Đi vệ sinh thấy 'sợi mì', hóa ra ký sinh trùng dài 4,9m

2022-09-22 17:05
- Hoảng loạn, cô Tần tìm đến bác sĩ để xin được giúp đỡ. Bác sĩ Dương Thắng Huy - một giáo sư tại Khoa Y tế Dự phòng thuộc Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc, tỉnh Hồ Nam - cho biết, bệnh nhân đến bệnh viện để khám bệnh trong trạng thái hoảng sợ, sau đó đã được bác sĩ tiến hành tẩy giun.
Theo thông tin đăng tải, cô Tần, ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc, là người nghiện món sashimi, hầu như tuần nào cũng phải ăn một bữa.
Gần đây khi đi vệ sinh, cô Tần đột nhiên phát hiện trong phân của mình có những sợi trắng giống như sợi mì. Giật mình vì không hiểu tại sao mì lại không thể tiêu hóa được, cô Tần nhìn kỹ hơn. Nào ngờ, khi nhìn kỹ, cô Tần phát hiện, những "sợi mì" này động đậy uốn éo, trông cực đáng sợ.

Đi vệ sinh thấy 'sợi mì', hóa ra ký sinh trùng dài 4,9m

Hoảng loạn, cô Tần tìm đến bác sĩ để xin được giúp đỡ. Bác sĩ Dương Thắng Huy - một giáo sư tại Khoa Y tế Dự phòng thuộc Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc, tỉnh Hồ Nam - cho biết, bệnh nhân đến bệnh viện để khám bệnh trong trạng thái hoảng sợ, sau đó đã được bác sĩ tiến hành tẩy giun.
Rất nhanh sau đó, cơ thể cô Tần đào thải ra một ký sinh trùng sán dây dài 4,95 mét. Đáng nói, đây mới chỉ là một nửa chiều dài nó có thể phát triển. Trong điều kiện thuận lợi, con sán dây này có thể phát triển đến chiều dài tối đa là 8 mét.
Qua chuyện này, cô Tần đã chừa hẳn thói quen ăn đồ sống, đồ nửa sống của mình. Bác sĩ Dương cũng nhấn mạnh, nhiễm sán dây chủ yếu do ăn thịt, cá, tôm, cua sống hoặc nửa sống.

Cách đây không lâu, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) đã tiếp nhận và phẫu thuật điều trị cho một nam bệnh nhân 38 tuổi, sinh sống ở vùng cao, bị nang sán nội tuỷ ngang đốt sống C7. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có những tiến triển về vận động và cảm giác hai chân.

Theo lời kể của bệnh nhân, bệnh nhân có thói quen ăn gỏi, ăn đồ sống. Cách đây khoảng 1,5 tháng, bệnh nhân thấy tê yếu hai chân, bệnh tiến triển nặng đến khi bí tiểu tiện, liệt gần như hoàn toàn hai chân, người nhà mới đưa bệnh nhân đến bệnh viện. 

TS. Nguyễn Khắc Hiếu - Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện 108 cho biết, sau khi thăm khám và hội chẩn, tổn thương của người bệnh được nghĩ đến là nang sán nội tủy ngang đốt sống C7 và quyết định phẫu thuật.

Kết quả phẫu thuật đúng như hội chẩn trước mổ. Bệnh nhân được lấy bỏ nang sán, giải ép thần kinh. Sau mổ bệnh nhân đã có những tiến bộ về vận động và có cảm giác hai chân.

Thu Trang (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 phim Hoa ngữ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn vì scandal của diễn viên chính