Kiểu cổ vũ mỉa mai Qatar của cổ động viên Ecuador gây bức xúc trên khán đài, nhưng chỉ ít phút sau đó mọi thứ 'quay xe' khiến fan bật cười

2022-11-21 17:14
- Chàng cổ động viên đến từ Ecuador đã có màn giảng hòa nhanh chóng sau đó khiến fan cũng bật cười.

Cổ động viên bóng đá dù ở đâu cũng nên giữ được sự khiêm tốn và cách cổ vũ có văn hóa. Đặc biệt khi ra nước ngoài, điều đó lại càng cần thiết. Trên thực tế, có nhiều cổ động viên đánh đấm, ẩu đả nhau chỉ vì những hành động kém văn minh khi cổ vũ.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh một cổ động viên người Ecuador khi đến Qatar cổ vũ. Theo đó, anh chàng này quá phấn khích khi Ecuador thắng Qatar 2-0. Trong khi đó, các cổ động viên chủ nhà xung quanh mệt mỏi, chán nản vì các cầu thủ Qatar đã không thể chiến thắng.

Dường như quá vui và muốn trêu ngươi, anh chàng đã đứng dậy nhảy nhót và giơ cánh tay như đang đếm tiền trên tay. Hành động này như muốn mỉa mai nước chủ nhà Qatar giàu có đã chi tiền cho World Cup song lại không thể chiến thắng được tuyển Ecuador. Việc làm của cổ động viên này đã khiến cho các cổ động viên Qatar gần đó tức giận, lời qua tiếng lại lên án hành vi của anh ta.

Dù hành động đó không dẫn đến xô xát song vẫn khiến khán giả lên án và cho rằng không nên. 

Tuy vậy, chỉ ít phút sau không hiểu vì lý do gì, anh chàng này đã cười và làm hòa với các cổ động viên Qatar. Nhiều cư dân mạng cho rằng có lẽ anh ta nhận ra sai lầm hoặc phản ứng dữ dội của các cổ động viên xung quanh.

Đó là khoảnh khắc đẹp trong bóng đá. Bởi, trên bóng đá và thể thao là sự gắn kết giữa các quốc gia trong một sự kiện lớn của hành tinh 4 năm mới có một lần. Và tất nhiên, ai cũng muốn thấy sự nắm tay của cổ động viên hơn là chỉ trích, mỉa mai nhau.

Trong trận mở màn World Cup 2022, đội chủ nhà Qatar đã thi đấu vô cùng thất vọng. Họ dễ dàng hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước Ecuador. Đây là trận đấu mà đội bóng Nam Mỹ đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước Qatar.

Với thất bại trước Ecuador, Qatar đã đi vào lịch sử World Cup theo cách không thể đáng buồn hơn. Theo đó, họ là đội chủ nhà đầu tiên ở giải đấu này thất bại trong trận mở màn World Cup. Trước đó, 22 đội chủ nhà (kỳ World Cup 2002 có hai nước chủ nhà) đều không thua trong trận mở màn giải đấu.

Trong số 22 đội bóng này, có tới 16 đội giành chiến thắng và 6 đội giành kết quả hòa. Ngay cả những đội chủ nhà bị đánh giá yếu thế như Mỹ (1994), Nhật Bản, Hàn Quốc (2002) hay Nam Phi (2010) đều không tệ như Qatar.

AM

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu mũ hot hit của mùa đông năm nay, nàng nào cũng nên sở hữu ít nhất 1 item để phong cách được nâng tầm