Cúm A bùng phát bất thường: Xuất hiện biến chứng đáng lo ngại về thần kinh

2022-07-20 14:18
- Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, từ 2019-2020 đến nay, trẻ mắc cúm A có các triệu chứng nặng hơn rõ rệt. Theo đó, 45% trẻ có triệu chứng co giật, 6% trẻ có biểu hiện viêm não.

Hàng năm, vào thời điểm này ở miền Bắc, dịch sốt xuất huyết xuất thường xuất hiện trước, sau đó là cúm A. Tuy nhiên, năm nay số lượng bệnh nhân mắc cúm lại tăng đột biến.

Bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, trong 2 tuần qua bệnh viện tiếp nhận gần 100 trường hợp đến thăm khám với các triệu chứng của cúm A. Trong đó, có 30 trường hợp mắc cúm A là các gia đình công nhân tại khu công nghiệp, nhiều trường hợp bệnh đã diễn biến nặng, xuất hiện tình trạng viêm phổi, suy hô hấp phải thở máy.

Bệnh cúm A do các chủng virus như H1N1, H5N1, H7N9 gây nên, lây lan qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn nhỏ từ cơ thể người bệnh khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với đồ vật, bề mặt có virus. Bệnh thường không gây nguy hiểm tính mạng, song có thể có biến chứng nặng và nguy hiểm trên nhóm người có bệnh nền tim mạch và hô hấp. Do vậy, khuyến cáo nếu xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, chảy nước mũi, sốt, mệt mỏi, đau nhức toàn thân, bệnh nhân nên đến cơ sở gần nhất để thăm khám và điều trị kịp thời.

Cúm A bùng phát bất thường: Xuất hiện biến chứng đáng lo ngại về thần kinh

Bệnh nhân mắc cúm A điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Cúm A là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, do vậy tránh tập trung nơi đông người, đặc biệt là tiếp xúc với những người bị cúm và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để hạn chế lây nhiễm.

Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho hơn 100 bệnh nhi mắc cúm A, tăng hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Có bệnh nhi sốt cao, nôn, tụt huyết áp, gia đình đưa đi cấp cứu, mới biết con mắc cúm A.

TS.BS Đỗ Thiện Hải, Trưởng khoa nội Bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết thêm, các biểu hiện của trẻ mắc cúm A khi vào viện là sốt cao liên tục 38, 39 độ không đáp ứng với thuốc hạ sốt. Các bé ăn kém, mệt mỏi và nhiều trường hợp có biểu hiện có giật.

“Diễn biến cúm biểu hiện khác so với trước. 10 năm trước đây, bệnh nhi mắc bệnh cúm A có biểu hiện viêm long đường hô hấp kèm sốt nhưng từ 2019-2020 đến nay, trẻ có các triệu chứng nặng hơn rõ rệt. Ví dụ trẻ có biểu hiện thần kinh, 45% trẻ mắc cúm A vào viện có hiện tượng co giật, 6% các bé sau nhiễm cúm A có dấu hiệu viêm não. Biểu hiện về mặt thần kinh hết sức nặng nề”, TS.BS Đỗ Thiện Hải nhận định.

Tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới trẻ em qua theo dõi cúm A trong những năm qua thì dịch cúm những năm gần đây có nhiều điểm khác.

"Từ mùa cúm 2019 - 2020, chúng tôi ghi nhận trẻ mắc cúm có những biểu hiện nặng hơn rõ rệt. Ví dụ như các biểu hiện về thần kinh (co giật) xuất hiện ở khoảng 45% trẻ mắc cúm. Và có khoảng 6% số trẻ sau khi nhiễm virus cúm có các biểu hiện viêm não.

Cách đây 10 năm, bệnh cúm thường chỉ có viêm long đường hô hấp trên kèm sốt, không có các biểu hiện về thần kinh. Viêm não sau cúm với biểu hiện tổn thương thần kinh trung ương hiện đang là vấn đề cần nghiên cứu vì trước đây tình trạng này không xuất hiện", TS,BS Hải nói.

Chi Nguyễn (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên