Chợ hoa cổ nhất Hà Thành nhộn nhịp ngày cuối năm

Hoàng Sa 2016-02-03 07:03
- Các mặt hàng đồ trang trí, hoa quả, cây cảnh,... được bày bán nhiều tại chợ hoa truyền thống Hàng Lược (Hoàn Kiếm).

Những ngày cuối năm, chợ hoa truyền thống Hàng Lược (Hoàn Kiếm) là điểm đến quen thuộc của rất nhiều người dân Thủ đô. Chợ mở cửa từ 20 tháng Chạp cho tới hết ngày 30 Tết. Tại đây bán đầy đủ các mặt hàng như đồ trang trí Tết, hoa quả, hoa tươi, hoa giả, cây cảnh,...

Theo một số tài liệu ghi lại, chợ hoa Hàng Lược hình thành từ hàng ngàn năm trước khi kinh thành Thăng Long được xây dựng. Đây từng là nơi giao thương hoa và cây cảnh của những làng hoa nổi tiếng như Nhật Tân, Nghi Tàm, Tứ Liên, Quảng Bá,... mỗi dịp Tết đến xuân về.

Điểm đặc biệt nhất của chợ hoa này là chỉ họp duy nhất một lần vào dịp cuối năm. Có lẽ, do chợ nằm ở trung tâm của phố cổ nên hàng hóa tại đây đều được lựa chọn khá kĩ càng. Chợ hoạt động từ sáng sớm tới tối muộn và kéo dài tới sát giao thừa. Mặc dù nhiều gia đình đã sắm hoa, cây cảnh ở những nơi khác nhưng vẫn giữ thói quen tới chợ hoa Hàng Lược để hưởng trọn hương vị ngày cuối năm.

Chợ hoa truyền thống Hàng Lược (Hoàn Kiếm) bắt đầu mở cửa từ ngày 20 tháng Chạp.
Điểm đặc trưng nhất của chợ là buôn bán hoa và cây cảnh.
Đây từng là nơi giao thương hoa và cây cảnh của những làng hoa nổi tiếng tại Hà Nội như Nhật Tân, Nghi Tàm, Tứ Liên, Quảng Bá,... mỗi dịp tết đến xuân về.
Không ít người dân Thủ đô vẫn giữ thói quen đi chợ mua một cành đào về chơi Tết.
Hoa đào Nhật Tân (Tây Hồ) khoe sắc tại chợ.
Chợ còn buôn bán các loại cây cảnh từ nhiều nơi khác mang tới.
Quất bon sai Quảng Bá (Tây Hồ) được bày bán ở ngã ba Hàng Lược. Mỗi cây dao động từ 200.000 đồng - 500.000 đồng.
Dưa lê Thần Tài, Phật Di Lặc,... được rao bán với mức giá 300.000 đồng - 350.000 đồng/giỏ.
Phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) rực rỡ sắc màu của đồ trang trí Tết.
Đồ trang trí hình cây vàng, cây bạc có giá từ 70.000 đồng - 120.000 đồng/sản phẩm.
Chợ đồ cổ là một trong những điểm đặc trưng nổi bật của chợ hoa truyền thống.
Các sản phầm tại đây là gốc cổ, giả cổ, đồ đồng,...
Chợ hoa cổ nhất Hà Thành nhộn nhịp ngày cuối năm
Năm nay, các món đồ hình khỉ - biểu tượng của năm Bính Thân rất hút khách. Mỗi sản phẩm có giá từ vài trăm nghìn đồng tới vài chục triệu đồng.
Chợ hoa giả phố Hàng Chai - Hàng Chĩnh phong phú các mặt hàng.
Khung cảnh mua bán diễn ra khá tấp nập.
Một lo hoa giả được bán với mức giá 350.000 đồng.
Không ít chị em chọn được những món đồ ưng ý về trang trí Tết.
Hoàng Sa
(Theo Congluan)
Xem thêm: Cách cắm hoa hướng dương cực đẹp đón Tết

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập đơn giản giúp làm thon gọn và săn chắc cơ thể