“Điểm danh” những vụ sán làm tổ khiến bệnh nhân "phát điên", ai nghe cũng ớn tận xương sống

Thu Hà 2019-03-21 16:36
- Ấu trùng sán xâm nhập vào cơ thể rồi “chu du” khắp nơi, gây ra những mối họa không ai ngờ được. Sau khi “điểm danh” những vụ nhiễm sán dưới đây, có lẽ mọi người sẽ giật mình điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt, ăn uống hàng ngày.

Sau vụ việc hàng nghìn phụ huynh đưa con đi xét nghiệm sán lợn tại Bắc Ninh, "nhiễm sán" trở thành một trong những từ khóa nhắc đến nhiều nhất mạng xã hội thời điểm này. 

Giật mình nhìn lại những vụ nhiễm sán, cư dân mạng tự nhắc nhở mình phải thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt nếu không muốn nhiễm phải loại ký sinh trùng khiến ai cũng "ớn lạnh" này. 

Liệt nửa người vì sán làm tổ trong não

Đây là một trong những ca bệnh mới nhất trong thời gian gần đây. Bệnh nhân Hà Đăng N. (Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng liệt nửa người, đau đầu dữ dội.

Trước đó, anh N. có dùng thuốc giảm đau, hạ sốt nhưng không đỡ. Đến tối 8/3/2019, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu nhiều, buồn nôn, kèm theo sốt tăng dần, tê yếu nửa người bên phải, tri giác chậm... nên mới được gia đình đưa đến BVĐK tỉnh Phú Thọ.

“Điểm danh” những vụ sán làm tổ khiến bệnh nhân phát điên, ai nghe cũng rùng mình kinh hãi

Sán có thể chui lên não và "làm tổ", gây mối họa khôn lường cho sức khỏe người bệnh. Ảnh minh họa.

Ngay khi nhập viện, người bệnh được chỉ định chụp sọ não, kết quả cho thấy sán làm tổ trong não, phải mổ cấp cứu ngay trong đêm. Mất 2 giờ “vật lộn”, các bác sĩ mới lấy được trọn vẹn ổ nang sán trong não bệnh nhân. Sau 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đang hồi phục, tỉnh táo và không còn liệt nửa người.

Được biết, người bệnh có thói quen ăn tiết canh, thịt chua, nem chạo, rau sống… Anh không ngờ chỉ vì thói quen này mà mình suýt gặp “tử thần”.

Sán dây dài 5,2m trong cơ thể cô gái

Ngày 20/3, Viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng, TPHCM tiếp nhận một ca bệnh nhiễm sán dây trưởng thành với chiều dài “khủng” lên tới 5,2 mét.

Nữ bệnh nhân là L.Ph.Th. (27 tuổi, ngụ tại TPHCM, hiện là giáo viên) đến phòng khám của Viện kiểm tra sau khi bất ngờ phát hiện một đốt sán đột nhiên rơi ra khỏi cơ thể. 

“Điểm danh” những vụ sán làm tổ khiến bệnh nhân phát điên, ai nghe cũng ớn tận xương sống

Sán dài 5,2m trong cơ thể nữ giáo viên. 

Qua các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm sán dây nên tiến hành phương pháp xổ sán bằng thuốc. 

Sau 3 giờ chờ đợi, ở lần đi vệ sinh thứ nhất, đốt sán đầu tiên có chiều dài khoảng 20cm được tống ra khỏi cơ thể. Sau đó bệnh nhân đi lần 2 thì toàn bộ phần còn lại dài khoảng 5m được “trục xuất” khỏi cơ thể.   

Từ trước đến nay tại Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng, TPHCM đã từng xổ được một con sán có chiều dài khoảng 6m trong cơ thể bệnh nhân nam. Đây là con sán dây có chiều dài “khủng” đứng thứ hai được xổ ra ngoài thành công.

Sán nhái dài 7cm chui lên não

Tháng 12/2018, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tiếp nhận một bệnh nhân 52 tuổi ở Lâm Đồng bị đau đầu, co giật, yếu nửa người. Chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tổn thương vùng vỏ não vận động do u nang ký sinh trùng.

“Điểm danh” những vụ sán làm tổ khiến bệnh nhân phát điên, ai nghe cũng ớn tận xương sống

Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong. Ảnh minh họa.

Kíp phẫu thuật đã gắp ra khỏi não bệnh nhân một con sán dài khoảng 7cm, đây là loài sán ký sinh trong nhái. 

Sau mổ, suốt 4 tuần bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng ký sinh trùng. Ông xuất viện ngày 19/12. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng, xuất huyết não, liệt nửa người không hồi phục, thậm chí tử vong.

Sán bò lúc nhúc trong phổi bệnh nhân 19 tuổi

Tháng 11/2018, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận một nam bệnh nhân bị sán lá phổi nguy kịch. Bệnh nhân là anh L.H.T (19 tuổi, ở Bắc Giang), nhập viện trong tình trạng tình trạng đau tức ngực.

“Điểm danh” những vụ sán làm tổ khiến bệnh nhân phát điên, ai nghe cũng ớn tận xương sống

Sán "ăn" phổi gây ra đau tức ngực cho người bệnh. Ảnh minh họa.

Trước đó, khi đến bệnh viện huyện thăm khám, qua chụp chiếu các bác sĩ chẩn đoán anh T bị tràn dịch màng phổi. Sau khi chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh, các bác sĩ đã tiến hành hút dịch phổi ra ngoài.

Trong quá trình hút dịch, các bác sĩ thấy nhiều ký sinh ra cùng với dịch được hút ở phổi anh T.

Lập tức, anh T. được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp và tràn dịch màng phổi. Tại đây, sau khi xét nghiệm và soi vi sinh, các bác sĩ phát hiện hình ảnh sán bò lúc nhúc trong phổi bệnh nhân.

 Thu Hà (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mối quan hệ không rõ ràng, chẳng thể bảo vệ con tim khỏi tổn thương