Trứng gà "giải cứu" giá siêu rẻ trên vỉa hè Hà Nội, thực hư thế nào?

2023-02-21 13:29
- Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội): "Thông tin giải cứu trứng gà, vịt cho người dân xã Liên Châu là không đúng sự thật".

Gần đây, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội như Phạm Hùng, Tố Hữu, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trường Chinh, Đào Tấn…xuất hiện các điểm bán "giải cứu" trứng gà ta với mức giá chỉ 65.000 đồng/30 quả, thậm chí có nơi bán với giá 60.000 đồng/30 quả. Mức giá này rẻ hơn rất nhiều so với giá bình thường (khoảng 35.000 - 40.000 đồng/10 quả).

Ngay cả trên chợ mạng, nhiều người cũng đang rao bán "giải cứu trứng gà" với giá 100.000 - 110.000 đồng/50 quả.

Anh Nguyễn Hùng, một người bán trứng trên đường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm), cho biết số trứng này có nguồn gốc từ xã Liên Châu, huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Trứng gà giải cứu giá siêu rẻ trên vỉa hè Hà Nội, thực hư thế nào?

Trên vỉa hè nhiều tuyến phố tại Hà Nội xuất hiện các điểm bán trứng gà, vịt với băng rôn "Chung tay giải cứu cho bà con nông dân".

Người bán tiết lộ, trứng có giá rẻ bởi thị trường tiêu thụ sau Tết giảm mạnh, thời tiết miền Bắc nồm ẩm không thể bảo quản được lâu, trong khi mỗi ngày các trang trại gà xuất ra hàng nghìn quả. "Hết cách chúng tôi mới đem trứng vào nội thành bán giá rẻ để bù lỗ chứ đợi lên giá thì hỏng hết", anh Hùng nói.

Liên quan đến vấn đề này, trên báo Tin Tức, ông Bùi Văn Sáng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết: "Thông tin "giải cứu trứng gà, vịt cho người dân xã Liên Châu" là không đúng sự thật. Địa phương không nhận được thông tin phản ánh hay đề nghị hỗ trợ "giải cứu" nào từ phía người dân".

Ông Bùi Quang Sáng nhấn mạnh thêm, địa bàn xã Liên Châu không có hộ dân và cũng không có tập thể hay hợp tác xã nào kinh doanh mô hình nuôi gà, vịt để lấy trứng; không có mô hình sản xuất nào liên quan đến loại hình này.

Chia sẻ trên VnExpress, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, khẳng định việc bày bán, căng băng rôn kêu gọi giải cứu "chỉ là chiêu trò của tiểu thương", "làm hạ giá trị của nông sản Việt". Đến nay, các cơ sở sản xuất của Hiệp hội cũng như các trang trại của nông dân chăn nuôi gà trứng vẫn tiêu thụ ổn, chưa hộ nào phải kêu gọi từ thiện, hảo tâm của người tiêu dùng.

Theo ông Sơn, trên thị trường giá trứng giảm từ 200-300 đồng mỗi quả so với trước Tết, nhưng đây là điều bình thường diễn ra hàng năm. "Nhiều tiểu thương lợi dụng thời điểm giá trứng giảm để đi thu gom tại các trang trại có quy mô vừa và nhỏ ở nhiều khu vực, bán lẻ với giá chỉ 2.000-2.100 đồng. Trong khi giá bán buôn trên thị trường dao động 1.800-2.100 đồng. Giá bán quá rẻ nên người tiêu dùng cần cảnh giác", ông nói.

Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) khuyên người tiêu dùng không nên mua trứng ở vỉa hè vì không rõ nguồn gốc và thời gian bảo quản ra sao.

"Trong nhiệt độ bình thường, trứng gà có thể giữ được 7-10 ngày, sau đó chất lượng sẽ giảm dần, thậm chí dễ bị nhiễm khuẩn, nhất là Salmonella, một loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm cho người sử dụng", ông Thắng nói.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện showbiz: Á hậu Phương Nhi tựa công chúa tuyết trong bộ ảnh đón Giáng Sinh