Chân dung những con người sống ở nơi lạnh nhất thế giới

Trang Lưu 2015-12-25 19:56
- Dù sinh sống trong điều kiện thời tiết vô cùng lạnh giá nhưng những người dân tại các vùng đất thuộc vòng Bắc Cực vẫn có những cuộc sống trọn vẹn cảm xúc.
Vòng Bắc Cực (Artic Circle) là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới với nhiệt độ mùa hè chưa đến 5 độ C và mức nhiệt mùa đông thường rơi vào mức -45 độ. Mặc dù sống trong điều kiện thời tiết gần như đóng băng quanh năm nhưng những người dân hiếm hoi trên các dải đất quanh Vòng Bắc Cực vẫn có cuộc sống vui vẻ, trọn vẹn cảm xúc. 
Những hình ảnh về cuộc sống của nhiều người dân tại vùng đất lạnh giá nhất hành tinh đã được thể hiện rất chân thực qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Cristian Barnet. Vào năm 2006, Cristian đã đến với Vòng Bắc Cực để thực hiện ý tưởng về bộ sách Life On The Line của mình. Tác giả của cuốn sách đã chia sẻ những câu chuyện về các nhân vật, những con người bình dị mà vô cùng thú vị ở những vùng đất lạnh giá mà Cristian đã từng đi qua.
Chân dung những con người sống ở nơi lạnh nhất thế giới
Ba thanh niên trẻ tuổi Benjamin, Enocj và William vui mừng trước chiếc xe mới của mình tại thị trấn Fort Yukon, Alaska. Thị trấn nhỏ được thành lập bởi công ty sản xuất chăn dệt nổi tiếng Hudson’s Bay Company, mặc dù đất trong vùng đã là nơi ở của người dân bản địa trong hàng nghìn năm qua. 
Chân dung những con người sống ở nơi lạnh nhất thế giới
Bên ngoài căn nhà gỗ nhiều tầng của cha mình tại thị trấn Fort Yukon, cô gái trẻ Chasity Herbert tự hào với dải khăn đánh dấu ngôi giải Hoa Hậu của thị trấn.
Chân dung những con người sống ở nơi lạnh nhất thế giới
Maria Manninen hiện đang là sinh viên thời trang tại Rovaniemi, một thành phố lớn ở Phần Lan cách Vòng Bắc Cực gần 10 cây số về phía Nam. Nhiệt độ thấp nhất trong thành phố có thể đạt mức -48 độ.
Chân dung những con người sống ở nơi lạnh nhất thế giới
Cậu sinh viên trẻ tuổi Anatoly Gushkin đến từ vùng Zhigansk nước Nga đang thực hiện cú nhào lộn ấn tượng của mình. Được thành lập vào năm 1632, Zhigansk là một trong những khu định cư lâu đời nhất tại Vòng Bắc Cực.
Chân dung những con người sống ở nơi lạnh nhất thế giới
Thủy thủ Vladimir Egorevich Kuchev tại Zhigansk đang trang hoàng màu sơn mới cho con thuyền của mình. Câu cá, đi săn và chăn nuôi gia súc là những công việc chính của người dân nơi đây.
Vòng Bắc Cực là một trong 5 vĩ tuyến chủ yếu được thể hiện trên bản đồ Trái Đất, là đường biên giới giữa vùng Bắc Cực và vùng ôn đới bắc. Đường vĩ tuyến này đi qua nhiều quốc gia và lãnh thổ bao gồm Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Nga, Mỹ, Canada, Greenland và Phần Lan. Đặc điểm chung của những vùng đất có Vòng Bắc Cực đi qua chính là khí hậu lạnh đầy khắc nghiệt diễn ra quanh năm. Những người sinh sống tại đây, dù là bản địa hay người di cư luôn tìm cách thích nghi và tận hưởng cuộc sống của mình trong môi trường lạnh giá này.  
Chân dung những con người sống ở nơi lạnh nhất thế giới
Maria Ivanova, người phụ nữ dân tộc Evenk đang cầm khẩu súng tập bắn sau một chuyến dã ngoại cùng gia đình. Người Evenk là dân tộc thiểu số đến từ vùng Bắc Á. Hầu hết người Evenk tại Nga đều sống ở tại vùng rừng taiga Siberian với số dân lên đến 35,000 người.
Chân dung những con người sống ở nơi lạnh nhất thế giới
Daniel Szwarc là một thầy tu Ba lan đang thực hiện công việc của mình tại vịnh Repulse, Canada.
Chân dung những con người sống ở nơi lạnh nhất thế giới
Cô bé Olga đến từ bán đảo Yamia, Nga đang vui vẻ với “ngôi nhà” tí hon của mình. Cuộc sống của cô bé cũng như những người di cư Nenets tại bán đảo hiện đang bị đe dọa bởi cuộc khai thai mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới nằm ngay dưới bề mặt của bán đảo.
Chân dung những con người sống ở nơi lạnh nhất thế giới
Người đánh bẫy thú Karl-Erik Vesterberg tham gia lễ hội mùa đông tại Jokkmokk, Thụy Điển. Nhiệt độ ở nơi đây có thể xuống dưới mức -40 độ C.
Chân dung những con người sống ở nơi lạnh nhất thế giới
Hans Bengston, người được biết đến trong vùng với biệt danh Vild Hasse (Ngựa Hoang) tự nhận mình là một bậc thầy ăn nói và một thi sĩ. Ông mang rất nhiều món ngon từ vùng núi đến với lễ hội mùa đông tại Jokkmokk, Thụy Điển.
Trang Lưu
Nguồn: BI
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các mỹ phẩm ĐẠI KỴ với nhau, nếu dùng chung làn da sẽ bị tàn phá nặng nề