS Nguyễn Tiến Dũng: “Làm mẹ, đừng đem con mình ra để thử nghiệm!”

Nhiều mẹo dân gian khiến mẹ vô tình hại con.

Tôi khẳng định, mẹo dân gian thì đâu phải tự nhiên. Đó là các mẹ đã can thiệp rồi đấy chứ. Thuận tự nhiên là để yên không làm gì cả. Còn những mẹo dân gian như bạn vừa nói chúng tôi gặp rất nhiều. nhiều trẻ bị ho, mẹ đắp lá trầu, bồ kết, đắp tỏi làm con bị bỏng, điều trị rất khổ sở và để lại vết sẹo xấu.

 Thông thường cảm cúm hay ho, có thể tự khỏi. Cái đó tôi lại khuyến khích tự nhiên, hãy để cơ thể bé tự chống trọi lại trước, đừng vội kháng sinh, đừng vội dùng thuốc làm gì. Sự mù quáng và thiếu hiểu biết của các bà mẹ có thể vô tình làm hại con mình lúc nào không biết.

Vậy sau tất cả, bác sỹ có điều gì chia sẻ với những bà  mẹ đang cổ súy cho những trào lưu sinh con, nuôi con phản khoa học?

Gửi gắm lại, tôi mong các mẹ đừng dại biến con  mình thành vật thí nghiệm để rồi lãnh lấy hậu quả khiến mình phải ân hận. Hãy nhớ là khoa học đã mất rất nhiều thời gian, công sức và tốn kém để nghiên cứu và đưa ra những lời khuyến cáo về chuyện theo dõi thai sản. Hãy theo dõi và thực hiện, đừng tin vào những lời đồn thổi trên mạng.

Vâng, xin cảm ơn những thông tin bổ ích mà bác sỹ đã chia sẻ.

Hồng Nhung

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 cung hoàng đạo giỏi chiến tranh lạnh nhất, một khi đã tức giận thì rất hiếm khi làm hòa