HLV Park Hang seo nói trước trận gặp Thái Lan: 'Chúng tôi chưa thấy điều gì quá nổi bật ở họ'

2021-12-23 12:41
- Trong cuộc họp báo trước trận, ông Park chia sẻ: "Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ là đội mạnh và luôn là ứng cử viên vô địch ở các giải đấu. Tất nhiên, chúng tôi chưa thấy điều gì quá nổi bật ở họ".

Trận đấu Việt Nam gặp Thái Lan sẽ diễn ra tối nay trên sân vận động quốc gia Singapore. Đây là trận đấu được người hâm mộ cả 2 nước nói riêng và Đông Nam Á nói chung theo dõi. Bởi vì, Thái Lan mong muốn khẳng định lại sức mạnh còn Việt Nam đang là đương kim vô địch muốn khẳng định vị thế đứng đầu khu vực.

Trong họp báo trước trận, Khi được các phóng viên hỏi về điểm yếu của Thái Lan, HLV Park nói: "Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ là đội mạnh và luôn là ứng cử viên vô địch ở các giải đấu. Tất nhiên, chúng tôi chưa thấy điều gì quá nổi bật ở họ. Nhưng điều đó không đủ để nói rằng họ là đội không mạnh. Gặp đội nào chúng tôi cũng nỗ lực hết sức. Tất nhiên điều này không phải lúc nào cũng thỏa mãn người hâm mộ nhưng chúng tôi luôn cố hết mình".

Phía HLV Thái Lan trả lời tiếp câu hỏi của phóng viên liên quan đến kế hoạch tuyển Thái Lan mang vào trận gặp Việt Nam, ông Polking đáp ngắn gọn: "Tôi biết cả hai đội sẽ thấy hứng thú với trận đấu này. Tuyển Thái Lan sẽ chơi ở đẳng cấp cao, lên chiến thuật tốt nhất cho trận gặp Việt Nam".

Trận lượt đi bán kết sẽ diễn ra vào 19h30 thứ Năm ngày 23/12 trên sân Quốc gia Singapore, còn lượt về sau đó ba ngày. Giải năm nay không tính bàn thắng sân nhà - sân khách. Nếu hòa, hai đội sẽ đá thêm hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu tiếp tục bất phân thắng bại sẽ sử dụng đến loạt luân lưu.

Thái Lan giàu thành tích nhất tại AFF Cup với năm lần lên ngôi, còn Việt Nam hai lần và hiện là đương kim vô địch. Trong cuộc họp báo, HLV Polking khẳng định chính vì vào giải với tâm lý bảo vệ ngôi vương, Việt Nam sẽ chịu nhiều áp lực hơn Thái Lan.

Về kết kết quả các trận “đối đầu” giữa 2 đội tuyển quốc gia, kể từ khi ông Park Hang-seo dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam, hai đội gặp nhau 3 trận. Trong đó, Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 tại King Cup 2019 (giải đấu do Thái Lan tổ chức vào tháng 6/2019). Hai trận còn lại thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (tháng 9, tháng 11/2019), hai đội đều hòa không tỉ số.

Tại AFF Cup 2020, do kém Indonesia 1 bàn thắng nên Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 bảng B và gặp Thái Lan, đội nhất bảng A ở bán kết.

Thu Trang (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 chòm sao dễ trở thành nô lệ trong tình yêu