Kinh nghiệm du lịch Myanmar tự túc, vui hết nấc chỉ với 6 triệu đồng

2017-10-30 15:30
- Myanmar hay Burma một đất nước yên bình và tươi đẹp. Dù không phát triển du lịch như Singapore hay Thái Lan, nhưng nơi đây in hằn những giá trị văn hoá lâu đời, con người thân thiện hiền lành, một vùng đất Phật bình yên.

Nhắc đến du lịch Myanmar bạn có thể hình dung nó giống như một chuyến đi lang thang có phần gian khổ hơn là những chuyến đi tiện nghi và hưởng thụ. Nhưng nếu có cơ hội hãy thử trải nghiệm một lần tới miền đất còn hằn sâu những giá trị văn hoá lâu đời, gặp những người dân bản địa hiền lành tốt bụng.  

Những điều cần biết trước khi đến Myanmar

Visa: Myanmar cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á với Việt Nam, vì vậy du khách khi tới đây sẽ được miễn thị thực.  

Đổi tiền: Việc này khá cần thiết khi bạn đi du lịch nước ngoài, khi đến Myanmar cũng không ngoại lệ bạn sẽ phải đổi tiền sang đồng Kyat (đọc là chạt). Lưu ý là khi bạn đổi tiền đô ở Việt Nam thì phải đổi tiền thật mới vì tiền cũ, gấp mép thì sẽ mất giá. Bạn có thể đổi tiền ngay tại sân bay Yangon trước cửa ra có rất nhiều quầy đổi tiền, sẽ khôngchênh lệnh tỉ giá quá nhiều nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Tỷ giá tại thời điểm mình đổi thì 1$=1.348 Kyat (1.000Kyat ~ 17.000vnđ).  Nếu tiêu không hết tiền Kyat khi về bạn vẫn có thể đổi lại tiền đô tại sân bay.  

Văn hóa và trang phục: Myanmar là đất nước đạo Phật, vì vậy người dân nơi đây rất tôn sung đạo Phật, nên khi đến đây bạn cũng phải lưu ý và tôn kính đức tin đạo Phật của họ. Hầu hết những người dân tôi gặp họ đều rất hiền lành thân thiện và luôn mỉm cười chào du khách Minglabar – Xin chào theo tiếng Myanmar, khi đó bạn đừng quên nở một nụ cười đáp lại lời chào của họ. 

Trang phục khi bạn ghé thăm các đền chùa đặc biệt lưu ý không mặc áo quây, áo 2 dây , không mặc quần cộc, quần sooc trên gối, khi vào chùa phải bỏ giày dép và tất ở bên ngoài. Tốt nhất bạn nên lựa chọn các trang phục như áo phông quần alibaba, vừa thoáng mát tiện di chuyển lại kín đáo phù hợp với văn hóa. Hoặc có một lựa chọn khác là bạn có thể mặc áo phông quần sooc nhưng khi vào các đền chùa thì quấn longyi (giống như chiếc váy dài – trang phục truyền thống của phụ nữ Myanmar).  

Đặc biệt ở Myanmar đàn ông vẫn duy trì các trang phục truyền thống trong sinh hoạt hàng này họ quấn paso (một chiếc khăn dài thay cho mặc quần) và ăn trầu.  

Sim điện thoại và mạng internet  

Đến Myanmar bạn dễ dàng mua sim điện thoại để tiện liên lạc và vào mạng, bạn cũng có thể mua ngay tại sân bay hoặc bất kỳ hàng tạp hóa nào bạn bắt gặp, khoảng 15.000Kyat. Mạng internet và wifi hiện cũng khá phổ biến nhưng tốc độ không nhanh, đặc biệt ở Bagan sóng internet rất chậm hoặc không truy cập được.  

Ăn uống ẩm thực ở Myanmar  

Đồ ăn ở Myanmar sẽ rất khó ăn với những người không ăn được dầu mỡ, quá cay và quá mặn, tuy nhiên bạn cũng không phải quá lo lắng vì có thể ăn ở các nhà hàng có đồ ăn của nhiều nước để lựa chọn. Về giá cả ở các nhà hàng khá bình dân, mỗi bữa ăn khoảng 7.000-10.000Kyat là rất thoải mái.  

Đặc sản Myanmar  

Thời gian thích hợp để du lịch Myanamar  

Ở Myanmar quanh năm khá nóng, cũng có 3 mùa khá rõ rệt từ tháng 3 đến tháng 5 thời tiết rất nóng có thể lên đến 40 độ c, từ khoảng tháng 6 đến tháng 9 là mùa mưa, tháng 10 đến tháng 2 là mùa thu có thể gọi là mát mẻ và dễ chịu hơn. Vì vậy bạn nên chọn thời điểm trung tầm tháng 10 đến tháng 2 để khám phá Myanmar.  

Đi lại và đến Myanmar  

Hiện nay, để đến Myanmar rất dễ dàng, đều có chuyến bay thẳng từ HCM và Hà Nội tới Yangon.   

Đến Myanmar bạn có thể lựa chọn các phương tiện đi lại tùy khu vực đến: ở Yangon có thể thuê taxi, tính theo giờ hoặc muốn đi điểm nào thì nói với tài xế trước, giá tầm khoảng 5000-6000Kyat/1h. Đến Madalay bạn thuê xe máy như các điểm du lịch Việt Nam (đây là thành phố duy nhất có cho thuê xe máy) giá thuê một ngày khoảng 10.000Kyat. Còn khi đến Bagan bạn nên chọn thuê xe máy điện theo ngày, theo mình thì không nên thuê trong khách sạn mà nên ra ngoài thuê giá thấp hơn 6000/Kyat/1 ngày đi thoải mái từ 5h sáng đến 8h tối. Còn ở Inle bạn thuê xe đạp giá thuê xe đạp rất rẻ, ở Inle thì có thể hỏi thuê ở khách sạn.  

Di chuyển giữa các điểm du lịch ở Myanmar bạn có 2 lựa chọn một là máy bay hai là các hãng bus, nhưng theo mình thì nên lựa chọn bus vì vừa rẻ và dịch vụ trên xe thì rất tốt. Có nhiều người ví đi báy bay ở Myanmar giống như đi tàu hỏa (hoặc xe bus) ở Việt Nam, còn đi xe bus ở đây giống như đi máy bay hạng C. Các hãng xe bus mà tôi chọn để di chuyển là JJ và Elite, JJ dịch vụ tốt hơn, nghế ngồi rộng rãi hơn, trên xe có ổ điện cắm sạc rất tiện, màn hình xem phim nghe nhạc. Bạn có thể đặt vé bus trên mạng cũng được qua website của hãng, cũng có thể email hoặc chat qua facebook.  

Đánh cá bằng chân trên hồ Inle  

Tổng quan về các địa điểm du lịch, ăn ở, khách sạn ở Myanmar  

1. Mandalay  

Để đến Mandalay nếu xuất phát từ Yangon bạn sẽ phải mất một đêm trên xe bus, như đã nhắc ở trên, bạn yên tâm về dịch vụ của xe bus ở Myanmar bởi chất lượng khá tốt, không giống như các tuyến xe đường dài ở Việt Nam, nên 1 đêm trên xe cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của bạn.  

Các điểm nên ghé thăm khi tới Madalay: Cầu Ubein; Làng Inwa; Làng Mingun; Hoàng cung Mandalay  

2. Bagan  

Bagan là cố đô của Myanmar trong suốt 230 năm, có 3 khu chính ở đây là Old Bagan, New Bagan và Nyang U. Đến nay nơi đây vẫn còn khoảng hơn 2.000 ngôi đền, mỗi ngôi đền lại có những nét đặc trưng riêng, có những ngôi để chỉ ngắm bình minh, lại có những ngôi đền chỉ để ngắm hoàng hôn. Đến Bagan nhất định phải ngắm bình minh trên một ngôi đền huyền bí, như vậy bạn mới cảm nhận được một bình minh lơ lửng đẹp tuyệt vời như nào.  

Về khách sạn ở Bagan bạn có thể dễ dàng đặt trên các trang web lưu ý nên đọc comment các khách sạn, chọn khách sạn cho check in sớm không tính thêm phí vì thường các chuyến xe tới Bagan lúc sớm. Bạn nên chọn khách sạn ở khu New Bagan vì khách sạn ở đây mới và tiện nghi hơn 2 khu Old Bangan và Nyang U. Bagan khá nhỏ, nên bạn có thể chọn thuê xe máy điện để di chuyển khá tiện lợi như mình có chia sẻ ở phía trên về các phương tiện di chuyển tại các điểm.  

Các điểm bạn nên ghé thăm ở Bagan:  

Cụm đền Lawkachanthar – Thagyarhit – Thagyarpone ở khu Nyang U, những hình ảnh của quá khứ huy hoàng đầu tiên nơi đất Phật Bagan hiện hữu.  

Đền Htile Mininlo, ngôi đền bề thế và tinh xảo được xây dựng bởi vui Zeya Theinkha  

Đền Ananada, ngôi đền to và đẹp nhất ở Bagan, trong đền có 4 bức tượng Phật ở bốn hướng bằng vàng là những Đức Phật đã được nhập cõi niết bàn.  

Dhammayangyi ngôi đền có diện tích lớn nhất Bagan, điều đặc biệt là ngôi đền không có chóp như những ngôi đền khác.  

Chùa Shwezigon ngôi chùa khá đẹp với gam màu vàng chủ đạo nằm tách biệt với khu tập chung đền ở Bagan.  

Thatbyinnyu hiện lên với gam màu thời gian rêu phong và cổ kính.  

Shwesantaw là điểm đền ngắm hoàng hôn và bình minh khá đẹp, ở đây bạn có thể phóng tầm mắt về tận phía chân trời và đợi chờ những ánh mình mình đầu tiên lấp lánh trên những ngọn đền.  

Một sớm mình minh Bagan  

Phía sau đền Ananda  

Hoàng hôn trên một ngôi đền vắng ở Bagan  

Hành lang bóng nắng trong đền Ananda  

3. Hồ Inle   

Đi Myanmar nếu bỏ qua hồ Inle có lẽ chuyến đi của bạn sẽ không được chọn vẹn, nằm ở độ cao 800m so với mực nước biển thời tiết ở Inle rất mát mẻ, là một hồ nước ngọt lớn thứ 2 ở Mynamar, đi giữa lòng hồ rộng lớn bạn sẽ có cảm giác giữa mênh mông non nước, đồi núi trùng điệp bao quanh tạo nên một cảnh sắc kỳ vỹ.  

Bạn nên dừng chân tại Inle ít nhất 2 ngày để có thể khám phá chọn vẹn nơi này, 1 ngày đi thuyền trên hồ và 1 ngày đạp xe quanh Nyaung Shwe.  

Các điểm tham quan ở Inle:  

Tour đi thuyền trên hồ Inle: bạn sẽ phải thuê riêng 1 thuyền đi trong ngày mỗi thuyền trở được khoảng 4-6 người, có rất nhiều điểm trên hồ bạn chỉ nên chọn 4-6 điểm để đi vì nếu đi hết các điểm 1 ngày sẽ không đủ, và lựa chọn các điểm phù hợp để cuối ngày vừa kịp ngắm hoàng hôn cuối ngày nếu may mắn thì khoảng khắc đó vô cùng tuyệt đẹp. Nên mặc cả trước với lái thuyền, giá thuê 1 ngày chỉ 18.000Kyat, nếu đi thêm điểm đền Indein thì bạn sẽ phải trả thêm 2.000Kyat vì điểm này khá xa.  

Mình lựa chọn các điểm đi trên hồ trong 1 ngày như sau:  

+ Tu viện Nga Phe Kyaung  

+ Làng nổi Maing Thauk  

+ Vườn cà chua trên nước (chợ nổi – floating garden)  

+ Indein – nơi có hàng ngàn ngôi đền nhỏ san sát nhau  

+ Làng của những người cổ dài  

Ngoài ra trong lúc ngắm hoàng hôn trên hồ bạn có thể bắt gặp những ngư dân đánh cá bằng chân – kiêm nghệ sĩ biểu diễn bắt cá bằng chân vô cùng độc đáo.  

Ngày thứ 2 bạn có thể đi khám phá cá điểm trong thị thấn Inlay:  

+ Tu viện Shwe Yan Pyay: tu viện nằm gần khu soát vé vào Inle, nổi bật là những ô cửa hình ô van dọc, bạn có thể thuê xe đạp ở khách sạn để đến điểm này.  

+ Trung tâm Nyaung Shwe: khu chợ của người dân địa phương, tới đây bạn sẽ thấy rõ hơn cuộc sống thường nhật giản dị của họ.  

+ Red Mountain Estate: bạn nên đến vườn nho trên đồi vào buổi chiều để có thể bắt gặp hoàng hôn xa săm từ phía hồ Inle và thưởng thức ly rượu ngon tuyệt. Đến đây bạn nên thuê xe ngựa, nếu đi từ trung tâm thị trấn mất khoảng 20.000Kyats.  

Ở Inle chúng tôi cũng đặt khách sạn qua Agoda, và rất ấn tượng với dịch vụ của khách sạn, nhân viên nhiệt tình, có thể check in từ sớm không tính thêm phí và bữa sáng rất ngon, tên khách sạn là Inle Apex Hotel.  

Bến thuyền ở Inle  

Trên hồ Inle khi xế chiều hoàng hôn  

Điểm ngắm hoàng hôn trên đồi nho  

4. Yangon  

Yangon là thành phố khá phát triển ở Myanmar, đến đây bạn sẽ thấy cảnh đường phố tấp nập xe cộ nhưng không có xe máy, không có còi xe ồn ào như ở Việt Nam. Một số bạn sẽ chọn thăm quan Yangon đầu tiên ngay khi xuống sân bay, hành trình của tôi thì ngược lại chúng tôi chọn Yangon là điểm đến cuối cùng và chào tạm biệt đất nước Myanamar xinh đẹp ở đây.  

Bạn nên thuê taxi chọn gói để đi thăm những điểm du lịch ở đây, tính trung bình khoảng 5.000Kyat/1h. Một số điểm nhất định phải ghé thăm khi tới Yangon:  

+ Chùa Vàng – Shwedagon: ngôi chùa lớn và hoành tráng nhất Myanmar, quanh tháp là những tấm vàng dát mỏng được các thợ thủ công chế tác bằng kỹ thuật truyền thống, đỉnh chop của tháp được gắn các viên kim cương và hồng ngọc, trên cùng ở vị trí cao nhất là búp kim cương gắn 1 viên kim cương 76 carat. Ngôi chùa này cũng được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar. Giá vé vào cửa là 8.000Kyat.  

+ Chùa Sule: ngôi chùa đẹp thứ 2 sau chùa vàng Shwedagon ở Yangon, giá vé vào cửa là 3.000Kyat.  

+ Chùa Phật nằm: trong chùa có tượng Phật nằm khổng lồ, tuy hơi nhỏ nhưng cũng là một điểm đáng đến, vé vào cửa miễn phí.  

+ Chợ Bogyke: là chợ trung tâm ở Yangon giống như chợ Đồng Xuân, chợ Bến Thành ở Việt Nam, nơi đây bán rất nhiều mặt hàng, du khách có thể chọn mua đồ lưu niệm, hoặc thưởng thức ẩm thực Myanmar quanh chợ khá thú vị, và cũng vẫn phải lưu ý một điều là nên mặc cả khi mua hàng ở trong chợ.  

Chùa Vàng – Shwedagon      

Tóm  tắt lịch trình và chi phí cụ thể 6 ngày 5 đêm tại Myanmar  

Lịch trình của chúng tôi có thể hơi khác so với các bạn đi Myanmar một chút: Yangon – Inle – Bagan – Yangon. Do chỉ có 6 ngày nên chúng tôi phải bỏ qua Mandalay vì sợ không kịp thời gian.  

Ngày 1: Hà Nội – Yangon  

Chúng tôi bay chuyến 13h30 giờ Hà Nội và xuống sân bay lúc 15h30 giờ Yangon, sau khi xuống sân bay chúng tôi tới điểm pick up của xe JJ để đi Inle, sau khi lấy vé xe bus xong chúng tôi ghé vào một ngôi chùa ở gần ngay điểm pick up vì chưa tới giờ xe chạy. 18h lên xe đi Inle, trên xe họ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn tối.  

Ngày 2: Inle  

6h xe chúng tôi tới thị trấn Inlay, chúng tôi đi bộ về khách sạn, sau đó đi tour trên hồ hết 1 ngày. Buổi tối ăn uống gần khu bến tàu.  

Ngày 3: Inle  

Buổi sáng đi quanh khu chợ thị trấn sau đó đạp xe tới tu viện, khoảng gần trưa quay lại  khách sạn chuẩn bị check out, gửi lại đồ đạc và nhờ khách sạn gọi 1 chiếc xe ngựa lên đồi nho.  

20h tối lên xe đi Bagan.  

Ngày 4: Bagan  

Xe tới Bagan lúc 5h sáng, thuê taxi đi đến điểm ngắm bình minh, ngắm mình minh xong về khách sạn check in nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tham quan các đền chùa, ngắm hoàng hôn ở - ShwesanDaw.  

Ngày 5: Bagan  

Dậy sớm ngắm mình minh sau đó đi thăm hết các ngôi đền lớn ở Bagan mà hôm trước chưa đi hết. Buổi trưa quay lại khách sạn check out, nghỉ ngơi buổi chiều ghé chân vào một ngôi đền tĩnh lặng dọc đường, loanh quanh khu hàng quán ở Old Bagan, sau đó đến 1 nhà hàng ven sông ngắm hoàng hôn thật khác ở Bagan. 7h có xe đón tại khách sạn ra bến xe về Yangon.  

Ngày 6: Yangon  

Đến bên xe ở Yangon gần 6h sáng, gọi taxi đi hết các điểm nổi tiếng ở Yangon trong buổi sáng, 12h ra sân bay kết thúc chuyên đi.  

Tổng quan về chi phí

Vé máy bay khứ hồi: 2 triệu đồng  

Khách sạn: 500k/1 người (chủ yếu là di chuyển buổi đêm trên xe nên tiền khách sạn khá tiết kiệm, chỉ phải ở 1 đêm ở Inle và 1 đêm ở Bagan, giá trung bình 500k/1 phòng 2 người)  

Vé xe bus: Yangon - Inle: 457k, Inle – Bagan: 361k (đặt trực tuyến trên trang JJ), Bagan – Yangon: 61.200Kyat (258k tiền Việt, nhờ khách sạn đặt)  

Đi lại trong thành phố (taxi, xe máy, xe điện, xe ngựa, tàu thuyền): 110.000Kyat (500k/1gười)  

Ăn uống 7.000 10.000 Kyat (trung bình mỗi bữa 150 nghìn đồng): tổng 5 ngày 1,5tr  

Vé vào Inle: 48.000Kyat (200k), vé vào Bagan trong tiền thuê taxi  

Các chi phí khác: 500k  

Tổng chi phí gần 6 triệu đồng/1 người đã bao gồm cả vé máy bay, nhóm mình có 4 người, nên các chi phí tính ra không cao, ngoài ra bọn mình còn tiết kiệm được khá nhiều tiền khách sạn do chọn di chuyển vào ban đêm, ngoài ra phí vào Bagan giảm được 2/3 như dự kiến vì deal với taxi đi đường khác. Về ăn uống các bạn yên tâm 150k bạn có thể vào nhà hàng khá là “sang chảnh” ở đây rồi.      

Theo Dương Mai/Dân Việt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 lỗi sai be bét khiến chị em "ở nhà suốt ngày" mà da vẫn sần sùi, đầy mụn nhọt