Chỉ một hình ảnh trên truyền hình, dân mạng choáng độ giàu của CĐV Qatar đi xem World Cup, sự thật nước này giàu "khủng khiếp"

2022-11-21 16:49
- Hình ảnh xuất hiện trên tivi đã cho thấy phần nào sự giàu có của dân Qatar.

Khu vực vùng Vịnh, Trung Đông là nơi hội tụ của các quốc gia giàu có. Các quốc gia này đều giàu dầu mổ cho nên đã đưa về nguồn thu lớn, hàng trăm triệu USD. Đây chính là nguyên nhân đời sống ở đây cao, người dân thu nhập "khủng".

Tại Qatar, đất nước tuy nhỏ, dân số chỉ hơn 200.000 người song người dân rất giàu. Hình ảnh đó đã được thể hiện khi họ đi cổ vũ bóng đá. 

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh họ chụp được khi khán giả Qatar đang giơ tay như cầu nguyện trong trận thua trước Ecuador ở trận ra quân hôm 20/11. Hình ảnh cho thấy, 2 người đàn ông với đôi bàn tay đeo đầy nhẫn. Không biết giá trị của các chiếc nhẫn này, song nhiều người cho rằng đây là những chiếc nhẫn có thể có giá đắt tiền và cho thấy sự giàu có của cư dân nơi đây.

Sự thật Qatar không hề nghèo, đất nước này giàu có.  Sự phồn thịnh của Qatar chủ yếu dựa vào nguồn trữ lượng dầu mỏ dồi dào. Người dân Qatar vì thế mà được hưởng chế độ phúc lợi vô cùng tuyệt vời. Công dân không phải trả tiền giáo dục, chăm sóc y tế trong suốt cuộc đời mình.

Những năm 1900, Qatar còn là thuộc địa của Anh. Khi ấy, ngành công nghiệp chính của nước này là mò ngọc trai và săn bắt cá. Đến thập niên 20, ngành ngọc trai sụp đổ, Qatar rơi vào cảnh nghèo khó.

Sau 50 năm phát triển, Qatar từ làng chài nghèo khó đã trở thành một trong những nước có GDP bình quân cao nhất thế giới, với 61.200 USD năm 2021. Nước này hiện là điểm trung chuyển quốc tế với Sân bay quốc tế Doha, có hãng hàng không quốc gia Qatar Airways và kênh truyền hình Al Jazeera với tầm ảnh hưởng rộng.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), thu nhập bình quân đầu người tại Qatar năm ngoái là 61.200 USD, còn GDP là gần 180 tỷ USD.

Quỹ đầu tư quốc gia của Qatar (QIA) quản lý tài chính cho nước này. Dù đã chi khoản tiền khổng lồ cho World Cup, Qatar vẫn đang thu nhiều hơn chi.

Theo các tuyên bố chính thức và báo cáo từ Deloitte, Qatar đã chi khoảng 200 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển khác kể từ khi thắng thầu đăng cai World Cup kéo dài trong 5 tuần.

Khoảng 6,5 tỷ USD trong số đó đã được chi để xây dựng tám sân vận động cho giải đấu, bao gồm cả sân vận động Al Janoub do kiến trúc sư nổi tiếng quá cố Zaha Hadid thiết kế.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bảng mắt 10 ô nhà Romand xinh xỉu luôn