10 loại rau 'lớn nhanh như thổi' mà chẳng cần chăm bẵm, tưới nước

Quỳnh Trang 2017-04-24 05:46
- Tận dụng những phần thừa của các loại củ quả này, bạn sẽ có ngay các loại cây xanh tốt và hứa hẹn sẽ cho một vụ mùa bội thu ngay trong nhà bạn.

Hành tây

Khi sơ chế hành tây, hãy giữ lại phần rễ và để khô vài ngày, sau đó kiếm một chậu đất ẩm và đặt rễ hành tây vào đó. Hãy chờ đợi vài tháng để có thể tiếp tục thu hoạch một lứa hành tây mới.

10 loại rau quả bạn ăn xong là có thể trồng lại ngay trong nhà

Hành lá

Hành lá rất dễ sống, bận thậm chí có thể trồng hành lá trong một chén nước. Các chồi xanh sẽ tái sinh trong 10 ngày.

10 loại rau quả bạn ăn xong là có thể trồng lại ngay trong nhà

Cà rốt

Ươm mầm cây cà rốt rất đơn giản. Bạn chỉ cần cắt khoảng 3-4 cm phần cuống của củ cà rốt sau đó ngâm ½ cuống vào trong nước. Để mầm cây cà rốt bên cửa sổ 1-2 tuần, lá xanh của củ cà rốt sẽ mọc lại.

10 loại rau quả bạn ăn xong là có thể trồng lại ngay trong nhà

Tỏi

Mầm tỏi rất dễ lên, bạn chỉ cần để củ tỏi ở trong một cốc nước đặt bên cửa sổ.

10 loại rau quả bạn ăn xong là có thể trồng lại ngay trong nhà

Sả

Để cây sả nảy mầm, bạn chỉ cần ngâm cây sả vào 1 cốc nước ngập để nửa thân là được.

10 loại rau quả bạn ăn xong là có thể trồng lại ngay trong nhà

Gừng

Gừng cũng rất dễ nảy mầm. Bạn chỉ cần chọn một vài củ gừng đã nhú mầm, đặt trên nền đất ẩm và sau 1 vài tháng bạn sẽ có một cây gừng xanh tốt.

10 loại rau quả bạn ăn xong là có thể trồng lại ngay trong nhà

Khoai lang

Bạn có thể trồng khoai lang ngay tại nhà bằng một chiếc cốc và một chút nước. Rễ khoai lang sẽ sớm phát triển và mọc dài ra. Khi khoai lang bắt đầu bén rễ, bạn chỉ cần vùi củ khoai xuống đất và chờ cây khoai mọc lên.

10 loại rau quả bạn ăn xong là có thể trồng lại ngay trong nhà

Quả dứa

Mặc dù bạn thấy rằng những chiếc lá của nó thật vô dụng nhưng nếu giữ lại chiếc lá này và ngâm vào nước khoảng ba tuần, bạn sẽ thấy rễ cây sẽ mọc ra. Đem rễ cây đó vùi xuống đất và chờ đợi sau vài tháng bạn sẽ có cây dứa mới.  

10 loại rau quả bạn ăn xong là có thể trồng lại ngay trong nhà

Khoai tây

Khoai tây cũng là loài cây rất dễ nảy mầm, bạn chỉ cần vùi chúng vào một chiếc chậu có đất ẩm và cây khoai tây sẽ tự mọc lên sau vài tuần.

10 loại rau quả bạn ăn xong là có thể trồng lại ngay trong nhà

Nấm

Những sợ rễ nấm bỏ đi lại chính là chìa khóa giúp bạn có một cây nấm mới. Chỉ cần thêm những sợi rễ nấm này vào túi giấy màu nâu chứa đầy đất ẩm, sau 3 tháng bạn đã có thể thu hoạch vụ nấm mới cho bữa tối nhà mình.

rau quả có thể trồng ngay trong nhà

 Quỳnh Trang/Theo Housebeautiful

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đi tìm lí do 12 cung Hoàng đạo nam ngoại tình