Lộ diện cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023

2023-08-21 11:19
- Tiền vệ người Tây Ban Nha, Aitana Bonmati đã được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023.

Đánh bại ĐT nữ Anh trong trận chung kết với tỷ số tối thiểu, ĐT nữ Tây Ban Nha đã có lần đầu tiên đăng quang tại vòng chung kết World Cup. Đây được đánh giá là chức vô địch đầy xứng đáng dành cho "Cơn cuồng phong đỏ" khi cùng với đó là hàng loạt danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất giải được trao cho các cô gái Tây Ban Nha.

Trên đường vô địch, Tây Ban Nha chỉ thua duy nhất Nhật Bản ở trận hạ màn vòng bảng. Đó là thời điểm La Roja đã giành vé sớm vào vòng 1/8 và nhiều người cho rằng họ chủ động thua để chọn nhánh knock-out dễ thở hơn.

Không ai biết rõ toan tính thực sự của Tây Ban Nha, nhưng thực tế cho thấy họ đã băng băng về đích sau khi đánh bại Thụy Sĩ, Hà Lan, Thụy Điển và Anh. Trong các trận đấu này, duy nhất Hà Lan khiến Tây Ban Nha phải đá thêm hiệp phụ, và nhà á quân World Cup nữ 2019 cũng không tiến đến loạt đá luân lưu 11m.

Lộ diện cầu thủ xuất sắc nhất World Cup nữ 2023

Tiền vệ 25 tuổi đá chính cả 7 trận tại World Cup 2023, ghi 3 bàn và có 2 pha kiến tạo.

Sau trận chung kết, FIFA đã công bố các giải thưởng cá nhân quan trọng của World Cup nữ 2023. Tiền vệ số 6 của Tây Ban Nha, Aitana Bonmati giành Quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ 25 tuổi này.

Aitana Bonmati là nhân tố quan trọng trong thành công của Tây Ban Nha trong suốt giải đấu, khi ghi 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Và mặc dù cô không ghi bàn hay kiến tạo trong trận chung kết World Cup, nhưng dấu ấn của tiền vệ 25 tuổi đã xuất hiện khắp mặt sân, hoàn thành chính xác 42 trong số 44 đường chuyền để giúp đội bóng "xứ sở bò tót" giành ngôi vương.

World Cup 2023 chứng kiến sự phát triển vượt bậc của bóng đá nữ Tây Ban Nha. Ở giải đấu 4 năm về trước, ĐT Tây Ban Nha mới chỉ có chiến thắng đầu tiên tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới (đó là lần thứ 2 La Furia Roja tham dự World Cup).

Mặc dù bị loại ở tứ kết, Hinata Miyazawa của Nhật Bản đã mang về Chiếc giày vàng vì ghi được nhiều bàn thắng nhất giải đấu (5 bàn), hai trong số đó đến trong chiến thắng 4-0 của Nhật Bản trước nhà vô địch là Tây Ban Nha ở vòng bảng.

Có 4 cầu thủ chỉ kém Hinata Miyazawa một bàn thắng là Amanda Ilestedt của Thụy Điển, Kadidiatou Diani của Pháp, Jill Roord của Hà Lan và Alexandra Popp của Đức. Trong đó, chiếc giày bạc đã thuộc về Kadidiatou Diani và Chiếc giày đồng thuộc về Alexandra Popp.

Ni Trần (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập sở hữu đôi chân thon gọn mơ ước