TS Vũ Thu Hương: "Yêu đương tuyệt đối không chung chạ tiền nong"

2015-07-20 18:38
- Vụ thảm sát ở Bình Phước đã khiến nhiều người choáng váng. Vậy làm thế nào để chia tay mà không có những sự việc đau lòng tương tự xảy ra?

Chúng tôi có cuộc trao đổi với TS Vũ Thu Hương (Đại học Sư phạm Hà Nội) xoay quanh chủ đề này.

Sau vụ thảm sát ở Bình Phước vừa qua, nhiều bạn trẻ muốn biết làm thế nào để khi chia tay không xảy ra những câu chuyện đau lòng do mù quáng từ phía người yêu?

Theo tôi, việc đầu tiên các bạn cần phải làm là ngay trong lúc yêu đương, tuyệt đối không chung chạ tiền nong. Về kinh tế gia đình, các bạn cũng tuyệt đối tránh để nó ảnh hưởng đến tình cảm hai bên. Những chuyện cho mượn đồ đạc, cho vay tiền hay gì đó sẽ khiến mọi chuyện xấu đi chứ không làm mối quan hệ tốt lên.

Ngoài ra, dù yêu ai, các bạn cũng nên khẳng định rõ ranh giới: tôi là chính tôi, tôi yêu tôi trước khi yêu người khác. Vì thế, nếu có sự bất hòa mà chia tay cũng là bình thường. Đối phương đã được chuẩn bị trước hết mọi tình huống thì sẽ ít có khả năng xảy ra chuyện.

Việc luôn có ranh giới giữa sự riêng tư cá nhân, thói quen, sở thích cá nhân với người yêu cũng làm cho đối phương hiểu được: Tình yêu là nhất thời. Để tiến tới hôn nhân với nhau, mọi người cần cố gắng. Còn chia tay hoàn toàn có thể xảy ra và nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của ai.

TS Vũ Thu Hương

Các bạn cũng tránh can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người yêu. Khi chia tay, điều đó có thể sẽ tạo ra sự hẫng hụt cho phía đối phương khiến họ mất tự chủ. Yêu thương và tôn trọng lẫn nhau sẽ tốt hơn là sống phụ thuộc vào nhau như tầm gửi.

Có ý kiến nói rằng một bộ phận giới trẻ đang cuồng yêu nên mới có những hành động như tự tử, giết nhau, sau khi chia tay. Chị có suy nghĩ như vậy?

Những vụ án gần đây có vẻ khiến mọi người hiểu là như vậy. Tuy nhiên, giới trẻ Việt Nam cũng khá tỉnh táo. Những vụ án như thế không phải là quá nhiều so với hàng triệu thanh niên Việt Nam. Điều quan trọng là các bạn trẻ rút ra được kinh nghiệm gì và biết phải làm gì trong từng tình huống sau khi đọc thông tin về những vụ việc này. Chế diễu, bôi nhọ nạn nhân hoặc thủ phạm trong các vụ án sẽ không đem lại tốt lành gì cho ai.

Theo quan điểm của chị, điều gì đã khiến cho những cuộc chia tay sau khi hết yêu không còn bình yên như trước đây. Có nhiều câu chuyện như bắt người yêu phải uống thuốc tự tử cùng, tung clip hay giết người...?

Theo tôi, khi cả xã hội đề cao quyền lợi cá nhân mà quên đi những lý tưởng sống vì cộng đồng, sẽ khiến cho một số cá nhân tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu. Lúc đó, các bạn trẻ ấy sẽ hành động thiếu kiểm soát và gây nên những vụ án khủng khiếp.

Phải chăng giới trẻ đang thiếu kiến thức về "cách yêu" hay nói cách khác họ chưa hiểu đúng về tình yêu?

Theo tôi, điều họ chưa làm được là chưa yêu chính bản thân mình, yêu cuộc sống của chính mình trước khi bập vào tình yêu với một ai đó. Cuộc sống tươi đẹp này chỉ cần thêm thắt chút hương vị tình yêu cho đẹp thôi chứ tình yêu với ai đó không phải là toàn bộ lẽ sống.

Nhiều bạn trẻ chỉ đặt mục tiêu ở: tìm việc làm, lấy vợ, sinh con, …. Những mục tiêu này quá đơn giản và khi họ gặp chút trắc trở, họ sẽ tuyệt vọng. Nếu có những mục tiêu sống cao hơn, xa hơn, những khó khăn nho nhỏ như bị bạn gái hoặc bạn trai chia tay, các thanh niên đó chắc chắn cũng sẽ không đến mức tuyệt vọng.

Từ câu chuyện thảm sát ở Bình Phước cũng đặt ra vấn đề suy nghĩ bạo lực, thậm chí bất chấp của giới trẻ chị có nghĩ vậy?

Tôi cảm thấy thương cho cuộc sống nghèo nàn về tinh thần của các em. Có rất nhiều điều tươi đẹp ở ngoài kia, tại sao các em không tận hưởng mà để mình rơi vào những trạng thái tinh thần cực đoan. Có lẽ người lớn chúng ta cần phải xem lại cách giáo dục trẻ của mình.

Linh Anh
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trời chưa quá lạnh, bổ sung ngay cho tủ đồ 3 kiểu áo khoác mỏng nhẹ để phong cách thêm sành điệu