Không đeo khẩu trang, đòi qua chốt, màn lý sự khó hiểu của người phụ nữ khiến cư dân mạng 'lắc đầu ngao ngán'

2021-07-15 14:25
- Người phụ nữ trong đoạn clip được chia sẻ không những không đeo khẩu trang, còn to tiếng và đòi đội y tế đến kiểm tra.

Giữa lúc người dân các địa phương đang thực hiện các quy định phòng dịch, tuân thủ nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì vẫn còn đó những trường hợp coi thường sức khỏe của bản thân và cộng đồng khiến cơ quan chức năng vất vả.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về đoạn clip một người phụ nữ không chấp hành đeo khẩu trang, còn to tiếng với lực lượng chức năng khiến mọi người ngao ngán về ý thức.

Không đeo khẩu trang, đòi qua chốt, màn lý sự khó hiểu của người phụ nữ khiến cư dân mạng 'lắc đầu ngao ngán'

Người phụ nữ nói quên khẩu trang nên sẽ ra ngoài mua, lực lương chức năng đã phải phát tạm một chiếc khẩu trang.

Khi được công an nhắc đeo khẩu trang, người phụ nữ này cho hay, không mang khẩu trang và sẽ ra ngoài kia mua. Tuy nhiên, không hiểu vì sao người này lại trình bày: "Tôi nói là nguyên nhân khí bồn cầu nhà tôi xông lên, chịu không nổi, bây giờ đỡ rồi".

Sau vài giây, đột nhiên người phụ nữ lại nổi đóa: "Mời đội y tế đến kiểm tra tôi này...".

Không đeo khẩu trang, đòi qua chốt, màn lý sự khó hiểu của người phụ nữ khiến cư dân mạng 'lắc đầu ngao ngán'

Người phụ nữ không đeo khẩu trang còn lý sự tại chốt của lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng đã đưa cho người phụ nữ chiếc khẩu trang để đeo vào đảm bảo phòng dịch. Người phụ nữ trong clip lại cho biết: "Đang đi tìm con...". Tiếp đó người này lại nói về chuyện mùi của bồn cầu. 

Những người trực chốt đã phải cố gắng xoa dịu tình hình, nhắc nhở ý thức để đảm bảo phòng dịch. Nhưng người phụ nữ này càng lớn tiếng, có lúc kéo hẳn khẩu trang xuống để nói. Cuối cùng đội thực thi nhiệm vụ đã yêu cầu người phụ nữ đi xe máy về phường để giải quyết.

Chưa rõ clip này được quay ở đâu nhưng những người xem xong đều phải lắc đầu ngao ngán về chuyện ý thức giữa mùa dịch.

"Dù có việc cá nhân đi nữa, bà ấy cũng phải đeo khẩu trang, ăn nói từ tốn, khai báo y tế, trình bày hoàn cảnh rõ ràng, nếu việc cấp thiết thì lực lượng chức năng sẽ giải quyết thôi. Đằng này lại lớn tiếng, quát tháo ầm ĩ", cư dân mạng P.H cho hay.

Cư dân mạng H.A cho rằng: "Những trường hợp này phải phạt thật nặng để làm gương cho những người khác, mùa dịch mà điều cơ bản nhất phải làm là đeo khẩu trang cũng không thực hiện thì bó tay".

 AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 người đẹp bỏ showbiz về bán hàng online: Đi xe sang, ở nhà hàng chục tỷ