Thô mà thật (số 7): Đàn ông, phụ nữ và sự khác biệt "không hề nhẹ"

2014-10-31 14:33
- (Em đẹp) - Đàn ông và phụ nữ luôn suy nghĩ và hành động khác nhau bởi thực chất họ là hai “loài” khác nhau. Nhưng khác nhau thế nào?
1. Lúc chưa có vợ đàn ông thường tiêu tiền rất thiếu kế hoạch, chưa hết tháng đã hết tiền, điều đó chẳng hề hấn gì bởi họ đã có bố mẹ. Phụ nữ thì khác, họ luôn tìm cách tiết kiệm các khoản tiền kiếm được để lấy chồng, tuy nhiên khi đã cưới nhau thì ngược lại, đàn ông buộc phải kiếm tiền để lo cho gia đình, còn phụ nữ thường sẵn sàng nhường phần việc… dễ dàng và nhẹ nhàng này lại cho đàn ông để làm những công việc khó hơn, ví như: Sinh con, cho con bú, nấu nướng, mua sắm, trang hoàng nhà cửa… những việc mà đàn ông làm không nổi. Chính vì vậy mới có câu danh ngôn vui vui thế này: “Đàn ông chỉ có trách nhiệm với cuộc đời kể từ khi lấy vợ, phụ nữ chỉ có trách nhiệm với cuộc đời trước khi lấy chồng”.

2. Trong con mắt đàn ông, một điều khá kỳ cục (hay kém thông minh?) là nhiều cô gái cùng lúc vừa lo kiếm tiền lại vừa lo kiếm được một tấm chồng, trong khi đó họ chỉ cần tập trung kiếm được một anh chàng nhà giàu hoặc có khả năng kiếm nhiều tiền là đạt được luôn hai mục đích. Tất nhiên sẽ có một số chị em sẽ lý giải rằng họ không muốn dựa dẫm vào chồng. Một kết quả nghiên cứu cho thấy, những phụ nữ như vậy thường… kém sắc hoặc là những mẫu phụ nữ mang nhiều hormon nam.

3. Khi người vợ diện váy áo mới, người đàn ông quan tâm đến vợ sẽ hỏi: “Váy mới hả em?” Trong trường hợp này câu hỏi của đàn ông chỉ có ý ngầm là: “Nó đẹp đấy!” hoặc “Nó quá xấu!”, nhưng phụ nữ thì không nghĩ như vậy, với câu hỏi này của đàn ông họ thường tỏ vẻ ngại ngùng trả lời không trực tiếp vào vấn đề mà sẽ thanh minh lòng vòng: “À, có một cửa hàng gần nhà khuyến mại, nó giảm giá 50%”.

Ngược lại, khi đàn ông mua một chiếc điện thoại đắt tiền mới, người vợ sẽ nhướn lông mày hỏi: “Anh mua điện thoại mới đấy à?” Đây là một câu hỏi với hàm ý ngầm: “Anh lại giấu quỹ đen phải không? Anh quá lãng phí, lẽ ra anh nên dành tiền đó để cả nhà đi du lịch!”.

Đàn ông thường không thích bị xét nét như vậy. Tất nhiên tiêu xài hoang phí cho các nhu cầu cá nhân thì chẳng nên khuyến khích, nhưng chồng bạn đã trót mua rồi, đừng để anh ấy bị mất vui. Câu nói khôn khéo của người vợ trong trường hợp này là: “Chiếc điện thoại này tuyệt đẹp, anh hãy cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn nữa nhé”.

Đàn ông và phụ nữ luôn suy nghĩ và hành động khác nhau bởi thực chất họ là hai “loài” khác nhau (Ảnh: exciteing).

4. Gu thẩm mỹ của đàn ông và phụ nữ cũng rất khác nhau, vì vậy chị em đừng quá tự tin khi mua đồ cho chồng và ngược lại, trừ phi người bạn đời của bạn quá dễ tính hoặc anh ta chẳng có tí thẩm mỹ gì. Hãy tham khảo trên tạp chí xem những người đàn ông khác mặc gì và hỏi ý kiến của anh ấy nếu bạn không muốn tốn tiền mà ít thấy ông xã diện nó.

Đồ của đàn ông trông đơn giản như vậy thôi nhưng chọn cho anh ấy không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt những thứ phô ra bên ngoài như vest, cà vạt, giầy, dép, đồng hồ…

Phụ nữ thiên về chọn theo mầu sắc, họa tiết, kiểu dáng. Đàn ông thiên về chất liệu. Có một câu chuyện vui rằng: Sau gần một ngày lượn lờ mua sắm thời trang, lúc gần về thì sực nhớ ra chồng, người vợ bèn chọn một mảnh vải khá ưng ý đem về và nói với chồng: “Anh hãy dùng mảnh vải này để may một bộ vest thời thượng nhé!”. Người chồng nhìn từ kỹ tấm vải một hồi tỏ vẻ biết ơn rồi nói: “Thôi. Theo anh em nên dùng nó may váy đi! Nó rất hợp với dáng em”. Vậy đó, mặc dù chỉ là chuyện vui “chồng vừa có quà, vợ vừa có váy mặc” nhưng qua đó cũng thấy rằng chuẩn đẹp của phụ nữ và đàn ông rất khác nhau.

5. Khi người phụ nữ mời một người đàn ông đến nhà ăn cơm, cô ấy đem hết tài nữ công gia chánh ra nấu hết món này đến món khác để đãi khách thì chưa hẳn cô ấy đã “bồ kết” người đàn ông kia mà có thể chỉ là quý mến hoặc muốn “ghi điểm” trong mắt của anh ta. Nhưng nếu một người đàn ông mời bạn gái đến nhà và làm cơm có từ 2 món thức ăn trở lên để đãi cô ấy thì hãy nhanh chóng cưới anh ta ngay, tình yêu của người đàn ông đó dành cho bạn gái quá lớn.

6. Người phụ nữ mất hàng giờ đồng hồ để chọn được một bộ trang phục trước khi đi làm, nhưng rồi cô ấy lại soi gương và thay bộ ấy ra để lựa chọn bộ khác. Đàn ông thì đơn giản hơn, anh ta sẽ… ngửi bộ quần áo đó xem còn mặc được không là đủ. Nếu muốn chồng ăn mặc theo ý bạn muốn, hãy nói với anh ấy: “Mặc chiếc áo màu xanh trông anh thật phong độ” thay vì nói: “Anh chớ nên mặc chiếc áo vàng ấy nữa”.

7. Người phụ nữ bao giờ cũng nói nhiều hơn đàn ông. Điều này có lý do của nó, nếu giải thích theo “bản năng gốc” thì là bởi từ xa xưa đàn ông thường đi săn trong rừng sâu nên họ phải im lặng rất lâu, ngày này qua ngày khác để rình con mồi. Còn phụ nữ họ ở nhà trồng trọt, hái lượm nên tha hồ nói chuyện với nhau. Cứ như vậy mà hình thành thói quen.

Còn nếu giải thích theo khoa học thì là bởi não của đàn ông chỉ chứa một lượng protein ngôn ngữ (gene Foxp2) bằng 1/3 của phụ nữ nên việc phụ nữ nói nhiều hơn là đương nhiên. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu ở Đại học Maryland, Hoa Kỳ, trung bình một người đàn ông nói 7.000 từ mỗi ngày, trong khi đó chỉ số này ở một phụ nữ là 20.000. Tất nhiên sẽ có một số phụ nữ sau khi đọc những dòng trên thì chỉ số này có thể tăng lên tới 40.000 từ mỗi ngày do họ phải thanh minh, giải thích hoặc ca cẩm về thống kê đó.

8. Sau mỗi lần sinh hoạt tình dục, đàn ông có xu hướng chỉ thích nghỉ ngơi, còn phụ nữ lại muốn tiếp tục được vuốt ve, ôm ấp. Do vậy nhiều phụ nữ bực mình mà mắng chồng rằng: “Anh chỉ được… được cái là… là xong rồi lăn ra ngủ chứ biết quan tâm đến ai!”. Đừng nên trách đàn ông điều đó bởi các nhà khoa học Hà Lan đã nghiên cứu về hoạt động não của nam giới trên hình ảnh chụp cắt lớp trước, trong và sau khi sinh hoạt tình dục. Kết quả cho thấy, trong khi “lên đỉnh”, có một sự thay đổi lớn về lượng máu lưu thông lên não. Khoảng 70% não trái của đàn ông bị thiếu máu khi họ “lên đỉnh” và con số còn lớn hơn nữa sau khi “hoàn thành nhiệm vụ”. Với lưu lượng máu ít hơn, đàn ông không thể kích hoạt nhiều tế bào thần kinh và điều này khiến họ buồn ngủ rũ rượi. Thêm nữa về mặt hóa học, cơ thể đàn ông cũng có sự giải phóng các endorphin ngay sau khi “lên đỉnh”. Các endorphin làm chậm sóng não và chức năng não, khiến họ cảm thấy mệt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

9. Đàn ông có lúc vẫn là một thằng bé lớn xác, nhiều khi họ rất muốn được tự do một mình, muốn ăn gì cũng được, mấy giờ dậy, lúc nào ngủ là tùy hứng, vì vậy họ sẽ vô cùng khoan khoái khi thỉnh thoảng cuối tuần vợ và con “di tản” về ông bà ngoại. Theo tiết lộ của kha khá đàn ông, nhiều vị tuy trong lòng rất muốn vợ con vắng nhà vào dịp cuối tuần nhưng mặt họ phải tỏ ra buồn khi vợ con chuẩn bị ra khỏi nhà bởi nhỡ lộ ra vẻ hớn hở vợ lại sinh nghi mà không đi nữa thì mất vui. Trong khi đó phụ nữ lại khác, ngày nghỉ họ thích quây quần bên gia đình, đi đâu có cả chồng cả con, bầu đoàn phu tử.

Đàn ông và phụ nữ luôn suy nghĩ và hành động khác nhau bởi thực chất họ là hai “loài” khác nhau. Đàn ông có thể ngồi hàng giờ xem bóng đá, phụ nữ có thể miệt mài “nấu cháo điện thoại” vài tiếng đồng hồ, nhưng nếu đổi cho nhau thì quả là một điều thách thức. Vì vậy tốt nhất là cả hai “loài” không nên xét nét lẫn nhau trên quan điểm của “loài” mình, như vậy cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc.

Chũm Chọe

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cô nàng hoàng đạo là mẫu người vợ lý tưởng trong mắt cánh mày râu