Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên của Quảng Ninh từng gây tranh cãi hiện ra sao?

2021-11-15 20:15
- Cuộc sống của cả 3 Quán quân Olympia quê Quảng Ninh sau khi rời khỏi cuộc thi đều được dân tình quan tâm. Trong đó, người đầu tiên giờ đây đã yên bề gia thất.

Ở Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 vừa diễn ra, nam sinh Nguyễn Hoàng Khánh (học sinh Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) đã trở thành quán quân thuyết phục với tổng số 315 điểm.

Với kết quả này, Hoành Khánh là người thứ 3 mang được vòng nguyệt quế về cho tỉnh Quảng Ninh. Trước Hoàng Khánh, 2 thí sinh của Quảng Ninh làm được việc này là Đặng Thái Hoàng và Nguyễn Hoàng Cường, đều là học sinh của Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh.

 

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên của Quảng Ninh từng gây tranh cãi hiện ra sao?

Đặng Thái Hoàng (sinh năm 1994) là Quán quân Olympia mùa thứ 12. Thời điểm tham gia chương trình, Thái Hoàng đang là học sinh lớp 12 tại trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh.

Trong suốt những năm tháng đi học, chàng trai này luôn là học sinh giỏi toàn diện, từng nhiều lần nhận giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Còn trong kì thi tốt nghiệp THPT, Thái Hoàng đạt tổng điểm 52/60 với 2 điểm 10 môn Tiếng Anh và Hoá học, điểm 9 môn Toán.

Cụ thể ở phần thi Tăng tốc, một câu hỏi được đưa ra như sau: "3 mặt trời = 2 ngôi sao, 1 ngôi sao + 4 mặt trăng = 1 mặt trăng + 5 mặt trời. Hỏi sẽ có bao nhiêu mặt trời để cán cân thăng bằng: 2 mặt trăng + 4 ngôi sao = 1 mặt trăng + 1 ngôi sao + ? mặt trời". Các lựa chọn từ A-F tương ứng 4-9.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên của Quảng Ninh từng gây tranh cãi hiện ra sao?

Các thí sinh Trần Lê Phương (Quảng Nam), Đặng Thái Hoàng chọn đáp án C và được cho điểm. Sau đó, khán giả phân tích các đáp án ban tổ chức đưa ra đều sai, bởi câu trả lời chính xác phải là số lẻ: 5+2/3 (5,6666...), không phải 6.

Tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến ủng hộ Đặng Thái Hoàng. Một số người cho rằng việc trừ điểm của Thái Hoàng cũng chưa chắc thay đổi được cục diện trận đấu vì khi đó mới ở vòng thi thứ 3.

Sau khi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12, Đặng Thái Hoàng giành được vòng nguyệt quế và suất học bổng toàn phần tại Úc.

Rời khỏi cuộc thi với suất học bổng du học toàn phần, Thái Hoàng đặt chân sang Úc, theo học ngành Kĩ sư dân dụng của Đại học Swinburne. Sau khi tốt nghiệp, nhà vô địch năm nào làm việc cho 1 công ty xây dựng tại trung tâm thành phố Melbourn; đồng thời từng tiết lộ mong muốn lấy thêm bằng Tiến sĩ ngành Kiến trúc. Năm 2018, chàng trai quê Quảng Ninh chính thức kết hôn sau 6 năm rời khỏi sân chơi Olympia. Hiện tại, 2 vợ chồng Thái Hoàng đã có 1 cậu con trai kháu khỉnh. Bà xã của anh cũng là 1 du học sinh Việt Nam, từng học tại Đại học Swinburne.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên của Quảng Ninh từng gây tranh cãi hiện ra sao?

Thái Hoàng được nhận xét là người khá kín tiếng khi không cập nhật nhiều thông tin về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Trong bài đăng mới nhất, anh cho biết bản thân khá mong chờ trận chung kết Olympia năm thứ 21, cả gia đình cũng chuẩn đồ ăn từ sớm để có thể tập trung đón xem chương trình.

Trên báo Lao động, ông Đặng Xuân Khuyến – bố của "nhà leo núi" vô địch Olympia lần thứ 12 Đặng Thái Hoàng – cho biết, lúc biết tin Hoàng về Hạ Long tổ chức lễ cưới, một lãnh đạo địa phương đã gọi điện hỏi Hoàng có ở lại hay không để bố trí công việc.

"Hoàng có nói chuyện, rất cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo, nhưng nói rằng mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, nên muốn va chạm với thực tế ở bên đó rồi còn học tiếp nữa, những chuyện khác sau này tính sau" – ông Khuyến chia sẻ.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt SVR màu xanh lá "chân ái" cho da dầu và mụn, đừng bỏ qua khi bạn đang cần