Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ số lượng lớn các bao bì bằng giấy bạc loại trơn chưa có nhãn mác, một số loại nhãn in, con dấu để dập hạn sử dụng và một số máy móc để đóng gói sản phẩm.

Phát hiện hơn 4 tần bột trà sữa không rõ nguồn gốc

Tháng 4/2016, cơ quan chức năng Quảng Ninh kiểm tra kho hàng ở phường Bạch Đăng, Hạ Long phát hiện kho có 4,2 tấn gồm: bột pha trà sữa, bột cà phê, si rô hoa quả, hạt ngô, bột chiên... không có nguồn gốc xuất xứ được chứa trong các vỏ bao bì có in chữ Trung Quốc và tiếng Anh. 

 Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng minh, nguồn gốc xuất xứ. Số hàng này do chủ hàng mua của tiểu thương rồi bán cho các cơ sở, nhà hàng chuyên giải khát, ăn uống làm trà sữa trân châu ở Hạ Long và các tỉnh lân cận.

Anh Minh (Tổng hợp)