Ảnh: Người dân nô nức đổ ra đường đón giao thừa

Nguyễn Trung 2016-02-08 00:23
- Hai địa điểm bắn pháo hoa xung quanh khu vực Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) chật kín người.

Tối 7/2 (ngày 29 Tết), người dân Thủ đô đã đổ về các tuyến phố trung tâm xung quanh khu vực Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) đón Giao thừa. Để có vị trí đẹp để xem bắn pháo hoa, nhiều người ngồi xung quanh Hồ Gươm từ lúc 22h00.

Năm nay, Thủ đô Hà Nội có 31 điểm bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Riêng xung quanh Hồ Gươm có 2 điểm bắn pháo hoa đó là điểm bắn pháo hoa tầm cao phía trước cửa Bưu điện Hà Nội và điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở phía trước trụ sở báo Hà Nội mới.

Dưới đây là hình ảnh các khu phố trung tâm Hà Nội đông đúc người dân đón giao thừa:

Dòng người đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội chuẩn bị đón năm mới Bính Thân.

 Tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm) chật kín người đêm Giao thừa.
Nhiều gia đình trẻ đưa con nhỏ xuống phố.
Trên khuôn mặt các em hiện rõ sự háo hức.
Mặc dù thời tiết không mưa nhưng khá lạnh nên các em nhỏ được bố mẹ mặc ấm trước khi ra đường vào tối 29 Tết.
Các cặp tình nhân, các cặp vợ chồng trẻ tay trong tay dạo phố.
Người dân bắt đầu đổ về các địa điểm bắn pháo hoa chờ đợi đến khoảnh khắc Giao thừa.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình trong buổi tối ngày cuối năm.
Ảnh: Người dân nô nức đổ ra đường đón giao thừa
Lực lượng cảnh sát giao thông vất vả làm nhiệm vụ trong buổi tối giao thừa.
Chuyến tàu cuối cùng đưa các vị khách rời ga Hà Nội về quê ăn Tết.
Những vị khách cuối cùng đón giao thừa trên tàu.
Nguyễn Trung
(Theo Congluan)

 Xem thêm: Hậu trường hài hước của Táo Quân 2016

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn, loạt sao nam này vẫn giữ mối quan hệ thân mật với vợ cũ