Dở khóc, dở cười những quý ông, quý bà nhập viện khẩn vì 'rỗng tuếch' kiến thức giới tính

2017-07-26 09:44
- Có không ít người đã ở độ tuổi làm cha mẹ nhưng vẫn rỗng tuếch những kiến thức về giới tính. Chính lỗ hổng này đã gây nên những câu chuyện gia đình bi hài dở khóc dở cười.

Rất nhiều "người lớn" đang loay hoay không biết phải làm thế nào để dạy cho những đứa trẻ hiểu được cơ thể mình, hiểu được sức khỏe giới tính, sinh sản và phòng tránh những điều tai hại có thể xảy ra. Nhưng thực tế, có không ít người dù đã ở độ tuổi làm cha mẹ nhưng vẫn "rỗng tuếch" về sức khỏe giới tính.

Chuyện kể về một người đàn ông gần 40 tuổi được vợ đưa đi khám tại một trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản để hỏi về việc tại sao nửa tháng trở lại đây "vùng kín" của ông chồng bị ngứa ngáy, chảy mủ rất khó chịu.

Tai hại hơn, hiện người vợ cũng đang bắt đầu có dấu hiệu ngứa ngáy như người chồng.  Sau khi đi khám thì cả hai vợ chồng đều được xác định là đã mắc bệnh lậu. Nhưng đôi vợ chồng này đều khẳng định là cả hai luôn vệ sinh sạch sẽ vùng kín mỗi ngày. Tuyệt nhiên không để một tác nhân gây bệnh nào tiếp cận.

Phải đợi đến khi chuyên viên tư vấn gặng hỏi mãi, ông chồng mới dám khai nhận là cách đó một 2 tuần có cùng bạn nhậu đi hát karaoke rồi làm một chuyến "tàu nhanh" với gái làng chơi. Nhưng ông ta thề thốt, khẳng định là đã sử dụng bao cao su khi "lâm trận", đảm bảo an toàn tuyệt đối, không thể xảy ra chuyện bị lây nhiễm bệnh đường tình dục vì đã quan hệ với gái làng chơi được.

Nhưng khi chuyên viên hỏi kĩ hơn, người chồng mới sa sẩm mặt mày thú nhận, trước khi dùng bao cao su, có "vui vẻ" một chút bằng cách tiếp xúc trực tiếp ở bên ngoài. Cùng lúc đó, ở hạ bộ của ông đang có một vết xước nhẹ.

Những câu chuyện dở khóc, dở cười của những quý ông, quý bà chỉ vì không hiểu rõ sức khỏe giới tính

Lúc này, chuyên viên tư vấn mới khẳng định, căn bệnh da liễu mà ông chồng bị đích thực là đã bị lây nhiễm bởi lần quan hệ với gái làng chơi. Sau đó đã mang bệnh về lây cho vợ mình.

Theo chuyên viên tư vấn nhận định: "Thực tế, việc đeo bao cao su đích thực có thể giảm được tối đa khả năng lây nhiễm các bệnh về đường tình dục nhưng không phải là 100%, đặc biệt là khi vùng kín có vết thương hở thì vẫn có khả năng nhiễm virus gây bệnh khi tiếp xúc với chất dịch khi quan hệ.

Chưa kể người đàn ông này còn để hai bộ phận sinh dục có hoạt động tiếp xúc trực tiếp với nhau trước khi đeo bao cao su thì khả năng lây nhiễm bệnh lại càng cao. Việc sử dụng bao cao su vào lúc này chỉ có thể ngăn ngừa mang thai mà thôi".

Cũng có một câu chuyện dở khóc dở cười khác khiến nhiều người phải ngán ngẩm lắc đầu vì sự thiếu hiểu biết của cô vợ trẻ. Chị L năm nay 26 tuổi và đã có một đứa con cùng chồng, gia đình sinh sống tại Hải Phòng rất ổn định và hạnh phúc. Chỉ có điều, chồng chị L thường xuyên phải đi công tác xa nhà hàng tháng trời nên nhiều khi khiến chị cảm thấy trống vắng.

Trong 1 lần công tác, chồng chị L trở về và nhận được tin vợ đã mang thai đứa con thứ 2. Anh vui vẻ đưa vợ đi khám thai ở bệnh viện thì được bác sĩ thông báo chị L đã mang thai được hơn 9 tuần tuổi.

Chị L nghe bác sĩ bảo vậy thì nhảy dựng lên ngay trên bàn khám, khẳng định rằng thai trong bụng mình mới chỉ hơn 7 tuần tuổi vì lần cuối chị quan hệ với chồng cách đây chưa đầy 2 tháng.

Khi bác sĩ áp dụng cách tính tuổi thai nhi theo chu kỳ kinh nguyệt thì chị L vẫn khẳng định bác sĩ tính sai, thậm chí còn lên hẳn mạng xã hội để hỏi mọi người cách tính.

Chị L vẫn đinh ninh cho rằng tuổi thai tính theo ngày vợ chồng quan hệ tình dục chứ không phải tính theo ngày trứng rụng hay ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng.

Kết quả là chị L nhận phải rất nhiều lời chê trách. Cư dân mạng khẳng định chị L đã làm mẹ mà quá thiếu kiến thức về giới tính và sinh sản thì không biết mai này nuôi con sẽ dạy bảo con như thế nào?

Dở khóc, dở cười những quý ông, quý bà nhập viện khẩn vì 'rỗng tuếch' kiến thức giới tính

Đã triệt sản thì đảm bảo 100% không mang thai??

Vợ chồng anh H đã có với nhau 3 mặt con. Lo sợ sẽ bị vỡ kế hoạch trong tương lai nên anh H quyết định đi triệt sản bằng cách thắt ống dẫn tinh. Sau khi triệt sản, cả hai anh chị tin tưởng sẽ không thể mang thai được nữa nên thoải mái "chơi trần", không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. 

Thế nhưng chỉ 2 tháng sau, vợ anh H có dấu hiệu mang thai. Anh H khẳng định vợ mình có nhân tình bên ngoài bởi lẽ mình đã triệt sản thì chẳng thể nào khiến vợ có thai được nữa. Trong khi chị vợ thì một mực khẳng định mình bị oan, không hề quan hệ với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài chồng.

Cực chẳng đã, anh H quyết định đi đến bệnh viện để khám xem liệu có phải quá trình triệt sản của mình đã thất bại nên mới làm vợ mang thai hay không. Sau nhiều giờ chờ đợi, các bác sĩ thông báo ống dẫn tinh của anh H đã được thắt thành công. Tuy nhiên việc anh H đã triệt sản nhưng vẫn khiến vợ có thai là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 

sức khỏe giới tính

Lý do là bởi trong 3 tháng đầu sau khi anh H triệt sản, mặc dù tinh trùng từ tinh hoàn đã không thể ra ngoài theo ống dẫn tinh nhưng những tinh trùng cũ vẫn có thể còn sót lại trong ống dẫn tinh và bóng tinh.

Nếu người chồng có quan hệ tình dục với vợ mà không có biện pháp tránh thai trong 3 tháng đầu thì khả năng có bầu là hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy là cuối cùng, chỉ vì thiếu hiểu biết mà vợ chồng anh H lại vỡ kế hoạch thêm một lần nữa.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái hết yêu?