Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: Nhiều phụ huynh vẫn chưa nhớ?

Hoàng Sa 2015-04-09 17:06
- Từ ngày mai (10/4), cảnh sát giao thông sẽ xử phạt những trường hợp trẻ em ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều em vẫn chưa đội mũ trong ngày hôm nay (9/4).

Sau 3 ngày trong tuần lễ cao điểm tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên, đa phần các bậc phụ huynh đã có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp phụ huynh "quên" mang theo mũ bảo hiểm khi đưa con tới trường, thậm chí "phớt lờ" quy định.

Sáng 9/4, theo ghi nhận của phóng viên tại một trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, nhiều phụ huynh đưa con đến trường bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Thậm chí, nhiều gia đình cả phụ huynh và con trẻ đều không đội mũ bảo hiểm. 

Tuần lễ cao điểm tuần tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em sẽ diễn ra hết ngày hôm nay (9/4). Trong thời gian này, các cơ quan chức năng chỉ nhắc nhở, gửi danh sách các cá nhân vi phạm đến trường để tuyên truyền. Từ ngày mai (10/4), tất cả các trường hợp vi phạm về việc không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, phương tiện xe hai bánh bằng điện khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định.

Sau 3 ngày trong tuần lễ cao điểm tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên, nhiều em nhỏ được cha mẹ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, còn không ít phụ huynh chưa nghiêm chỉnh chấp hành luật.
Có gia đình, cả hai bố con đều không đội mũ bảo hiểm.
Hoặc có gia đình, con nghiêm chỉnh chấp hành luật nhưng bố lại không chấp hành...
... mặc dù mũ bảo hiểm được mang theo trên xe.
Theo chia sẻ của một số bậc phụ huynh, do gia đình ở gần trường nên mỗi khi đưa con đi học đều rất ngại phải mang theo mũ bảo hiểm vì không tiện.
Nhiều gia đình, bố mẹ nghiêm chỉnh chấp hành nhưng "quên" rằng con trẻ cũng phải đội mũ bảo hiểm.
Theo quy định, xử phạt tiền từ 100.000 đồng - 200.000 đồng đối với hành vi người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy không đội “mũ bảo hiểm".
Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra xung quanh các cổng trường và tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở.
Ngày 10/4, cũng là thời điểm lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra, xử phạt và xử lý các trường hợp đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.
Tuy nhiên, trong ngày 9/4, rất nhiều người dân khi điều khiến xe đạp điện tham gia giao thông chưa nghiêm chỉnh chấp hành luật.
Đa phần, người vi phạm là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô.

 Nhiều học sinh sau khi bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để tiến hành tuyên truyền,...

... đa phần đều đưa ra lý do không có mũ bảo hiểm
... hoặc có mũ bảo hiểm cất trong giỏ xe nhưng quên không đội.
Thượng úy Nguyễn Quốc Vinh - Đội cảnh sát giao thông số 6, Công an TP. Hà Nội cho biết, đối với tất cả các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở là chủ yếu.

Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Màu tóc nào cũng dám nhuộm, Vbiz ai 'tắc kè hoa' hơn Quỳnh Anh Shyn