Trẻ chui vào lồng máy giặt: Cần đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở nhà

2015-05-26 15:10
- Trẻ em nghịch ngợm có thể chui vào lồng máy giặt, do vậy phụ huynh phải chú ý đảm bảo an toàn. Hướng dẫn trẻ không lại gần cửa máy giặt, đặt máy xa tầm với.

Mới đây, tại căn hộ chung cư ở phường Phú Mỹ (quận 7, Tp.HCM) xảy ra sự việc đau lòng. Gia đình không thấy cháu bé 7 tuổi đâu mới đi tìm thì thấy bé trai đã tử vong trong lồng giặt. Lúc xảy ra sự việc, máy không giặt, không có quần áo. Theo nhận định của cơ quan chức năng, có thể, cháu bé chui vào trong máy giặt nhưng không mở cửa được nên bị ngạt thở.

>>> Đọc thêm: Tin tức mới trong ngày

Những tai nạn liên quan đến máy giặt với trẻ không phải phổ biến nhưng không phải chưa bao giờ xảy ra. Như hồi năm 2013, hai bé gái 4 tuổi và 2 tuổi đã nhảy vào bên trong máy giặt. Khi máy giặt khởi động và cửa đóng kín thì hai bé không thoát ra ngoài được. Bố mẹ tá hỏa đi tìm không phát hiện 2 con ở đâu. Đến khi thấy máy giặt sáng đèn, mở cửa ra mới thấy thi thể 2 con vô cùng đau xót.
        Trẻ chui vào lồng máy giặt: Cần đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở nhà
Hồi năm 2009, một bé 7 tháng tuổi đã thoát chết kỳ diệu trong máy giặt. Cháu bé là Valle Hernandez bị anh trai đẩy bé vào trong máy giặt, sau đó đóng sập cửa. Mẹ của cậu bé không biết Valle bên trong đã bấm máy giặt và phát hiện con mình quay tròn. Rất may nhờ phát hiện kịp thời, đứa trẻ đã được cứu. Valle bị chảy máu, bầm tím và không bị bất cứ vết thương nào nghiêm trọng.
Ông bố người Pháp của bé Bastien đã trừng phạt con bằng cách để bé vào máy giặt. Thậm chí, ông bố này còn cho máy giặt hoạt động khiến đứa bé hoảng sợ. Rất may sự việc chỉ xảy ra trong ít phút, em bé được mẹ cứu kịp thời. Sau khi sự việc xảy ra, người hàng xóm phát hiện chân tay của cháu bé này như đứt ra từng đoạn, tim đập như gần chết.
Hồi năm 2014, cảnh sát đã giải cứu cháu bé Dejannah Price bị rơi vào máy giặt thoát khỏi nỗi sợ hãi. Theo diễn biến sự việc, khi cô bé này cố nhoài người vào máy giặt thì bị ngã vào trong lồng. Mẹ cô bé phát hiện kịp thời nhưng sau nhiều nỗ lực vẫn không đưa được cô bé ra khỏi chiếc máy. Lực lượng cứu hộ đã phải cố gắng tháo rời từng bộ phận của chiếc máy để giải cứu em bé 10 tuổi này. Sau sự việc, mẹ cô bé rất hối hận và sợ hãi, còn cô bé nhoẻn miệng cười vì tai qua nạn khỏi.
Cần chú ý sự an toàn
Trên đây là những sự việc cảnh báo về sự nguy hiểm khi trẻ đùa nghịch không may ngã vào trong máy giặt. Có thể nói trong cuộc sống hiện đại ngày nay, máy giặt ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn để giặt quần áo, đồ dùng bằng vải giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Tuy nhiên, từ chiếc máy giặt sẽ tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm cho trẻ nếu như không có sự giám sát kịp thời của phụ huynh.
Trao đổi với chúng tôi anh Đức Nghĩa (Kỹ sư điện) cho biết, một số phụ huynh chỉ quan tâm đến sự nguy hiểm của ổ cắm, bếp gas hoặc các vật sắc nhọn mà quên đi những đồ dùng khác trong đó có máy giặt. Bản thân chiếc máy giặt rất tiện lợi cho cuộc sống, chúng đã được thiết kế an toàn. Nhưng khi trẻ nghịch ngợm có thể mở cửa để chui vào trong do tò mò với lồng ngang hoặc cố rướn người lên để với quần, áo bên trong có thể ngã vào trong với máy lồng đứng.
Theo thiết kế của một số máy lồng ngang, cửa để cho quần áo vào sẽ đóng sập và chỉ có bên ngoài mới mở ra được. Thiết kế này giúp nước, quần áo không bị văng ra khi quay mạnh. Nhưng điều này sẽ rất nguy hiểm nếu trẻ không được giám sát của người lớn lại mở cửa và chui vào trong. 
Chưa nói đến việc máy giặt hoạt động gây thương tích mà cửa đóng lại làm cho trẻ không mở được và có thể dẫn đến ngạt khí. Mặt khác, nếu máy hoạt động do người lớn không biết trẻ ở bên trong sẽ vô cùng nguy hiểm có thể để lại thương tích hoặc dẫn đến tử vong. 
Do vậy, phụ huynh cần phải giám sát trẻ thường xuyên. Không đặt máy giặt ở chỗ mà trẻ có thể lui tới có thể dẫn đến sự việc đáng tiếc. Với máy giặt có thể kê thêm kệ ở dưới để máy cao lên xa tầm với của trẻ. "Với trẻ lớn hơn phải dạy cho trẻ về sự nguy hiểm nếu như bị ngã, chui vào trong máy giặt. Có thể làm thiết bị bảo vệ như lưới, khung bên ngoài máy giặt sau đó đóng, khóa lại khi không cần sử dụng máy giặt", kỹ sư này khuyên.
Sau khi giặt xong cần phải đóng cửa ngang, cửa trên máy giặt để tránh trẻ đùa nghịch ngã vào bên trong máy giặt. Trước khi giặt cần kiểm tra xem có vật lạ gì bên trong máy không để tránh gặp phải tình huống đáng tiếc.
Hệ thống điện để dùng cho máy giặt cũng cần kiểm tra thường xuyên để phát hiện chỗ bị hở, sau khi giặt xong phải rút ổ cắm để giữ an toàn cho trẻ và gia đình. 
Đông Ngân
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập chữa gù lưng chỉ với 5 phút mỗi ngày