Mẹ Việt sống tại Đức tiết lộ bí kíp giúp con nói tốt tiếng Việt nhờ công nghệ 4.0

Phương Nga 2023-11-22 08:01
- Chị Ngọc Hà hiện đang sinh sống cùng gia đình tại CHLB Đức tiết lộ nhờ công nghệ mà chị có thể dễ dàng đồng hành cùng con trong việc học tiếng Việt.

Mẹ Việt tại Đức nhờ mạng xã hội dạy con tiếng Việt

Chị Ngọc Hà (sinh năm 1980), hiện chị đang sinh sống tại thành phố Chemnitz, Cộng Hòa Liên Bang Đức. Theo chia sẻ của chị, năm 2008 chị sang Đức theo học bổng, hoàn thành xong luận văn tiến sĩ chị Hà tiếp tục ở lại trường làm việc theo các dự án nghiên cứu đến nay. Ngoài công việc, chị còn là mẹ của 2 bé Nam San (sinh năm 2015) và bé An Sa (sin năm 2022).

Sinh sống ở nước ngoài, điều chị Ngọc Hà băn khoăn là nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt, văn hóa đất mẹ cho hai con nhỏ. Chị Hà chia sẻ mỗi khi trở về Việt Nam chơi con đều được mọi người khen dùng tiếng Việt tốt, sống vui vẻ hòa đồng với mọi người khiến chị rất tự hào.

Thời gian đầu quyết tâm rèn luyện tiếng Việt cho con chị Hà từng phải mất công dò tìm, học hỏi từ nhiều bậc phụ huynh ở nước ngoài. Bà mẹ Việt hy vọng với kinh nghiệm của bản thân sẽ phần nào áp dụng được cho nhiều bậc phụ huynh khác có chung ý tưởng, thành công trong việc giữ gìn tiếng Việt cho con cái.

Bà mẹ 2 con tâm sự chị luôn mong muốn bản thân trở thành phiên bản người mẹ tốt nhất trong mắt của con tất cả nhờ công nghệ 4.0. Từ khi có con, mạng xã hội trở thành một trợ thủ đắc lực của chị Hà ở nhiều công việc, trong đó phải kể đến việc dạy con tiếng Việt. Chị cho biết nhờ có công nghệ mẹ đảm chỉ cần ngồi ở nhà, vẫn học được các kiến thức, kinh nghiệm của người đi trước để tự tin đồng hành cùng con trong mọi vấn đề ở từng lứa tuổi.

Mẹ Việt sống tại Đức tiết lộ bí kíp giúp con nói tiếng Việt sõi, gắn kết văn hóa với quê hương

Điều chị Hà muốn chia sẻ nhất ở đây chính là nhờ công nghệ, nhờ tham gia các hội nhóm yêu tiếng Việt chị đã học được nhiều cách để giúp con dù ở nước ngoài vẫn giỏi tiếng Việt như các bạn nhỏ được sống tại Việt Nam. Bởi vậy mà mỗi khi có dịp đưa con về Việt Nam, hai bé nhà chị Hà vẫn có sự kết nối thân thiết với ông bà, họ hàng, hiếm khi mọi người nhận ra con đang sống ở nước ngoài.

Chị Hà tâm sự: “Mình luôn ý thức con không có môi trường để phát triển tiếng Việt phong phú, nên mình dạy con nói và đọc tiếng Việt thật tốt, để con tự phát triển vốn tiếng Việt thông qua đọc sách. Các sách mình mua cho con cũng nhờ sự gợi ý, chọn lọc từ các bà mẹ trong nhóm, nên rất hữu ích và tránh lãng phí.”

Mẹ Việt sống tại Đức tiết lộ bí kíp giúp con nói tiếng Việt sõi, gắn kết văn hóa với quê hương

Từ kinh nghiệm học tiếng Việt, chị Hà cũng đồng thời giúp con tự học được các ngôn ngữ khác. Hiện tại con trai của chị đã có thể giao tiếp lưu loát tiếng Đức, Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc. Ngoài ra, con cũng giao tiếp cơ bản tiếng Tây Ban Nha, Nga và Do Thái.

Theo mẹ đảm tất cả là nhờ vào kinh nghiệm học hỏi được trên các hội nhóm và công nghệ hỗ trợ, chị Hà cho biết bản thân rất tự tin có thể cho con chinh phục bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới nếu con muốn.

Phương pháp gìn giữ tiếng Việt cho con ở nước ngoài

Theo chị Hà, hiện nay có rất nhiều app có thể giúp các mẹ đồng hành trong việc học ngoại ngữ cùng con. Mẹ đảm tiết lộ, bản thân sẽ giúp con tự nạp vốn từ, câu bằng các apps để đảm bảo chuẩn phát âm bản xứ.

Chị Hà cho biết: “App có phí và miễn phí rất nhiều. Mình học được nhiều kinh nghiệm từ các hội nên việc chọn app cho con hiệu quả và tránh lãng phí.”

Bên cạnh đó, điều mà các bậc cha mẹ cần lưu ý là phải kiên trì, duy trì hằng ngày ít nhất phải 15-30 phút cùng con. Sau khi con nạp được ở mức độ giao tiếp cơ bản, hãy tìm ngay gia sư bản xứ online để đảm bảo con phát âm đúng và chuẩn. Theo chị Hà với cách này sẽ có giá cả khá rẻ và linh động về thời gian.

Mẹ Việt sống tại Đức tiết lộ bí kíp giúp con nói tiếng Việt sõi, gắn kết văn hóa với quê hương

Nhờ vào công nghệ, chỉ cần ngồi ở nhà chị Ngọc Hà đã tìm được cho con gia sư người bản xứ thông qua các web như Preply, Italki, Amazing Talker, từ hai năm nay. Mỗi tuần con có 30 phút -1 giờ để nâng cao giao tiếp và vốn từ cho ngôn ngữ Trung Quốc, Nga, Do Thái, Pháp.

Mẹ đảm thông tin thêm hiện nay du học ở các nước châu Âu như Đức, Pháp, Phần Lan,... hầu như miễn phí, xem như là con đã được học bổng rồi, chỉ là các con phải học theo chương trình tiếng bản xứ. Cho nên, nếu con biết thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, cơ hội cho các con tiếp cận nền giáo dục phát triển ở các nước châu Âu sẽ rất dễ dàng.

Nhờ nói tốt tiếng Anh, cậu con trai Nam San của chị Hà hiện tại có thể theo học bất kỳ các khóa học online khác bằng tiếng Anh với các bạn như Sketchnote, Coding,... Con cũng tham gia hỗ trợ dạy tình nguyện tiếng Anh cho các bạn ở vùng núi trong các chương trình tình nguyện của Nhịp Cầu Sinh Ngữ (là nơi dạy các ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức,.. tình nguyện online).

Mẹ Việt sống tại Đức tiết lộ bí kíp giúp con nói tiếng Việt sõi, gắn kết văn hóa với quê hương

Ngoài ra, với khả năng nói tiếng Pháp lưu loát bé còn được tham gia vào team Pháp trong dự án quảng bá văn hóa trong khuôn khổ 50 năm quan hệ Việt - Pháp vào mùa hè năm ngoái. Bên cạnh đó, các ngôn ngữ khác giúp con của chị Hà có cơ hội tìm hiểu văn hóa và có nhiều bạn bè khắp nơi.

Các bạn nghe Nam San nói về Việt Nam hào hứng hơn rất nhiều lần đấy. Em gái An Sa cũng đã nói nhiều và tốt tiếng Việt song song bên cạnh tiếng Đức”, mẹ đảm vui vẻ nói.

Từ một người rất hoang mang, lo lắng và nhiều bỡ ngỡ khi làm mẹ, nhờ công nghệ 4.0 chị Ngọc Hà đã trở thành một người mẹ rất tự tin trong kiến thức nuôi con và song hành cùng con trong từng lứa tuổi. Và thành quả chị đạt được là một cậu bé Nam San đa ngôn ngữ, độc lập, tình cảm và tự tin, một cô gái An San rất Việt Nam, rất lém lỉnh trên nước Đức.

Phương Nga

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Anh Tú tung ảnh cưới chính thức, nói 3 từ ngọt ngào với Diệu Nhi