Nhóm bạn trẻ Sài Gòn bật mí “ăn-chơi-ở” tại Myanmar với 9 triệu đồng

Ngọc Nguyễn 2016-05-26 09:21
- Với số tiền này, Ngô Tường An cùng nhóm bạn đã có chuyến đi Myanmar đã đời trong vòng 5 ngày.
Mới đây, Ngô Tường An cùng nhóm bạn đã có chuyến đi 5 ngày tới Myanmar, tổng chi phí cho chuyến đi này theo Tường An bật mí khoảng 400 USD (9 triệu đồng). “5 ngày lang thang ở đất nước bí ẩn vừa mở cửa du lịch sau nhiều thập kỉ khép kín, gặp những con người chất phác nói năng nhỏ nhẹ hiền lành và đi qua những con đường hoang sơ bụi bặm dưới cái nắng rực lửa 40 độ C là một trải nghiệm hết sức thú vị đối với mình”, Tường An cho hay.
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
Nhóm bạn của Tường An trong chuyến du lịch. 
Khi được đề cập đến việc chia sẻ kinh nghiệm đi tới vùng đất này, Tường An cũng cho biết nhóm cô chủ yếu ở Inle và Bagan, chưa có dịp tham quan thủ đô Yangon nhiều nên những thông tin mà Tường An chia sẻ chỉ bao gồm những vùng đất, địa điểm mà anh chàng và những người bạn đã đi qua.
Dưới đây là những thông tin mà Tường An chia sẻ được chúng tôi ghi lại:
Tổng chi phí: 400 USD (khoảng 9 triệu đồng) đã bao gồm vé máy bay. Nhóm của Tường An mua vé máy bay trước đó 2 tháng, đi hãng hàng không Vietnam Airlines 3,3 triệu/vé khứ hồi, rẻ hơn các hãng khác cùng thời điểm.
Ngày 1: Bay từ TPHCM - Yangon. Ngủ trên xe bus đến Bagan (9 tiếng).
Ngày 2: Bagan - Ngủ ở hotel Bagan.
Ngày 3: Nằm xe bus đến Inle (9 tiếng) - Chơi ở Inle - Ngủ tại Inle.
Ngày 4: Chơi ở Inle - Ngủ trên xe bus về Yangon (9 tiếng).
Ngày 5: Bay Yangon – TPHCM.
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
Nhóm bạn của Tường An.

Một số điều cần biết trước khi đi: 

Tiền tệ

Myanmar xài tiền Kyats. Nhóm đổi tiền USD ở Việt Nam và qua đến Yangon mới đổi ra Kyats tại sân bay, tỉ giá tại thời điểm đến 1 USD ~ 1.100 Kyats. 
2 lưu ý: Khi đổi USD ở Việt Nam nhớ lấy tiền USD thẳng không gấp giữa, Myanmar không chịu nhận USD bị cong hoặc gấp nếp giữa.
Thêm nữa là tùy loại USD mà sẽ có tỉ giá chênh lệch như các bạn đã biết (ví dụ tờ 100 USD sẽ đổi được nhiều Kyats hơn tờ 20 USD).
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
Xe ngựa cũng là phương tiện di chuyển khá thông dụng.
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
Đạp xe giữa cái nóng đổ lửa.

Đi lại

Bus: Nhóm bạn này cho hay, đi hãng Elite khá ổn, JJ Express cũng được nhiều review tốt, hoặc bạn có thể nhờ khách sạn book luôn xe. Nếu cần bạn có thể xem giá vé và chuyến tại đây http://myanmarbusticket.com/.
Việc di chuyển giữa các thành phố tại Myanmar rất mất thời gian nếu bạn đi xe bus và hơi mắc nếu bạn đi máy bay nội địa. Nhóm chọn di chuyển bằng bus giữa Yangon, Bagan và Inle mất khoảng 9 tiếng đến mỗi thành phố. 
Xe bus thì khá ổn, giống xe ghế nằm ở Việt Nam, chạy cẩn thận giữ khoảng cách với xe trước khá tốt và đặc biệt không có bấm còi, ghế ngồi rộng rãi êm ái. Mỗi ghế đều có tivi các bạn có thể coi chương trình bất kể nào đó với tiếng… Myanmar. 
Đi lại trong thành phố thì chủ yếu là taxi, xe đạp, xe ngựa và tuk tuk. Tốt nhất nên đi taxi và tuk tuk đừng thuê xe đạp, hoặc nếu thuê thì nên tự lượng sức mình thuê xe đạp điện chứ đừng thuê xe đạp thô sơ. Bởi với thời tiết nắng nóng khoảng 40 độ C, đạp được 10 - 20 phút là mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo rồi.

Ăn

Yangon: Chợ Boyoke Market.
Bagan: 7 sisters (ăn trưa) và Shew Ou Restaurant (ăn tối). 
Inle: Ăn ở Red Moutain và 1 khu chợ thường.
Giá cả: 5 người đi ăn khoảng 18.000 Kyats - 25.000 Kyats/bữa đã bao gồm nước uống.
Đồ ăn ở Myanmar nghe nhiều người chê không hợp khẩu vị nhưng đối với Tường An, anh chàng thấy tạm được. Nói chung đồ ăn hơi có mùi lạ lạ chút nhưng không quá nặng như đồ Ấn. Tường An cũng gợi ý có món mì Shan đặc trưng nên thử, tuy nhiên mỗi nơi 1 kiểu chế biến khác nhau. Tường An ăn 4 tô ở 4 chỗ đều được chế biến không giống nhau. Trà sữa cũng là đồ uống nên thử.
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
Nhóm rất muốn quay lại đây 1 lần nữa.

Bagan: Bagan Nova Hotel.
Inle: Aquarius Inn.
Giá cả: 16.500 Kyats - 49.500 Kyats/đêm/phòng/3 đứa đã bao gồm ăn sáng. 
Thời điểm cuối tháng 4 khá nóng thành ra máy lạnh là yếu tố sống còn, nhóm bạn chỉ ngủ 2 đêm ở 2 khách sạn và may mắn là cả 2 đều mát mẻ. Hai khách sạn Tường An ở phòng ốc dễ thương, sạch sẽ và phục vụ tốt.

Vé vào thành phố

Ở Myanmar bạn phải trả tiền vé khi vào từng thành phố, trừ Yangon. Giá vé vào Bagan là 25.000 Kyats/người và vào Inle là 12.500 Kyats/người.
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
Minh Anh cho đàn bồ câu ăn và chơi đùa cùng chúng.

Một vài kỉ niệm tại Yangon 

Tường An ước sẽ có nhiều thời gian ở Yangon hơn, chuyến này anh chàng chỉ ghé qua để bay nên chỉ lòng vòng ở 4 điểm: chợ Boyoke, quần thể chùa Shwedagon, China town và quảng trường ngay chùa Sule. 
Sau khi đáp máy bay nhóm của anh chàng bắt taxi đi thẳng đến chợ Boyoke, tốn 7.000 Kyats, đi mất khoảng 30 phút. Chợ này có lát gạch và ô tô được phép chạy vào trong luôn nên cả nhóm cứ ngồi trên ô tô dạo 1 vòng rồi mới xuống. Tuy nhiên người dân ở khu chợ này không nói tiếng Anh giỏi nên khá bất cập trong giao tiếp.
Sau khi chơi ở chợ, nhóm Tường An bắt xe đi chùa vàng Shwedagon, anh chàng gợi ý đây là địa điểm rất đáng đi, rất rộng và đẹp, bạn đi khoảng 4 - 5 tiếng lang thang hoài không hết. 
Đến nơi nhóm gửi nhờ vali ở chùa, gửi giày tại quầy và đi chân trần. Chùa hoành tráng, nhiều bậc thang nhưng sạch bóng và yên tĩnh, đẹp vô cùng. Đến đây các bạn sẽ cảm thấy rất xứng đáng với 2 tiếng ngồi máy bay mệt mỏi và hơn 20 phút trả giá taxi giữa nắng, chỉ muốn ở đó mãi mãi ngắm mặt trời lặn, khung cảnh như anh chàng này mô tả thật như thần tiên vậy.
Một số hình ảnh về đất nước Myanmar:
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
Quần thể chùa Shwedagon là nơi được nhiều du khách ghé thăm.
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-ở-chơi” tại Myanmar với 9 triệu đồng
 Nàng stylist cá tính bật mí “ăn-chơi-ở” tại Myanmar với 9 triệu đồng
Ngắm hoàng hôn buông xuống từ khu vực này là điều ai cũng nên làm, bởi lúc đó, bạn sẽ cảm thấy như lạc vào chốn thần tiên vậy, tĩnh tại và đẹp vô cùng.
Ngọc Nguyễn
Ảnh: NCCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đi tìm lí do 12 cung Hoàng đạo nam ngoại tình