Lốc xoáy dữ dội ở Thừa Thiên Huế, một phụ nữ mất tích

2016-10-14 16:07
- Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, có một phụ nữ 34 tuổi (xã Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) bị mất tích. Nguyên nhân do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt.

Đêm qua áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ vào khu vực Trung Trung Bộ. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương chịu nhiều thiệt hại. Từ dêm 13 đến rạng sáng 14/10, tại tỉnh này đã có mưa to, có nơi mưa rất to gây thiệt hại cho hoa màu, nhà cửa.

Tờ Thanh Niên cho hay, khoảng 23h45' ngày 13/10 đến rạng sáng 14/10, lốc xoáy dữ dội kèm mưa lớn đã quét qua trung tâm thành phố Huế. 

Nhiều cây xanh ở khu vực bờ bắc sông Hương bị ngã đổ. Cây xanh đường phố tại nhiều tuyến đường thuộc khu vực nội thành như: Lê Huân, 23/8, Yết Kiêu, Đặng Thái Thân… và phía bờ nam ở các tuyến đường Nguyễn Huệ, Trương Định, Lê Lợi… cũng gãy đổ.

mưa lũ

Cây đổ ở thành phố Huế (Ảnh Báo Thừa Thiên Huế)

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, có một phụ nữ 34 tuổi (xã Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) bị mất tích. Nguyên nhân do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt.

Tờ Lao Động cho hay, có một người đàn ông ở Phú Hải (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) tử vong. Tuy nhiên, người này tử vong lúc giằng chống nhà cửa, lúc áp thấp chưa đổ bộ vào đất liền.

87 nhà bị tốc mái ở các địa phương như Phong Điền và Phú Vang. Ngoài ra, hơn 2000 ha sắn chưa kịp thu hoạch ở một số xã của huyện Phong Điền cũng bị ngập úng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tiếp tục lên nhanh; các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức BĐ1, sau đó xuống.

Đến đêm nay (14/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau:

- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 12,5m, trên BĐ2 0,5m; tại Hòa Duyệt: 8,5m, dưới BĐ2 0,5m;

- Sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 7,5m, trên BĐ3 1,0m;

- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 3,0m, trên BĐ3 0,3m;

- Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 5,5m, ở mức BĐ3;

Từ chiều nay (14/10), mực nước trên các sông ở Nghệ An sẽ lên. 

Hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Phi-líp-pin.

Hồi 13 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bãomạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14-15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, vượt qua đảo Lu Dông vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16/10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội. 

 Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Anh Minh (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tẩy trang Chacott liệu có thần thánh như lời đồn?