Áp lực làm vợ, làm dâu, chị gái mua nhà riêng, "trốn" chồng con 2 lần/tuần

Bích Anh 2024-04-26 22:06
- Cảm thấy quá ngột ngạt, áp lực khi phải sống chung với gia đình chồng, chị Gong Yan đã mua một căn hộ nhỏ để có thể ở và làm điều mình thích 2 lần mỗi tuần.

Gong Yan, một bà mẹ ở Trung Quốc, đã chi ra 500.000 nhân dân tệ (tương đương 69.000 USD) để mua một căn hộ có diện tích 25m2 ở Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc). Cô sử dụng căn hộ này như một nơi để tập yoga, đọc sách và trốn tránh áp lực cuộc sống gia đình. Gong đã kết hôn và có một cậu con trai, và hiện đang sống cùng với bố mẹ chồng. 

Áp lực làm vợ, làm dâu, chị gái mua nhà riêng, "trốn" chồng con 2 lần/tuần

Gong, hiện là giám đốc điều hành cho một công ty tài chính ở Trung Quốc, đã nảy ra ý tưởng mua căn hộ riêng cho bản thân trong thời kỳ dịch Covid-19. Trong thời gian đó, cô phải sống chung với chồng, con trai và bố mẹ chồng trong một căn hộ có diện tích 130m2.

Theo Gong, mỗi ngày trong khoảng thời gian đó đều là một chuỗi thử thách. Cô phải đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của các thành viên trong gia đình với vai trò như vợ, mẹ và con dâu. Cuộc sống áp lực đã khiến Gong nhận ra cô cần có không gian riêng và thời gian để thư giãn.

Áp lực làm vợ, làm dâu, chị gái mua nhà riêng, trốn chồng con 2 lần/tuần

Vì vậy, cô quyết định tạo ra một không gian riêng cho mình bằng cách sử dụng tiền tiết kiệm để mua một căn hộ nhỏ vào năm 2021. "Ngày nhận chìa khóa căn hộ là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Cuối cùng, tôi có thể ngồi một mình, gọi đồ ăn mang về và thư thả ngắm cảnh từ căn hộ của mình", Gong chia sẻ.

Mặc dù căn hộ chỉ có diện tích 25m2, nhưng nó đã được trang bị đầy đủ với phòng ngủ, bếp, phòng tắm và tủ đồ, điều này khiến Gong rất hài lòng. Sau đó, cô đã dùng thêm 200.000 nhân dân tệ (tương đương 28.000 USD) để cải tạo không gian của mình.

Áp lực làm vợ, làm dâu, chị gái mua nhà riêng, trốn chồng con 2 lần/tuần

Gong đã trang trí lại căn hộ với tông màu nâu ấm áp và thiết kế một không gian làm việc, đọc sách và giải trí. Cô cũng thường tập yoga và mời bạn bè đến nhà để uống trà. "Đây hoàn toàn là căn nhà của tôi. Tôi có thể là chính mình khi ở đây", Gong hào hứng chia sẻ.

Việc dành một hoặc hai ngày mỗi tuần để tránh xa công việc và gia đình giúp sức khỏe tinh thần của Gong cải thiện đáng kể. Theo cô, điều này đã trở thành một "thói quen lành mạnh". "Tôi nghĩ việc tận hưởng không gian riêng, làm hài lòng bản thân là điều cần thiết, dù hôn nhân của bạn có hạnh phúc hay không", Gong nói.

Quyết định của Gong được gia đình ủng hộ. Chồng và con trai của cô không giữ chìa khóa của căn hộ nên họ không thể "xâm phạm" không gian riêng của Gong. Cô cho biết thời gian ở một mình giúp cô có thêm năng lượng cho gia đình và công việc.

"Tôi thích cuộc sống hiện tại vì nó làm tôi hạnh phúc", Gong nói.

Vì sao phụ nữ hiện đại ngại kết hôn?

Theo nghiên cứu của Dinah Hannaford, Phó Giáo sư về Nhân chủng học tại Đại học Houston và các đồng nghiệp của bà cho thấy, phụ nữ chọn không kết hôn với các lý do chính bao gồm: Đối phương ngoại tình; tăng cơ hội nghề nghiệp và có cuộc sống độc lập; cảm thấy an toàn hơn khi ở cùng bố mẹ và người thân. Bà Hannaford cũng khẳng định, khi những cơ hội mới mở ra cho phụ nữ có thể giúp họ trở nên tốt hơn mà không cần hôn nhân, họ sẽ chọn chúng.

Áp lực làm vợ, làm dâu, chị gái mua nhà riêng, trốn chồng con 2 lần/tuần

Bà và nhóm nghiên cứu của mình cũng tìm thấy mối quan hệ chặt chẽ của phụ nữ với gia đình ruột thịt của mình. Ở nhiều nhóm xã hội họ nghiên cứu, khi phụ nữ được lựa chọn giữa việc ở lại với gia đình hay là chuyển đến ở với chồng, họ chọn ở lại vì tin tưởng gia đình sẽ không bao giờ bỏ rơi, lừa dối hay phản bội họ.

Đại văn hào Leo Tolstoy từng có một câu nổi tiếng: "Tất cả gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình không hạnh phúc thì khổ sở theo cách riêng của họ". Phụ nữ bước vào hôn nhân và phải hy sinh quá nhiều thứ. Đổi lại, những gì họ nhận được là không đủ. Phụ nữ trong xã hội ngày nay có được sự nghiệp viên mãn và không muốn chịu gánh nặng của người vợ nội trợ truyền thống, phải làm việc nhà, nuôi dạy con cái và chăm sóc cha mẹ già. Họ không hài lòng về việc phân bố việc nhà và chăm con.

Phụ nữ từ lâu nay đã ít hài lòng với hôn nhân hơn so với nam giới. Nhìn chung, nam giới ưu tiên công việc, giải trí và hạnh phúc riêng của họ hơn là người bạn đời của mình. Sự bất công và sự mất cân bằng trong việc nuôi dạy con và quản lý gia đình xảy ra ở nhiều cặp vợ chồng. Ngay cả việc sinh nở cũng là một cơn ác mộng của phụ nữ hiện nay, vì họ thiếu sự đồng cảm từ chồng.

Bích Anh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút với 3 động tác Squat cực đơn giản mỗi ngày, giúp bạn có số đo 3 vòng lý tưởng