Quần áo giá rẻ "hút" chị em dịp đầu đông

Hoàng Sa 2014-10-14 14:56
- (Em đẹp) - Giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng,... các loại quần áo hàng thùng, hàng đổ đống đang được nhiều chị em lựa chọn.

Nhiều người quan niệm hàng thùng là đồ bỏ. Tuy nhiên, nếu chịu khó mò mẫm cộng thêm kinh nghiệm chọn hàng sẽ tìm được nhiều đồ độc, đẹp, xịn, chất lượng không kém các cửa hàng thời trang lớn.

Hàng "ngoại" giá bình dân

Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) đồ được xếp vào từng dãy hàng để những khách bán buôn có thể mua cả sạp. Các mặt hàng khá đa dạng, phục vụ nhiều lứa tuổi, từ trẻ em đến thanh niên, người trung tuổi, người già. Mỗi chiếc quần hoặc áo của trẻ em giá 15.000 đồng, của người lớn là 25.000 đồng/chiếc. Nếu mua lẻ, giá trung bình mỗi sản phầm từ 30.000 đồng - 35.000 đồng. Hầu hết các sản phầm này đều được quảng cáo có nguồn gốc từ Quảng Châu (Trung Quốc). 

Chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) được xem là thiên đường mua sắm các loại quần áo cũ, quần áo giảm giá.

Mặt hàng quần áo trẻ em rất phong phú, đa dạng.

Chị Nguyễn Thị Hoa - chủ một cửa hàng phía đầu chợ cho biết, hàng được lấy từ nhiều mối buôn từ biên giới Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia,... Sau đó về giặt và xử lý, làm mới rồi bán lại cho khách. Mỗi chiếc cũng lãi 2.000 - 5.000 đồng. Với số lượng lớn hàng bán ra mỗi ngày, tiền lời thu về cũng tương đối. "Những chiếc có giá cả rẻ như vậy thường dễ bán bởi đối tượng khách tôi hướng đến là học sinh, sinh viên và những người có mức thu nhập vừa phải. Cũng có một số lượng khách không nhỏ nhập buôn về các tỉnh lẻ, bán tại các chợ quê và các khu công nghiệp", chị Hoa cho biết.

Nếu có kinh nghiệm, nhiều bà nội trợ sẽ chọn cho mình được sản phẩm chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

Chị Hoa cũng bổ sung: "Người mua hàng thùng cũng có 5 -7 kiểu. Có người sành hẳn thì chọn hàng "nước một" vừa mới "đập hộp". Một vài người không quá cầu kỳ, họ chọn mua hàng vì giá rẻ và mẫu mã phù hợp. Với những mặt hàng giá chỉ 20.000 - 25.000 đồng/chiếc, vì rẻ nên có người không ngần ngại mua tới vài món về dùng".

Những mẫu áo second hand (hàng cũ) chuẩn có mác "Made in China" được nhiều người lựa chọn bởi kiểu dáng thời trang của các thương hiệu nổi tiếng. Người đi buôn đa phần đã có kinh nghiệm chọn hàng second hand rất nhanh vì quen với việc săn hàng thùng. Anh Hoàng, một tiểu thương chuyên bán đồ hàng thùng trong chợ cho biết, không phải toàn bộ hàng ở đây đều đã qua sử dụng. Nhiều sản phẩm có thể kích cỡ to hoặc nhỏ còn tồn đọng không bán được ở nước ngoài nên anh nhập về bán. "Hàng thùng nhưng chất liệu và kiểu dáng khá đa dạng, độc đáo. Nhiều người đi mua họ sành lắm. Chỉ nhìn qua sẽ biết đâu là hàng 'nước 1', đâu là hàng 'nước hai'. Biết cái nào hàng xịn, cái nào hàng bình thường", anh Hoàng nói.

Kinh nghiệm săn hàng giá rẻ

Không phải ai cũng dễ dàng mua được hàng xịn, hàng hiệu với giá rẻ như cho. Điều quan trọng là người tiêu dùng phải tinh ý, biết được giá trị thật của món hàng. "Chợ quần áo hàng thùng cũng là một "nổi lẩu" thập cẩm với hàng trăm mặt hàng khác nhau. Cũng không thiếu hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhiều người mua không tinh ý, rất dễ mua phải hàng giả", chị Nguyễn Thị Lan (Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) - một người chuyên đi "săn" hàng thùng chia sẻ. 

Nhiều cửa hàng treo biển giảm giá thu hút khách mua.

Theo chị Lan, quần áo hàng thùng cũng có vô số kiện từ Trung Quốc hoặc các kiện hàng quyên góp từ thiện. "Ưu tiên chọn những chất vải co giãn tốt hoặc mềm mịn, không phai màu, có nhãn mác của các nước Hàn Quốc, Anh, Ý, Pháp, Nhật… Với áo dạ, phải chọn chất sợi đanh, mịn, không xù mặt, phần lót bên trong còn mới. Với chất vải kaki, người mua cần lựa chọn chất liệu dày dặn nhưng không thô ráp. Với áo phao cần chọn loại có lớp mút xốp, mềm, lót cổ, thân, gấu, mũ có màu đồng nhất...”, chị Lan chia sẻ bí quyết.

Tại các chợ bình dân, nhiều khi chính người bán cũng không biết giá trị thực của hàng. Thấy có người trả được giá là họ bán. Muốn săn được hàng tốt, phải có mặt lúc họ mở thùng hàng. "Tuy nhiên, không phải hôm nào họ mở kiện hàng, người mua cũng "săn" được hàng ưng ý. Phải đầu tư săn hàng thường xuyên. Cần lựa chọn kĩ các mặt hàng để trả giá phù hợp", chị Vân (Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội), một tín đồ hàng thùng cho biết.


PGS. TS Nguyễn Viết Tiến (Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cảnh báo, những ai thích và chuyên dùng “hàng sida” nên cẩn thận bởi những bộ quần áo, vật dụng chưa kịp giặt và xử lý này có thể còn chứa nhiều vi khuẩn, cả các loại vi trùng từ bệnh tật của người chủ cũ. Chưa kể khi bày bán ở cửa tiệm, hoặc vỉa hè lâu ngày, bụi đường, chất bẩn xung quanh sẽ bám vào quần áo, sinh nấm mốc. Tác nhân gây bệnh từ đồ sida chia thành nhiều nhóm, nhưng vi nấm là loại thường gặp nhất.

Nấm từ quần áo bẩn, khi mặc vào, chúng dễ dàng xâm nhập qua da, ký sinh trên cơ thể người, gây các chứng bệnh truyền nhiễm nơi vùng bẹn, da đầu và toàn thân. Nếu da bị trầy xước hoặc đang bị tổn thương bên ngoài, khi sử dụng quần áo cũ có thể mắc nguy cơ các bệnh lây nhiễm như giang mai, lậu… 

Hoàng Sa
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dương Mịch duy trì 3 động tác đơn giản này để có đôi chân dài thon vạn người mê, chị em nên học theo