Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

2023-05-25 20:38
- Tạm gác lại công việc bộn bề nơi thành phố, vợ chồng anh Khiêm về vùng ngoại ô ở Đà Nẵng, bắt tay vào xây nhà làm vườn, vừa tạo không gian thư giãn thoáng đãng, vừa thỏa mãn thú vui điền viên.

Cách đây 3 năm, vợ chồng anh Trần Duy Khiêm (TP Đà Nẵng) buộc tạm dừng các công việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài. Chán cảnh bí bách giữa mùa dịch ở nơi thành phố, anh chị nảy ra ý tưởng xây nhà làm vườn, cải tạo lại mảnh đất đã mua từ năm trước ở vùng ngoại ô.

Mảnh đất có diện tích khá rộng, chưa có hạng mục xây dựng nào. Để có không gian nghỉ dưỡng đủ tiện nghi, anh Khiêm phân chia đất thành các khu vực hợp lý, gồm: Một căn nhà nhỏ rộng 90m2, nhà kho 24m2, sân đỗ xe 50m2 và khu rau sạch có diện tích tới 400m2.

Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

Toàn cảnh khuôn viên nhà vườn rộng rãi ở vùng ngoại ô của gia đình anh Khiêm.

Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

Mảnh đất rộng được phân chia và thiết kế hợp lý thành các khu vực khác nhau, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cặp vợ chồng trẻ và con cái.

Anh Khiêm cho biết, quá trình dựng nhà không quá khó vì anh vốn là chủ doanh nghiệp xây dựng, có kinh nghiệm theo nghề nhiều năm. Tuy nhiên, vì việc thi công diễn ra trong mùa dịch, có thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội nên việc làm nhà bị đình trệ. Chưa kể bão, mưa gió thất thường cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian hoàn thiện công trình.

Tuy nhiên, nhìn thành quả từ công sức, tâm huyết của gia chủ lẫn đội ngũ nhân công sau thời gian dài xây dựng, ai nấy đều hài lòng. Đây không chỉ là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là nơi để gia đình anh Khiêm thỏa mãn thú vui điền viên.

Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

Căn nhà được hoàn thiện trong 7 tháng, từ tháng 5/2020 đến gần cuối tháng 12/2020.

Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

Xung quanh vườn có nhiều cây ăn quả và hoa, trồng xen kẽ nhau, tạo cảm giác thân thuộc của làng quê.

Ngôi nhà được thiết kế gồm 1 tầng rộng rãi với tông màu trắng chủ đạo. Vì chỉ ghé thăm nơi đây dịp cuối tuần, gia đình lại ít thành viên nên anh Khiêm chọn cách bài trí đơn giản, hạn chế nhiều đồ đạc nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ công năng.

 Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

Khoảng hiên rộng (3x11m) là nơi gia chủ thưởng trà, ngắm cảnh cũng như tổ chức những bữa tiệc tiếp đãi bạn bè dịp cuối tuần. Ngồi từ đây có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm trọn cảnh quan xanh mát phía bên ngoài.

Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

Phòng khách thiết kế đơn giản, nổi bật với bộ ghế sofa tông màu nâu đất.

Trong nhà, không gian được chia thành 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, khu vực bếp - ăn và WC. Phòng khách sáng thoáng, ngăn cách với khoảng vườn xanh mát bên ngoài bằng hệ cửa kính lớn. Gia chủ cho biết, lối thiết kế thông suốt như vậy giúp không gian luôn thoáng đãng, hài hòa với thiên nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái.

Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

Các khu vực đều được bố trí cửa sổ rộng, vừa có tác dụng đón gió hiệu quả, vừa để không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, từ đó giúp gia chủ tiết kiệm điện năng.

Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

Anh Khiêm xây nhà vừa đủ, không cần quá rộng mà vẫn tiện nghi, đảm bảo sinh hoạt cho gia đình 3-4 thành viên. Nhờ có căn nhà vườn này mà đều đặn cuối tuần anh lại lái xe đưa vợ con về đây nghỉ ngơi, thư giãn sau nhiều ngày làm việc căng thẳng.

Ngoài căn nhà chính, anh Khiêm còn đầu tư làm khuôn viên đẹp mắt với thảm cỏ, lối đi, chỗ đỗ xe,... Một góc nhỏ trước nhà được bày bộ bàn ghế, làm chốn thư giãn, thưởng trà ngoài trời.

Ở sân vườn, gia chủ tận dụng khoảng diện tích rộng rãi để trồng nhiều loại cây ăn trái như mãng cầu, vú sữa, quýt, bưởi, nhãn lồng, mận, chanh, sơ-ri, mít, khế,... Anh cũng trồng thêm nhiều khóm hoa các loại, có màu khác nhau để tô điểm không gian.

Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

Vợ chồng gia chủ muốn sưu tầm thêm các giống hoa hồng khác nhau, ấp ủ dự định làm vườn hoa mọc san sát.

Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

Khoảng đất rộng được quy hoạch thành khu vườn trồng rau theo mùa.

Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

Anh Khiêm ưu tiên trồng các giống rau trái ngắn ngày, nhanh cho thu hoạch như dưa chuột, bầu bí, các loại rau muống, rau cải,...

Gia chủ cho hay, thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu ở địa phương thích hợp cho việc trồng trọt. Vì vậy, anh không tốn quá nhiều công sức chăm sóc vườn mà vẫn thu được thành quả ngọt ngào.

Rau trong vườn luôn xanh tốt, cây ra trái sum suê. Mỗi vụ thu hoạch, anh lại hái mỏi tay, có nguồn thực phẩm sạch mang về sử dụng ở thành phố.

Cặp vợ chồng Đà Nẵng rời phố thị, về ngoại ô dựng nhà vườn “trốn khói bụi” đẹp mê

Xung quanh sân vườn được trang trí hệ thống đèn led bắt mắt, giúp không gian càng thêm rực rỡ về đêm, đẹp chẳng kém các chốn nghỉ dưỡng khác mà gia đình anh Khiêm từng đến.

Anh Khiêm tiết lộ, chi phí hoàn thiện căn nhà vườn khoảng hơn 3 tỷ đồng. Anh cảm thấy số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với những trải nghiệm mà các thành viên trong gia đình có được về một chốn an yên tách biệt phố thị ồn ào.

Ngọc Anh - Ảnh: Trần Duy Khiêm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Soi' vị trí nếp nhăn trên khuôn mặt, hé lộ vấn đề sức khỏe bạn đang gặp phải chớ chủ quan