Chưa hết nghỉ lễ, người dân tranh thủ trở về Hà Nội sớm, nhiều đường lại ùn tắc

2022-09-03 19:57
- Nhiều người quyết định trở lại Hà Nội sớm để tránh ùn tắc chiều Chủ Nhật nhưng hôm nay đã có những tài xế đau đầu vì nhích từng mét.

Ngày mới kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nhưng vì nỗi sợ tắc đường, nhiều người đã chọn trở về Hà Nội sớm. Nhưng dường như kế hoạch khó như tính toán. Khi ai cũng sợ tắc và đổ về Hà Nội từ chiều thứ 7 khiến cho một số tuyến đường ùn tắc.

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh về một đoạn đường bị ùn tắc, tài xế phải nhích từng chút. Đây là hình ảnh không phải ở nội đô mà ở các tuyến đường dẫn về Hà Nội.

Tuy nhiên, một số người "nhanh trí" hơn đã về Hà Nội từ sáng nên đường vẫn rộng rãi và thoải mái. Dự kiến thời điểm đông và tắc nhất là chiều và tối Chủ nhật khi người người nhà nhà từ quê lên Hà Nội hoặc từ các địa điểm du lịch quay lại Thủ đô.

Trước đó, chiều 31/8, nhiều người dân tranh thủ về quê sớm khiến giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô đã ùn ứ từ đầu giờ chiều. 

Theo ghi nhận vào trước khi bắt đầu nghỉ lễ, để di chuyển được từ Vành đai 3 dưới thấp đến nút giao Giải Phóng - Bến xe Nước Ngầm, người dân phải mất hơn 1 giờ đồng hồ. Nhiều phương tiện phải di chuyển lên vỉa hè, thậm chí đi ngược chiều để thoát khỏi khu vực ùn tắc. Tình trạng ùn ứ tương tự cũng xảy ra với tuyến Vành đai 3 trên cao.  Trên tuyến đường Giải Phóng hướng ra ngoại thành, các phương tiện chỉ có thể nhích từng đoạn. Đội CSGT số 14 đã bố trí lực lượng cùng với công an phường, Thanh tra giao thông để điều tiết giao thông, giảm ùn tắc.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày 2-9 cả nước xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 11 người.

Số liệu trên được thống kê từ báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông. Toàn bộ số vụ tai nạn, người chết, người bị thương đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Trước đó, ngày 1/9 cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người.

Tính chung 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông (đều ở đường bộ) làm chết 23 người, làm bị thương 21 người.

Ngày 2/9, cảnh sát giao thông các địa phương đã xử lý 10.472 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền gần 16 tỉ đồng, tạm giữ 246 ô tô, 3.204 xe máy, 16 phương tiện khác, tước 1.571 bằng lái các loại.

AM

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giấu nhẹm khuyết điểm đôi chân thô kệch với 3 kiểu quần dài đơn giản này