Ảnh: Ngày đầu người dân Thủ đô đi làm thẻ căn cước

Trung Dũng 2016-01-04 11:54
- Người dân chỉ cần mang theo Sổ hộ khẩu đến công an các quận, huyện, thị xã để làm căn cước công dân.
Sáng nay (4/1), nhiều người dân Thủ đô đã tới Phòng cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội - Công an Thành phố Hà Nội (44, Phạm Ngọc Thạch,  để làm các thủ tục cấp căn cước. Theo đó, người dân khi đi làm căn cước chỉ cần mang theo Sổ hộ khẩu. So với chứng minh thư nhân dân trước đây, công dân có thẻ căn cước sẽ không phải làm các xác nhận khác qua công an xã, phường.
Đối với các cá nhân chứng minh thư nhân dân vẫn còn hạn sử dụng, tạm thời chưa được cấp thẻ căn cước bởi giai đoạn đầu làm thẻ căn cước, lượng người tới làm thủ tục sẽ khá đông.
Đối với những trường hợp học sinh năm nay thi đại học, theo quy định, khi đi thi cần mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi. Tuy nhiên, nếu có điều kiện làm căn cước công dân thì nên đi làm. "So với chứng minh thư nhân dân, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân trong trường hợp bị mất sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đặc biệt, thẻ căn cước sau lần cấp đầu tiên, công dân phải đi đổi vào các năm 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Sau 60 tuổi công dân không cần đổi. Còn chứng minh thư nhân dân, sau 15 năm lại phải đổi 1 lần", Thượng tá Nguyễn Danh Quảng - Phó trưởng phòng cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội - Công an Thành phố Hà Nội cho biết.
Người dân ngồi chờ làm thủ tục cấp thẻ căn cước.
Mỗi công dân tới làm thủ tục sẽ được cấp cho một tờ khai.
Thủ tục làm căn cước hoàn toàn miễn phí.
Trước mỗi khu vực ngồi khai sẽ có một bản mẫu.
Người dân chỉ cần nhìn theo đó để khai cho chính xác.
Đối với những phần chưa rõ, công dân sẽ được hướng dẫn cụ thể.
Trước khi nộp lại tờ khai, công dân cần kiểm tra nội dung trên phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân. 
Sau đó, công dân cần kí, ghi rõ họ tên và nộp lại cho cán bộ có thẩm quyền.
Cũng giống như chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân cũng cần phải lấy dấu vân tay.
Và chụp ảnh thẻ để in trên căn cước và lưu trong hồ sơ.
Người dân trao đổi các thông tin cần điền trong tờ khai.
Thượng tá Nguyễn Danh Quảng - Phó trưởng phòng cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội trực tiếp hướng dẫn công dân làm thủ tục.
Một bản khai hoàn chỉnh để làm thủ tục cấp căn cước.
Ảnh: Ngày đầu người dân Thủ đô đi làm thẻ căn cước
Sau khi nộp lại tờ khai, người dân sẽ nhận được giấy hẹn. Sau 7 ngày, người dân mang giấy hẹn đến để nhận căn cước công dân.
Trung Dũng
(Theo Congluan)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Muốn trở thành một cô nàng trendy trong Hè này, đây là các kiểu trang phục mà bạn nên “thuộc lòng”