Điểm danh 4 khu chợ nhiều người từng mua, bán ở Hà Nội đang bị phong toả tính từ 28/7 đến sáng 2/8

2021-08-02 11:10
- Sau khi có các ca dương tính hoặc nghi nhiễm, cơ quan chức năng đã phong toả hoặc phong toả tạm thời 4 chợ ở Hà Nội.

Chợ đầu mối Minh Khai phong toả tạm thời

Sáng 2/8, đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm cho hay, quyết định phong tỏa tạm thời chợ đầu mối Minh Khai, 136 đường Cầu Diễn, được đưa ra vào đêm qua sau khi ngành y tế xác định một ca nghi nhiễm là hộ kinh doanh tại đây.

Chợ dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Các hộ kinh doanh tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu có dấu hiệu bất thường như ho, sốt... phải báo ngay cho trạm y tế phường nơi cư trú.

Chợ đầu mối Minh Khai rộng 30.000 m2 với gần 1.000 hộ kinh doanh. Mỗi ngày có khoảng 250 tấn nông sản, thực phẩm được vận chuyển đến đây từ một số huyện như: Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Ba Vì, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn và tỉnh Vĩnh Phúc.

4 khu chợ nhiều người mua, bán ở Hà Nội đang bị phong toả tính từ 28/7 đến sáng 2/8

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội bị phong toả.

Chợ đầu mối Phùng Khoang bị phong toả

Trong đêm 31/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm và UBND phường Trung Văn đã bố trí lực lượng, làm các rào chắn, thực hiện phong tỏa toàn bộ chợ Phùng Khoang.

Trước đó, ghi nhận một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là B.T.H (1982), có địa chỉ tại La Uyên - Tân Minh - Thường Tín - HN bán rau tại chợ đầu mối Phùng Khoang- Trung Văn. Ngày 27/7/2021 có triệu chứng bệnh, ngày 28/7 nghỉ không đi bán hàng cho đến nay. Ngày 30/7 xét nghiệm, ngày 31/7 kết quả dương tính. F0 H bán rau củ quả từ 3h30-7h sáng hàng ngày, sau đó về Thường Tín. Tại chợ Phùng Khoang (chợ 1 có 100 hộ, chợ 2 có 146 hộ). Hàng ngày ước 800-1000 người đi đến chợ. Điều tra truy vết 10 F1 (10 ở địa phương khác) và 246 người liên quan.

4 khu chợ nhiều người mua, bán ở Hà Nội đang bị phong toả tính từ 28/7 đến sáng 2/8

Chợ đầu mối Phùng khoang bị phong toả.

Chợ đầu mối Long Biên (phong toả tạm thời)

Chợ Long Biên phong toả khu bán hải, các khu vực khác vẫn hoạt động Tối 1/8, bản quản lý chợ này đã lập hàng rào phong toả khu bán hải sản. Quyết định này được đưa ra sau khi có người nghi mắc Covid-19 thường xuyên đến đây lấy hàng tôm, cá. Người nghi mắc là nữ, có địa chỉ tại Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì là người bán hàng tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên. Thứ 7 vừa rồi, người này được test sàng lọc tại Trạm Y tế Ngọc Hồi nghi ngờ dương tính, sau đó lấy mẫu PCR thì kết quả dương tính. Khu bán hải sản nằm riêng biệt, hiện đã được phong toả còn các khu khác vẫn hoạt động bình thường. Ngoài ra, toàn bộ chợ đã được khử khuẩn.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội bị phong toả

Sáng 28/7, ông Ngô Sỹ Quý, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: Trường hợp mắc COVID-19 là chị T.M. (sinh năm 1971, quê ở huyện Ứng Hòa, hiện trú tại ngách 15 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, TP Hà Nội), là tiểu thương bán trứng tại Chợ đầu mối phía Nam.

Ngay khi nhận được thông tin,  phường đãN. nhanh chóng phong tỏa khu chợ, yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh, buôn bán. Đồng thời, lực lượng chức năng rà soát các trường hợp liên quan đến ca nghi mắc này.

PV (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiêu Chiến đang hẹn hò Dương Tử