Biến chủng B.1.1.529 Covid-19 'tồi tệ nhất' là gì? Vì sao cả thế giới hồi hộp theo dõi xem nguy hiểm hay không?

2021-11-26 16:30
- Biến chủng B.1.1.529 Covid-19 là biến chủng được gọi "tồi tề nhất". Bởi chúng có tới 32 đột biến trong protein gai. Các đột biến ở protein gai có thể làm thay đổi khả năng của virus truyền bệnh cho các tế bào cơ thể người và lây lan.

Biến chủng B.1.1.529 là gì?

Biến chủng B.1.1.529 là biến chủng được gọi "tồi tề nhất". Bởi chúng  có tới 32 đột biến trong protein gai. Các đột biến ở protein gai có thể làm thay đổi khả năng của virus truyền bệnh cho các tế bào cơ thể người và lây lan, hoặc cũng có thể làm cho các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh.

Biến chủng B.1.1.529 được phát hiện ở đâu?

Biến thể mới lần đầu được phát hiện ở Botswana ngày 11/11, nơi ba ca nhiễm đã được giải trình tự gen. 6 ca nhiễm khác được ghi nhận ở Nam Phi và một ở Hong Kong, là du khách trở về từ Nam Phi. Người đàn ông 36 ở Hong Kong có kết quả âm tính trước khi bay tới Nam Phi và lưu trú ở đây từ ngày 22/10 tới 11/11. Người này có kết quả xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh, nhưng cho kết quả dương tính hôm 13/11 khi đang cách ly.

biến chủng B.1.1.529 Covid-19

Biến chủng B.1.1.529 nguy hiểm thế nào?

Với 32 đột biến, B.1.1.529 được phát hiện là biến chủng nhiều đột biến nhất từ trước đến nay của virus SARS-CoV-2. Nhà dịch tễ học Neil Ferguson tại trường Imperial College London nói rằng B.1.1.529 có số lượng đột biến "chưa từng có" và dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm gần đây ở Nam Phi.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã liệt B.1.1.529 vào danh sách "biến chủng đang được theo dõi".

Nam Phi, cũng giống như nhiều nước trong khu vực, đã phải chịu đựng 3 làn sóng Covid-19 hết sức nghiêm trọng kể từ khi đại dịch bùng phát. Với số cao nhiễm trên toàn quốc hiện ở mức thấp và tỉ lệ dương tính dưới 5%, các chuyên gia y tế nhận định trong thời gian tới làn sóng thứ 4 sẽ là không thể tránh khỏi, vì tỉ lệ phủ vaccine đang quá thấp.

Tiến sĩ Tom Peacock, nhà virus học tại Đại học Hoàng gia London (Anh), đã đăng thông tin chi tiết về biến thể B.1.1.529 trên một trang web chia sẻ bộ gen và nhận định: “Số lượng đột biến cực kỳ cao của biến thể mới cho thấy đây là điều thực sự đáng lo ngại”.

Ông Peacock cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi sát sao biến chủng B.1.1.529 Covid-19 này do số lượng đột biến “khủng khiếp” của nó.

Thu Trang (tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Serum cấp nước nổi đình đám trong giới beauty blogger