5 loại hoa tuy đẹp nhưng tuyệt đối không nên bày trên bàn thờ ngày Tết, ai cũng nên biết
- Nhiều người thường cúng hoa tươi trên bàn thờ để thể hiện lòng thành kính với ý niệm dâng lên những thứ đẹp nhất, ý nghĩa nhất cho tổ tiên. Tuy nhiên, có một số loài hoa không nên đặt lên bàn thờ đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán.
Tin liên quan
Hoa ly
Ngày Tết ngoài hoa cúc, lay ơn, thược dược thì nhiều gia đình cũng chọn hoa ly để trang hoàng nhà cửa cũng như bày trên bàn thờ gia tiên.
Mặc dù hoa ly đẹp và thơm thế nhưng các chuyên gia phong thủy lại cho rằng loài hoa này không thích hợp để bày trong dịp Tết, nhất là trên bàn thờ. Bởi chữ “ly” trong hoa ly mang 2 nghĩa đều không tốt cho gia đạo là “ly tán”, “chia ly”. Hơn thế, loại hoa này cũng không tốt cho sự kết nối của cháu con với ông bà tổ tiên.
![]()
Cúc vạn thọ
Cúc vạn thọ hay còn được gọi là hoa vạn thọ có màu vàng tươi hoặc cam vô cùng rực rỡ và bắt mắt. Đặc biệt là cúc vạn thọ màu vàng còn được coi là biểu tượng của sự may mắn và hưng thịnh, tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu.
Mặc dù mang ý nghĩa tốt đẹp nhưng nhiều người lại không chọn loài hoa này để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Bởi trong tiếng Hy lạp cổ đại, tên của cúc vạn thọ có nghĩa là "bông hoa của người chết" và thường được trồng trong các nghĩa trang, lăng mộ. Thêm một lý do khiến nhiều gia đình người Việt không chọn chưng cúc vạn thọ, bởi vì hoa có mùi khá hôi, gây khó chịu và đau đầu khi ngửi lâu.
Hoa phong lan
Hoa phong lan có thể dùng để trang trí phòng khách, treo ban công, cửa sổ rất đẹp.
Tuy nhiên chữ "phong" bị cho là hể hiện sự phong tình và rất phóng đãng, không phù hợp, tôn nghiêm dâng lên gia tiên, thờ phụng vào dịp đầu năm Tết đến.
Hoa giả
Hoa giả là một trong những đại kỵ mà gia chủ không nên trưng bày trên bàn thờ bởi dâng những vật giả sẽ đem lại cảm giác không thanh tịnh, không có sức sống. Thêm vào đó, bạn cũng cần tránh những loài hoa héo và hoa khô vì chúng có ý nghĩa không tốt, sẽ khiến gia đình gặp nhiều điềm xui, công việc bất lợi, liên tục gặp trục trặc trong cuộc sống.
![]()
Hoa phù dung
Hoa phù dung có đặc tính "sớm nở tối tàn", lại thay đổi màu sắc theo từng thời điểm trong ngày, từ trắng muốt sang hồng, đỏ, rồi sậm dần và lụi tàn.
Đây là điều không tốt, vậy nên dù đẹp song hoa phù dung lại trở thành một trong những loại hoa kiêng kỵ cho việc thờ cúng ngày Tết.
![]()
Mẹo giúp hoa bày bàn thờ tươi lâu
Để giúp bình hoa tươi tắn suốt mấy ngày Tết bạn có thể tham khảo một số mẹo nhỏ sau.
- Chọn những bông hoa tươi, cành hoa thẳng, cứng cáp và lá xanh không bị héo úa.
- Quan sát phần cành hoa. Nếu vết cắt mới thì đó là hoa mới thu hoạch. Trường hợp vết cắt thâm đen thì không nên mua vì loại hoa này đã cắt xuống từ lâu, vừa không tươi lại nhanh tàn.
- Cắt bỏ hết phần lá bị dập, nát và héo úa rồi ngâm hoa vào trong nước ấm. Nhớ cắt vát phần gốc cành hoa để giúp hoa hút được nhiều nước nhất.
- Nghiền nát 1 - 3 viên aspirin rồi hòa vào nước cắm hoa. Loại thuốc này sẽ giúp hoa tươi lâu và không bị thối gốc.
- Với hoa cúc, bạn có thể cho vào đây 1 chút đường trắng, hoa để tới Rằm tháng Giêng cũng không tàn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo
Ni Trần (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất














