Vụ đeo bao cao su cho "yêu râu xanh" thoát hiếp dâm: Cư dân mạng cần ngừng chia sẻ clip trên MXH

2023-05-09 11:35
- Hành động chia sẻ clip về sự việc tại shop thời trang là hành vi đáng bị lên án và cần dừng lại.

Sự việc chủ shop thời trang ở Vĩnh Phúc thoát khỏi "yêu râu xanh" nhờ giả vờ hợp tác, đeo bao cao su cho gã đàn ông đồi bại đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Đối tượng Cương đỗ xe trước cửa, lấy con dao dài 32cm xông vào, ôm chặt nạn nhân từ phía sau, ghì dao vào cổ đe dọa đòi quan hệ tình dục.

Chị H. lo sợ đến tính mạng nên làm theo mọi yêu cầu, dụ nghi phạm đi lòng vòng tìm bao cao su. Khi Cương mất cảnh giác, đặt con dao xuống bàn để chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại, nạn nhân vùng lên, cướp dao, phản kháng.

Nhờ kéo dài thời gian, giả vờ hợp tác, chủ shop đã nhanh chóng cầm đươc dao, tri hô nên "yêu râu xanh" không đạt được mục đích phải ôm quần bỏ chạy. 

Hiện, "yêu râu xanh" đã bị công an bắt giữ để điều tra. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người vẫn chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh đối tượng này ôm ấp chủ shop và các diễn biến liên quan. 

Vụ đeo bao cao su cho yêu râu xanh để thoát thân: Cư dân mạng cần ngừng chia sẻ clip trên MXH

Nhiều người không chỉ share mà còn nhắn mọi người inbox để nhận được link. Đây là hành động không nên làm và đáng bị lên án. Không ít chị em cũng cho rằng, hãy để nạn nhân được bình tâm trở lại sau những gì đã xảy ra. Dẫu người phụ nữ đó thoát khỏi yêu râu xanh nhưng ký ức về vụ việc chắc chắn không thể nguôi ngoai trong 1-2 ngày. Nếu càng chia sẻ đoạn clip sẽ càng làm cho ký ức sợ hãi đó được nhắc lại.

Trong trường hợp này, dù thế nào đi nữa, nạn nhân vẫn là người cần được cảm thông, chia sẻ và xoa dịu để vượt qua chấn động tâm lý. Cư dân mạng vô ý thức cần phải ngừng chia sẻ video và tránh các bình luận giễu cợt, không phù hợp văn hóa.

"Tôi thấy mọi người nên ngừng chia sẻ đoạn video clip đó, vì có nhiều bình luận bất lịch sự, khiếm nhã, như vậy khác gì đổ lỗi cho nạn nhân. Ở đây, nạn nhân đâu có sai.  Pháp luật hiện hành quy định uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân được Nhà nước bảo vệ. Người nào có hành vi phát tán video, hình ảnh của cá nhân khác mà không được phép hoàn toàn có thể bị xử lý", cư dân mạng Ánh Lê viết.

Cư dân mạng Hoàng Minh bày tỏ: "Ham xem clip rồi bị cài virus, mất tài khoản mạng xã hội, kẻ xấu cầm đi lừa đảo lại hối hận. Ham vui những thứ không đáng, không cần thiết. Hãy là người dùng mạng khôn ngoan và thận trọng, biết ứng xử văn minh trước một sự việc nhạy cảm.

Về mối thắc mắc, nếu như chưa hiếp dâm, liệu có cấu thành tội phạm, trên tờ Vietnamnet, luật sư Đặng Văn Cường cho hay: "Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự."

Chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ tình dục hoặc giao cấu trái ý muốn với nạn nhân, không phụ thuộc đối tượng đã thỏa mãn nhu cầu sinh lý hay chưa, hành vi vẫn cấu thành tội phạm về tội Hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 BLHS.

Bởi vậy, mặc dù đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm tại thời điểm có hơi men, thậm chí say rượu bia thì đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngọc Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Căn nhà tiền tỷ của Khánh Thi - Phan Hiển: Nằm ngay mặt tiền đắt đỏ, rộng rãi, tiện nghi như khách sạn