Nguyễn Hoàng Khánh - quán quân Olympia là ai? Sinh năm bao nhiêu?

2021-11-14 11:30
- Nguyễn Hoàng Khánh là thí sinh quán quân trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Nguyễn Hoàng Khánh - Quán quân Olympia là ai?

Nguyễn Hoàng Khánh sinh năm 2002 là thí sinh giành được vòng nguyệt quế trong trận chung kế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Cuộc thi kết thúc sáng 14/11. Nguyễn Hoàng Khánh giành được số điểm 315.

Nguyễn Hoàng Khánh là học sinh trường THPT Bạch Đằng, Quảng Yên, Quảng Ninh. Em đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 1 của chương trình năm thứ 21 với tổng điểm 375 để bước vào cuộc thi chung kết năm sáng 14/11.

Ở phần thi khởi động, Hoàng Khánh giành được 80 điểm, sau đó vượt qua tăng tốc, về đích. Đặc biệt ở phần thi Vượt chướng Ngại Vật, em đã tìm ra từ khoá là "miễn dịch cộng đồng". Sau đó là các phần ghi điểm từ việc bấm chuông nhanh khi các thí sinh khác không trả lời được câu hỏi trong phần thi về đích khiến khán giả ấn tượng với phông kiến thức toàn diện về các lĩnh vực của Khánh.

Học bổng Hoàng Khánh nhận được trị giá 40.000 USD. Nói về học sinh của mình cô giáo Bùi Thị Hải Yến (hiệu trưởng trường THPT Bạch Đằng, Quảng Yên, Quảng Ninh) cho hay, Khánh là học sinh lễ phép, giỏi toàn diện. Nhà trường tự hào về em.

Còn mẹ của Khánh chia sẻ, vợ  chồng đều là viên chức nhà nước, công việc rất bận rộn nên chỉ có thể động viên tinh thần, tạo tâm lý thoải mái cho con. Còn việc học và ôn tập thi Olympia của con chủ yếu do con tự nghiên cứu và có thêm sự hỗ trợ, đồng hành của bà ngoại, cùng các thầy cô giáo trong trường. Bên cạnh đó, cộng đồng Olympia đang ở trong và ngoài nước, bao gồm các bạn từng cùng Khánh thi đấu trong các trận của Olympia lần thứ 21 và các anh chị thi Olympia từ những năm trước cũng luôn đồng hành, cùng Khánh bổ sung, củng cố kiến thức, cập nhật thông tin.

Nguyễn Hoàng Khánh và thành tích đáng nể

Trước khi đoạt vòng nguyệt quế trong trận chung kết năm thứ 21 của Đường lên đỉnh Olympia, Hoàng Khánh từng giành rất nhiều thành tích.

Cụ thể em đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi tự hào Việt Nam do TƯ Đoàn tổ chức hồi năm 2020, giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019, giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố Uông Bí, năm 2018 em giành giải nhất hoá học cấp trường.

Trước đó, khi còn học THCS và tiểu học, Khánh cũng cho thấy là học sinh giổi và đạt được nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi và hùng biện.

Sáng 14/11/2021, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 được tổ chức với sự góp mặt của 4 thí sinh gồm Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh); Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG HN); Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Hoàng Khánh đạt giải nhất với học bổng 40000 USD, thí sinh về nhì là Nguyễn Thiện Hải An còn Nguyễn Đình Duy Anh và Nguyễn Việt Thái về thứ ba.

Hy vọng, với bài viết "Nguyễn Hoàng Khánh - quán quân Olympia là ai? Sinh năm bao nhiêu?" ở trên đã giải đáp được thắc mắc của các bạn đọc!

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 loại mặt nạ sẵn có trong nhà chăm sóc da khi trời nồm