Trước ngày 20/10: Các loại hoa tươi rục rịch tăng giá

Hoàng Sa 2014-10-17 08:44
- Hiện tại, những loại hoa hút khách dịp 20/10 như hoa hồng, hoa ly,... tăng khoảng 8 - 10% so với ngày thường.

Còn vài ngày nữa là tới ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Tiết trời se lạnh của những ngày cuối thu không làm vơi đi không khí rộn ràng của thị trường hoa và quà tặng để hướng về một ngày lễ khá đặc biệt trong năm. 

Hoa tươi đã có người đặt hết

Có mặt tại làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) những ngày cuối tháng 10, công tác chăm sóc, cắt tỉa hoa chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) diễn ra vô cùng sôi động. Đây được coi là một trong những vựa hoa lớn cung cấp trong khu vực nội thành.

Những vườn hồng tại Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang vào giai đoạn cho thu hoạch.

Hoa được bọc, lót rất cẩn thận để tránh sương muối và nở đúng dịp.

Đang loay hoay cắt tỉa, tạo nụ cho vườn hoa hồng, chị Hoa – chủ một ruộng hoa Tây Tựu cho biết, gia đình anh chị có 3 sào đất trong đó 2 sào trồng hoa cúc và một sào trồng hoa hồng. Vườn hồng nhà chị có nhiều loại, hồng đỏ, hồng trắng, hồng vàng... Đây cũng là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. "Vườn hồng nhà tôi đang vào vụ thu hoạch nên chắc bán cũng được giá. Hoa hồng đỏ có giá 1.500 - 2.000 đồng/cành tăng lên 4.000 - 5.000 đồng/cành; các loại hồng màu vàng, cánh sen, trắng hồng phớt từ 1.000 - 1.500 đồng/cành tăng lên 3.500 - 4.000 đồng/cành", chị Hoa chia sẻ.

Chị Hoa, chủ một ruộng hoa tại Tây Tựu đang thu hoạch sản phẩm giao cho khách hàng.

Hồng gai loại nhỏ có giá bán từ 1.500 - 2.000 đồng/bông.

Cách đó không xa, chị Vân - chủ vườn hoa ly tiếp lời: “Bình thường, ngày lễ tình nhân chỉ có hoa hồng bán được giá. Tuy nhiên, 20/10 là ngày dành cho toàn bộ chị em phụ nữ nên ngoài hoa hồng; hoa ly, hoa cúc bán cũng được giá. Cả năm, chúng tôi cũng chỉ trông vào mấy ngày lễ tết thôi. Tôi cũng đang cắt hoa cho khách. Thời điểm hiện tại, nếu muốn mua với số lượng lớn thì không còn hàng".

Thị trường hoa bắt đầu sôi động

Trên khắp các tuyến đường phố ở Hà Nội như: Cầu Giấy, Kim Mã, Hai Bà Trưng, Giải Phóng… các cửa hàng hoa và quà tặng đã tấp nập khách mua, bán. Theo khảo sát của phóng viên, các loại hoa “hạng sang” được bó khá cầu kì và đẹp mắt. Hồng nhung, xuất xứ Đà Lạt có giá từ 110.000 đồng/bó (50 bông) tăng lên 220.000 đồng, hồng màu (cam, vàng, hồng phấn, cánh sen) từ 80.000 - 90.000 đồng/bó tăng lên 160.000 - 180.000 đồng/bó. Riêng hồng xuất xứ Hà Nội, giá dao động từ 100.000 - 140.000 đồng/bó.

Hoa hồng có rất nhiều màu để khách hàng lựa chọn. Hồng có xuất xứ từ Đà Lạt được nhiều người tìm kiếm và chọn mua.

Nhiều chủ cửa hàng trang trí rất công phu. Kết thành từng lẵng từ nhỏ đến lớn với nhiều hình dáng như trái tim, bó tròn, bó dài... Mỗi bó hoa như vậy, có giá bán từ 100.000 - 500.000 đồng cho tới hàng triệu đồng, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

Nhiều lẵng hoa được chủ cửa hàng trang trí rất cầu kì.

Một lẵng hoa hồng kèm theo hoa lan được bán với giá 350.000 đồng.

Chị Ngọc, chủ một cửa hàng hoa tươi trên phố Kim Mã (Ba Đình) chia sẻ, do các chủ hàng gom hoa hồng trữ lạnh vào kho, chờ sát ngày 20/10 mới mang ra bán nên giá cả tăng cao là chuyện bình thường. Đợt này, cửa hàng của chị Ngọc nhập về chủ yếu là hoa hồng với khoảng 1.000 bông hồng màu đỏ và 500 bông hồng các màu khác. Bình thường hoa hồng có giá từ 4.000 - 5.000 đồng/bông, thời điểm này tăng lên 10.000 - 15.000 đồng/bông. 

Chị Ngọc cũng cho biết thêm: "Vài năm trở lại đây, trên thị trường Hà Nội xuất hiện những bông hồng với đủ sắc màu như hoa hồng xanh, hoa hồng cam, hoa hồng tím... Giá mỗi bông lên tới vài trăm nghìn. Vì giá cả quá cao, khách mua ít nên tôi không nhập về bán".
Hoàng Sa
logo smaill



Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chì kẻ mày “quốc dân” mua đi mua lại không biết chán luôn