Ngày cuối nghỉ lễ, nhiều tuyến đường dẫn về ùn tắc, nội đô đông đúc xe cộ trở lại như bình thường

2022-09-04 17:05
- Nhiều tuyến đường dẫn về Hà Nội lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài sau nghỉ lễ.

Từ chiều thứ 7 (3/9), nhiều người đã đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ để tránh tắc đường. Tuy nhiên, phần lớn mọi người vẫn ở lại quê đến chiều Chủ nhật 4/9 mới trở lại Hà Nội. Hình ảnh ùn tắc tại các tuyến đường dẫn về trung tâm đã xảy ra.

Lúc 15h, hơn 2 km ôtô di chuyển chậm rãi trên đường Vành đai 3 đoạn qua khu đô thị Linh Đàm. Đây chủ yếu là các xe từ các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng trở về Hà Nội sau 4 nghỉ lễ. 

Từ 12h, đoạn quốc lộ 1A mới dành cho ôtô, ùn ứ kéo dài 4 km từ sau trạm thu phí tới ngã tư đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây là khu vực cửa ngõ phía nam TP Hà Nội thường xuyên xảy ra ùn tắc vào dịp trước và sau kỳ nghỉ lễ hàng năm do lưu lượng xe lớn.

Tại các trục đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, ngã tư Sở, lượng xe tham gia giao thông bắt đầu tăng mạnh, nhiều khu vực ngã tư, nút giao bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ.  Cụ thể như đoạn từ vành đai 2 trên cao theo hướng từ Trường Chinh về ngã tư Sở ô tô nối đuôi nhau ùn tắc kéo dài.

Hình ảnh cư dân mạng chia sẻ cho thấy khu vực Ngã Tư Sở vốn dĩ đông đúc cũng đã quay lại cảnh vật vã mấy nhịp đèn mới qua được ngã tư. Trong khi đó, mấy ngày trước, khu vực này thông thoáng, mọi người không phải chờ đợi quá lâu.

Đường ở khu vực Ngã Tư Sở cũng lâm vào cảnh ùn tắc sau vài ngày vắng vẻ.

Dòng xe ô tô ùn tắc hướng về nội đô.

Cảnh mọi người đi xe máy lên Thủ đô.

Tuyến đường Nguyễn Trãi ùn tắc vào chiều Chủ nhật.

Trước đó, từ chiều 3/9, nhiều tuyến đường cũng đã dần đông đúc khi mọi người trở lại Hà Nội. 

Chiều 4-9, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết: trong 4 ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát cả nước đã phát hiện hơn 40.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông và xử phạt tổng số tiền hơn 60 tỉ đồng, tước hơn 6.000 bằng lái.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hơn 8.800 tài xế uống rượu bia vẫn lái xe.

Cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, do dịp nghỉ lễ người dân về quê đông, đi du lịch và ngược lại nên tại Hà Nội, TP.HCM và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch xảy ra tình trạng ùn ứ, xe di chuyển chậm.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tái xuất với bộ phim lãng mạn khiến fan phấn khích