12 điều cha mẹ không bao giờ nên ngăn cản bé

2016-06-15 13:56
- Người lớn thường nghĩ rằng trẻ con cần phải hành động giống như mình là tốt nhất, trong khi quên mất rằng chúng vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu mọi thứ về cuộc sống. Hãy dành thời gian suy nghĩ thêm một chút trước khi can thiệp vào 12 việc sau đây của trẻ con.
1. Khóc
Bản năng đầu tiên của chúng ta khi nghe một đứa trẻ khóc là chạy đến với chúng và tìm xem cái gì sai. Trong khi quan tâm đến bé là việc hoàn toàn bình thường thì bạn vẫn không nên dỗ trẻ nín khóc. Khóc ầm ĩ không dễ chịu chút nào đối với bọn trẻ, và nếu chúng có thể dừng, chúng sẽ dừng lại. Nhưng chắc chắn bạn sẽ không giúp tình hình khá hơn nếu bạn cứ đứng bên cạnh và liên tục đòi chúng phải nói cho bạn biết điều gì đang xảy ra.
2. Cười
Bạn sẽ nghĩ rằng chẳng ai "dở hơi" đến mức đi ngăn một đứa trẻ cười vui. Tuy nhiên, tiếng cười không phải lúc nào cũng thích hợp trong một số trường hợp, bạn có thể thấy xấu hổ khi tự nhiên đứa bé cười phá lên khi nhìn thấy một người tàn tật đi khập khiễng kì cục. Giống như tiếng khóc, cười là một phản xạ mà trẻ nhỏ chưa biết cách kiểm soát và bố mẹ phải dạy cho các em về những tình huống tế nhị này thay vì quát mắng bắt con phải dừng lại. Bạn nên tìm hiểu nguyên nhân tiếng cười của con là gì, nếu con không thể ngừng cười với một chuyện nào đó, hãy bảo con đi sang một phòng khác để tự điều chỉnh cảm xúc.
12 điều cha mẹ không nên ngăn cản con
Không có lý do gì để ngăn cản một tiếng cười của trẻ
3. Làm những trò ngốc nghếch
Bạn có nhớ rằng khi còn nhỏ, bạn cũng có rất nhiều những trò chơi ngốc nghếch hay không? Bạn không phải ngồi im nếu bọn trẻ đang đùa những trò không phù hợp, thế nhưng liệu có đáng phải phàn nàn nếu chúng chui vào rổ quần áo bẩn hay tủ quần áo để trốn đứa em trai của mình trong trò trốn tìm? Hãy để bọn trẻ tận hưởng những niềm vui thích đầy trẻ con như thế và bạn cũng có thể học được cách vui sống từ những điều nhỏ nhặt giống như lũ "quỷ sứ nhỏ" đáng yêu của bạn
4. Nghịch ngợm trong vũng nước
Bạn thường mắng lũ trẻ khi nhảy nhót trong những vũng nước mưa hoặc khi chúng muốn lao ra ngoài đưa tay hứng những giọt mưa, vì sau đó bạn sẽ phải tắm cho chúng, giặt quần áo và kì cọ lại đôi giày lấm bẩn. Thế nhưng nhảy nhót và nước là hai trong số những điều mà hầu như đứa trẻ nào cũng thích mê mệt. Có thể bạn đã quên nhưng chắc chắn bạn đã từng có cùng niềm say mê như vậy nhiều chục năm trước. Đó là cách lũ trẻ trải nghiệm và khám phá môi trường sống xung quanh vì vậy bạn hãy để chúng được tận hưởng thú vui này trong tuổi thơ của mình.
12 điều cha mẹ không bao giờ nên ngăn cản bé
Hãy xem bọn trẻ thích thú như thế nào khi được đùa nghịch dưới mưa.
5. Cố gắng tự mình làm mọi thứ
Hầu hết bọn trẻ đều không thừa nhận rằng chúng cần giúp đỡ để làm một việc gì đó, chúng sẽ cố gắng để làm theo cách riêng của mình cho đến cùng. Ví dụ bạn đang cho con học bài, và thấy rằng con đang làm một bài toán không đúng cách. Nhưng thay vì chỉ ra cho con điểm sai, hãy để con hoàn thành bài tập đó. Trẻ em sẽ học được nhiều hơn từ những sự cố gắng, từ sai lầm và lại cố gắng thử thêm lần nữa chứ không phải từ những lời nhắc nhở trước khi chúng bắt đầu sai lầm. Hãy để đầu gối con trầy xước khi tập xe đạp, điều này sẽ con đánh giá cao và tự hào về kết quả đạt được của mình.
6. Làm lộn xộn mọi thứ
Dù cố tình hay vô ý thì bọn trẻ là vua bừa bộn. Bạn phải lau lại nhà, giặt tẩy lại quần áo, thậm chí tệ hơn bạn sẽ phải sơn lại cả một mảng tường của căn phòng khách. Nhưng đừng vì thế mà bực bội, quát mắng đôi bàn tay và bộ quần áo bẩn khi bé đang cố gắng hoàn thành một "tác phẩm nghệ thuật vĩ đại" trên cửa tủ lạnh, hoặc khi con đang say mê thử nghiệm một "thí nghiệm khoa học" mới. Trẻ con không thể nào làm mọi thứ trong sự sạch sẽ nhưng người lớn lại có thể kiềm chế mình để không ngăn cản những sáng tạo của con.
12 điều cha mẹ không nên ngăn cản con
Mẹ đừng quát mắng hay bắt con dừng lại trong khi con đang chuẩn bị hoàn thành một bức tranh "tuyệt đẹp" để tặng mẹ.
7. Tranh cãi với một người bạn
Điều này không có nghĩa bạn mặc kệ bọn trẻ lao vào đánh đấm nhau nhưng trẻ em cần học cách dàn xếp những tranh cãi của mình. Người lớn có thể điều chỉnh hành vi để tránh những vụ lộn xộn sau đó, tuy vậy, lũ trẻ vẫn phải nhận thức được rằng cả hai đều có phần nào trách nhiệm và chúng cần phải tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa tốt nhất cho cả hai.
8. Đọc sách
Ai lại đi ngăn một đứa bé đọc sách? Thế nhưng, rất nhiều bậc cha mẹ đã tìm cách lấy quyển truyện tranh khỏi tay con để thay vào đó là một "cuốn sách thật sự". Điều đó thật kì lạ. Bọn trẻ đã đọc sách, say mê đọc và bây giờ bạn lại muốn chúng dừng lại để đọc một thứ mà bạn cho rằng thú vị hơn và có ích hơn? Liệu bạn có chuyển kênh từ một phim hành động của Mỹ để sang xem một bộ phim Ấn Độ dài đến cả năm không hết khi mà bạn không thích? Chắc rằng bạn thà tắt tivi đi còn hơn. Vì vậy, đừng cấm đoán trẻ khỏi những thứ chỉ vì bạn không thích, thay vào đó, hãy hướng dẫn nhẹ nhàng cho con, thậm chí đọc cho chúng nghe những câu truyện bạn cho là hữu ích để giúp chúng làm quen và tiếp nhận dần những cuốn sách này.
12 điều cha mẹ không nên ngăn cản con
Đừng bắt con phải đọc những quyển sach mà bạn cho rằng thích hợp với chúng
9. Chơi một loại nhạc cụ
Khi trẻ tỏ ra quan tâm tới một nhạc cụ, cha mẹ thường xuất hiện tâm trạng phấn khích và sau đó là "đau đầu" khi họ bắt đầu phải phải làm quen với những âm thanh lặp đi lặp lại liên tục trong hàng tháng trời, nhất là nếu đứa bé chọn một thứ nhạc cụ khá ồn ào như kèn hay trống. Tuy nhiên, trong khi bạn có thể quy định thời gian muộn nhất mà bọn trẻ có thể chơi thì bạn không nên cằn nhằn nếu con thấy muốn thực hành, cho dù đó là vào giờ ngủ trưa của bạn.
10. Làm điều kì quái
Đừng bó buộc trẻ em vào các giới hạn ranh giới xã hội. Rất nhiều những người nổi tiếng đều có tuổi thơ ấu đầy ấn tượng. Trẻ em không nhất thiết phải phù hợp với bất kỳ khuôn khổ xã hội nào, những nguyên tắc đó là dành cho những người lớn buồn bã với công việc văn phòng buồn bã. Hãy để bọn trẻ thử nghiệm những sự kì quái mà chúng thích.
12 điều cha mẹ không bao giờ nên ngăn cản bé
Cuộc sống còn gì vui nếu như đến bọn trẻ cũng phải luôn nói năng và hành xử nghiêm túc?

11. Tập trung một mối quan tâm

Có nhiều ông bố bà mẹ tỏ ra không thích thú khi con gái mình quan tâm đến các vấn đề khoa học, các dụng cụ sửa chữa hay một thứ gì đó có vẻ "nam tính" thay vì thêu thùa, chơi đàn violin, nấu nướng của nữ giới. Làm sao bọn trẻ có thể trưởng thành, phá vỡ lối mòn và thay đổi thế giới nếu chúng liên tục được nhắc nhở rằng phải làm cái này, cái kia mới phù hợp? 
12. Lớn lên
Đa phần cha mẹ đều muốn con mình cứ mãi là cậu bé tinh nghịch hay cô bé đáng yêu và họ cư xử với con như thể con vẫn còn thơ bé, thế nhưng con bạn không phải luôn là trẻ con.Chúng sẽ lớn lên, tự đi chơi mà không cần bố mẹ, sẽ tốt nghiệp trung học để vào đại học... Và bạn cần phải bắt đầu đối xử với con theo cách mà bạn luôn muốn con trở thành: Một người lớn có trách nhiệm.
Thảo Nguyên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

10 set đồ tông màu be khiến công cuộc mặc đẹp của bạn trong những ngày lạnh sẽ trở nên 'dễ như ăn kẹo'