Nguời dân đổ về quê nghỉ lễ, đi du lịch, đường phố Hà Nội vắng tanh vào giờ cao điểm ngày đầu tháng 9

2023-09-01 09:42
- Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 4 ngày, nhiều đường phố ở Hà Nội vắng vẻ hơn.

Khi dòng người rời thành phố về quê hay đi nghỉ lễ ở các khu du lịch, đường phố nội đô ở nhiều nơi trong đó có Hà Nội vắng vẻ hơn so với ngày thường.

Nếu như ngày thường vào khung giờ 7-9h sáng là lúc cao điểm, mọi người đi làm, học sinh đi học, các ngả đường ùn tắc. Sáng 1/9, ngày dầu tiên của kỳ nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, miền Bắc và Bắc Trung Bộ ngày nắng khá gắt. Từ Thừa Thiên Huế trở vào Bình Thuận chiều tối và tối mưa giông. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to.

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 1-4/9: ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Trung Bộ

+ Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Trong cả 4 ngày nghỉ lễ (1-4/9), khu vực này duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất ngày 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

+ Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Cũng trong 4 ngày này, khu vực ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ chiều tối 1-2/9 có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ; ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Trong cả 4 ngày trên, hình thái thời tiết Hà Nội duy trì đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất ngày 33-36 độ.

Thời tiết 9 điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước

Các điểm ở khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ như Sa Pa (tỉnh Lào Cai), TP Hạ Long (Quảng Ninh), TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đều không mưa, trời nắng. Nhiệt độ ở Sa Pa dịu mát trong ngày và se lạnh về đêm với cao nhất 22-24 độ, thấp nhất chỉ 18 độ.

Riêng 2 thành phố còn lại, mức nhiệt cao hơn với ban ngày khoảng 33-34 độ, khá oi nóng và thấp nhất ban đêm 25-27 độ.

Đối với 3 điểm du lịch khu vực miền Trung, đều chung kiểu hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều và tối khả năng có mưa rào và giông. Trong đó, Quy Nhơn (Bình Định) mức nhiệt cao nhất ngày 33-35 độ; còn TP Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa) ở mức thấp hơn với 31-33 độ; riêng Đà Nẵng mưa ít hơn.

3 điểm còn lại gồm TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), TP.HCM và Cần Thơ duy trì ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và giông. Trong đó, Đà Lạt mức nhiệt thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 25-27; 2 thành phố còn lại, mức nhiệt cao nhất 31-33 độ, thấp nhất 26-28 độ.

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Muốn trở thành một cô nàng trendy trong Hè này, đây là các kiểu trang phục mà bạn nên 'thuộc lòng’