Muốn hiểu xứ "hoa vàng cỏ xanh" nhất định phải ghé thăm Ghềnh Đá Đĩa

Nam Chấy 2016-05-17 16:36
- Ghềnh Đá Đĩa được coi như báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất hoa vàng cỏ xanh Phú Yên.
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Nam Trung Bộ vốn được biết đến với những bãi biển trong vắt cùng những ghềnh đá rất độc đáo, nổi bật phải kể đến Ghềnh Đá Đĩa của Phú Yên. Được công nhận là thắng cảnh cấp quốc gia năm 1998, Ghềnh Đá Đĩa được coi là báu vật được thiên nhiên ban tặng, đồng thời cũng là điểm đến nổi tiếng nhất tại quê hương xứ Nẫu.
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 40 km về hướng Bắc, thuộc địa bàn xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Ghềnh Đá Đĩa là kiệt tác thiên nhiên với kết cấu địa tầng đặc biệt nhất, là niềm tự hào của Việt Nam khi trên thế giới chỉ ba nơi có những khối đá tương tự. 
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Có thể kể tới ghềnh đá đĩa Giant''s Causeway - Ireland, ghềnh đá đĩa Los Órganos, Tây Ban Nha, và cuối cùng là ghềnh đá đĩa ở hang động Fingal, Scotland.
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Có hình dạng giống như tổ ong khổng lồ nhô ra biển với những phiến đá hình lục giác đều "chằn chặn" xếp chồng lên nhau, Ghềnh Đá Đĩa có chiều rộng 50 m, chiều dài khoảng 200 m và có niên đại đã xấp xỉ 200 triệu năm tuổi.
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Ghềnh Đá Đĩa được coi là tàn tích của hiện tượng phun trào núi lửa, khi đó dòng nham thạch nóng bỏng trào xuống gặp nước biển lạnh liền bị đông cứng lại. Rồi tiếp tục gặp hiện tượng ứng lưu khiến các tảng đá bị nứt ra theo các chiều dọc - ngang đa dạng thành những khối đá hình lục giác, bát giác...
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Là tàn tích của núi lửa, nên cũng giống như Lý Sơn, những khối đá ở đây cũng đen bóng và nằm chìm nổi trong nước biển.
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Qua hàng trăm triệu năm bị bào mòn bởi sóng biển, các khối đá ở đây không hề bị tách rời, mà thậm chí càng ngày càng bám chặt lấy nhau một cách bền bỉ. 
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Từng khối đá xếp chồng lên nhau, nhìn từ xa cứ tầng tầng lớp lớp như những chồng đĩa khổng lồ, vì thế mà thành ra tên gọi Ghềnh Đá Đĩa như ngày nay.
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Nằm kế bên Ghềnh Đá Đĩa là bãi Bàng với dải cát trắng phau được soi bóng bởi những hàng dừa trải dài. Tuy Ghềnh Đá Đĩa là địa danh rất nổi tiếng, nhưng nơi đây chưa có nhiều dịch vụ dành cho du khách, nên việc cắm trại tại bãi Bàng là sự lựa chọn tối ưu dành cho các bạn trẻ muốn được trải nghiệm đón bình minh nơi đây.
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Khung cảnh bình yên với những thuyền câu, thuyền thúng của ngư dân bên cạnh Ghềnh Đá Đĩa.
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Nước biển tại đây có màu xanh như ngọc bích, nổi bật giữa những phiến đá nham thạch đen tuyền.
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Đây được đánh giá là địa điểm "bắt buộc" phải đến nếu bạn muốn tìm hiểu về vùng đất "Hoa vàng trên cỏ xanh" - Phú Yên, không khó hiểu khi Ghềnh Đá Đĩa thu hút rất đông du khách tìm đến. Sẽ là hoàn hảo cho những tấm ảnh check-in nơi đây nếu bạn đến khoảng thời gian buổi trưa, khi du khách đã vãn.
Muốn hiểu xứ ‘hoa vàng cỏ xanh’ nhất định phải ghé qua Ghềnh Đá Đĩa
Nhớ ghé thăm nhà thờ Mằng Lăng ngay đoạn đầu đường vào Ghềnh Đá Đĩa, đây là một trong những nhà thờ lâu đời nhất Việt Nam với kiến trúc Gothic độc đáo.
Muốn hiểu xứ 'hoa vàng cỏ xanh' nhất định phải ghé thăm Ghềnh Đá Đĩa
Hướng dẫn cách đi đến Ghềnh Đá Đĩa: Theo lối QL1A từ thành phố Tuy Hòa, bạn đi về hướng Bắc khoảng 30 km, đến thị trấn Chí Thạnh rẽ phải theo biển chỉ dẫn, tiếp tục khoảng 12 km là sẽ đến Ghềnh Đá Đĩa, thuộc địa phận xã An Ninh Đông, huyện Tuy An.

 

Có rất nhiều cách gọi khác nhau về địa danh này, ví dụ như: Ghềnh Đá Đĩa, ghềnh Đá Dĩa, gành Đá Đĩa, gành Đá Dĩa. Cùng 1 địa danh, những cách gọi khác nhau này cũng cho thấy việc sử dụng phương ngữ địa phương trong việc gọi tên địa danh.
Theo như từ điển:
Ghềnh: chỉ nơi có nhiều khối đá hình lục giác nằm sát nhau, đây là từ toàn dân còn Gành là phương ngữ Nam Bộ. Tương tự như vậy, Đĩa là từ toàn dân và Dĩa cũng là phương ngữ của miền Trung.
Có thể thấy, Ghềnh Đá Đĩa là tên gọi chính xác, phổ thông nhất với địa danh này.
Bài và ảnh: Nam Chấy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?