Mang nặng đẻ đau nhưng con xem bố là tất cả, mẹ trẻ tức tối: Mẹ đã làm gì sai con ơi!

2019-04-15 11:05
- Câu chuyện hài hước nhưng cũng đậm chất ngậm ngùi của người mẹ trẻ ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ.

Giống như tâm sự của một người mẹ trẻ có tên Đặng Thanh ở mới đây đã chia sẻ lên mạng về câu chuyện ‘dở khóc, dở cười’ kèm những hình ảnh làm bằng chứng minh họa khi chính mình lại cảm thấy lạc lõng giữa gia đình nhỏ có chồng và con gái.

"Cô đơn giữa cuộc tình… Hai người này yêu nhau quá rồi quý vị ạ… Bất kể là ba nó đang nấu ăn, đang ăn, coi tivi, lái hay đang ngủ – nó vẫn nhất quyết không qua mẹ.

Mẹ đã làm gì sai? Con chui ra từ đâu vậy con gái cưng của mẹ? Đây là một câu chuyện buồn. Xin nói lại, đây là một câu chuyện buồn của mẹ nó."

Mang nặng đẻ đau nhưng con xem bố là tất cả, mẹ trẻ tức tối: Mẹ đã làm gì sai con ơi!

Hóa ra là cô con gái nhỏ gần 1 tuổi của chị Thanh từ nhỏ đã quấn quýt bố không rời nửa bước, bất kể là khi bố đang làm việc gì. Thậm chí, nhiều khi cô công chúa này còn chẳng mảy may để ý đến sự xuất hiện của người mẹ, bởi trong mắt thiên thần ấy ‘Bố là tất cả rồi‘.

Mang nặng đẻ đau nhưng con xem bố là tất cả, mẹ trẻ tức tối: Mẹ đã làm gì sai con ơi!

Câu chuyện hài hước nhưng cũng đậm chất ngậm ngùi của người mẹ trẻ ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hộiđã nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ. Hầu hết mọi người đều tỏ ra thích thú và ghen tỵ với ông chồng may mắn nhất năm này.

‘Trời ơi yêu quá không chịu được, dù bị cướp chồng ngay trước mắt nhưng tình địch đáng yêu thế này thì ai mà chịu nổi đây?‘, ‘Xem xong lại ước, nhất định cuộc đời này phải có một cô con gái’, ‘Nhìn cưng quá con ơi, cả gia đình đều dễ thương quá‘, ‘Thế mới nói con gái là người tình kiếp trước của bố, lúc nào cũng quấn bố thế này đây‘… là những bình luận từ cư dân mạng.

Mang nặng đẻ đau nhưng con xem bố là tất cả, mẹ trẻ tức tối: Mẹ đã làm gì sai con ơi!

Mang nặng đẻ đau nhưng con xem bố là tất cả, mẹ trẻ tức tối: Mẹ đã làm gì sai con ơi!


Vì có con gái chính là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất mà bất cứ ông bố, bà mẹ nào cũng mong có được. Nhiều người nói chỉ mẹ mới thích có một cô con gái để rủ rỉ chuyện nhỏ to, thế nhưng thực ra bố cũng rất thích có một cô công chúa. Tình yêu của bố dành cho con không hề ít hơn mẹ chút nào. Đôi lúc nó thô ráp xù xì, nhưng lại ấm áp và tinh tế vô cùng.

Mang nặng đẻ đau nhưng con xem bố là tất cả, mẹ trẻ tức tối: Mẹ đã làm gì sai con ơi!

Mang nặng đẻ đau nhưng con xem bố là tất cả, mẹ trẻ tức tối: Mẹ đã làm gì sai con ơi!

Mang nặng đẻ đau nhưng con xem bố là tất cả, mẹ trẻ tức tối: Mẹ đã làm gì sai con ơi!

Mang nặng đẻ đau nhưng con xem bố là tất cả, mẹ trẻ tức tối: Mẹ đã làm gì sai con ơi!


Quả thực, nhìn những hình ảnh mà chị Đặng Thanh chia sẻ về khoảnh khắc ngọt ngào giữa chồng và con gái cưng khiến ai cũng đều phải ghen tỵ. Bởi vậy người ta mới nói từ khi có con gái, mẹ bị cho ‘ra rìa’, dù mẹ hay trách yêu, nhưng mẹ lại vô cùng hạnh phúc vì điều đó.

Mang nặng đẻ đau nhưng con xem bố là tất cả, mẹ trẻ tức tối: Mẹ đã làm gì sai con ơi!

Mang nặng đẻ đau nhưng con xem bố là tất cả, mẹ trẻ tức tối: Mẹ đã làm gì sai con ơi!

Và người bố có mạnh mẽ và thành công thế nào ở ngoài xã hội thì về nhà, trước mặt cô con gái nhỏ thì bố vẫn là người đàn ông mềm yếu, luôn sẵn sàng hy sinh để ở bên và bảo vệ con, không ngại làm những trò con nít để đổi lấy nụ cười rạng rỡ cùng những khoảnh khắc đáng nhớ bên cô công chúa bé bỏng.

Ảnh: FBNV

Theo Thethaovanhoa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy