Ngao ngán người đàn ông tập thể dục ngoài trời, không đeo khẩu trang và cái kết khiến cư dân mạng đồng tình ủng hộ cơ quan chức năng

2021-07-29 15:36
- Khi đang tập thể dục bên ngoài nhà mà không đeo khẩu trang, người đàn ông đã bị cơ quan chức năng mời về trụ sở.

Trong những ngày giãn cách xã hội,  người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, trong đó việc tập thể dục ngoài trời phải tạm dừng. Khi ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang để góp phần phòng chống dịch bệnh. Vậy nhưng, trong những ngày qua vẫn có trường hợp ra ngoài trời tập thể dục, bất chấp yêu cầu cơ quan chức năng.

Mới đây, cư dân mạng lại chia sẻ hình ảnh về một đoạn clip người đàn ông ra trước cửa nhà lắc hông, tập thể dục. Điều đáng nói là không những ra ngoài khi không cần thiết đã đành, người này còn không đeo khẩu trang. 
Ngao ngán người đàn ông tập thể dục ngoài trời, không đeo khẩu trang và cái kết khiến cư dân mạng đồng tình ủng hộ cơ quan chức năng

Người đàn ông ra ngoài nhà tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang.

Khi nhân vật chính trong clip đang tập thể dục thì lực lượng chức năng đã có mặt. Người đàn ông vội quay vào nhà, lấy khẩu trang từ túi quần ra đeo vào. Với hành vi vi phạm này, lực lượng chức năng đã đợi sẵn bên ngoài để người đàn ông mặc áo, khoá cửa và mời về phường để xử phạt theo quy định.

Đoạn clip được chia sẻ đã nhận được nhiều ý kiến khen lực lượng chức năng rất nghiêm túc. Bởi chỉ có như vậy mới làm gương được cho những người còn thiếu ý thức trong mùa dịch.

Ngao ngán người đàn ông tập thể dục ngoài trời, không đeo khẩu trang và cái kết khiến cư dân mạng đồng tình ủng hộ cơ quan chức năng

"Người đàn ông này quá thiếu ý thức, cả xã hội đang cố gắng ở nhà thì anh ta lại không đeo khẩu trang còn ra ngoài tập thể dục nữa, thật khó chấp nhận được", cư dân mạng T.H bày tỏ.

"Đứng trong nhà mà lắc việc gì phải đứng ở ngoài để mất tiền. Chuyện vận động cơ thể có thể tạm thông cảm, còn không đeo khẩu trang giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp là khó chấp nhận rồi", cư dân mạng N.Q chia sẻ.

Ngao ngán người đàn ông tập thể dục ngoài trời, không đeo khẩu trang và cái kết khiến cư dân mạng đồng tình ủng hộ cơ quan chức năng

Lực lượng chức năng yêu cầu người đàn ông về phường làm việc.

Theo Nghị định 117 ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch từ ngày 15.11.2020.

Cụ thể, tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117, quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Tại Hà Nội, Sở Tư Pháp đã ban hành mức xử phạt 16 hành vi vi phạm trong lúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Theo đó, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, ra ngoài không cần thiết bị phạt tiền tối đa 3 triệu đồng.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy