Đoán tính cách qua ngày tháng năm sinh

2014-10-29 11:14
- (Em đẹp) - Ngày tháng năm sinh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó quyết định phần nào tính cách, số mệnh của bạn đấy!
Để biết mình là người thế nào, bạn cộng tất cả ngày, tháng, năm sinh với nhau đến khi chỉ còn một con số. Ví dụ, nếu bạn sinh vào ngày 20/03/1950 thì sẽ là: 20+3+1950 = 1973 = 1+9+7+3 = 20 = 2+0 = 2.

Như vậy, số 2 là con số đại diện cho ngày tháng năm sinh của bạn. Và con số này có ý nghĩa là người gìn giữ hòa bình.

Dựa theo cách tính trên, bạn hãy "test" xem con số đại diện cho mình là số mấy và xem đáp án dưới đây nhé!

Số 1: Người của sự sáng tạo

Thật tuyệt khi ngày tháng năm sinh của bạn có tổng là số 1. Số 1 tượng trưng cho sự sáng tạo. Bạn nghĩ ra rất nhiều ý tưởng và thực hiện nó như một điều tự nhiên. Số 1 rất thật thà nhưng lại khá giỏi giao tiếp. Với một cái đầu luôn tràn ngập "idea", số 1 thích hợp trở thành sếp và người tiên phong. Tuy nhiên, nhược điểm của số 1 là khá bướng bỉnh và kiêu ngạo nên đôi khi hỏng việc. Vì vậy, hãy biết lắng nghe ý tưởng của người khác và cởi mở hơn.

Những người số 1 nổi tiếng: Tom Hanks, Robert Redford, Hulk Hogan, Carol Burnett, Wynona Judd, Nancy Reagan, Raquel Welch.

Số 2: Người giữ gìn hòa bình

Người số 2 là nhà ngoại giao bẩm sinh. Họ luôn đặt tâm trạng và hoàn cảnh của người khác lên trên của mình. Sợ cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của người số 2 nhưng họ thà cô đơn chứ quyết không chấp nhận một mối quan hệ gò bó, không thoải mái. Với bản tính hay xấu hổ, người số 2 nên học cách thể hiện bản thân, bày tỏ ý kiến, nắm lấy cơ hội và đừng trì hoãn mọi việc.

Những người số 2 nổi tiếng: President Bill Clinton, Madonna, Whoopi Goldberg, Thomas Edison, Wolfgang Amadeus Mozart.

Số 3: Người của tiệc tùng

Người số 3 là mẫu người lý tưởng. Họ thân thiện, nổi tiếng, xinh đẹp, lãng mạn và rất dễ tính. Họ khởi xướng nhiều thứ nhưng không có cái nhìn thấu đáo về điều mà họ làm. Họ luôn muốn người khác hạnh phúc và rất nỗ lực để đạt được điều đó. Điều duy nhất họ nên học là nhìn đời một cách thực tế hơn.

Những người số 3 nổi tiếng: Alan Alda, Ann Landers, Bill Cosby, Melanie Griffith, Salvador Dali, Jodi Foster.

Ngày tháng năm sinh cũng phần nào quyết định cá tính của bạn đấy!

Số 4: Người bảo thủ

Số 4 là mẫu người rất bảo thủ, bướng bỉnh nhưng hiểu biết. Họ thích trình tự và các thủ tục. Họ chỉ hành động khi đã hiểu thật rõ những gì mình đang hướng tới để làm. Họ xông xáo và làm việc rất chăm chỉ. Số 4 là những con người rất ưa hoạt động ngoài trời và cảm thụ thiên nhiên. Điều cần thiết cho số 4 là linh động hơn và quan tâm tới bản thân mình hơn.

Những người số 4 nổi tiếng: Neil Diamond, Margaret Thatcher, Arnold Schwarzenegger, Tina Turner, Paul Hogan, Oprah Winfrey.

Số 5: Người không biết đến hai từ "thỏa mãn"

Số 5 là một nhà thám hiểm, bản tính tò mò, ưa mạo hiểm thường đẩy họ đến chỗ nguy hiểm. Họ muốn khám phá cả vũ trụ và không muốn bị bó buộc trong một không gian nhỏ hẹp. Cả thế giới chính là trường học của số 5. Họ luôn muốn học cách thích nghi trong bất kì hoàn cảnh nào. Số 5 không bao giờ ngừng hỏi. Lời khuyên cho họ là nên quan sát trước khi hành động và phải nhìn vào thực tế trước khi đưa ra kết luận.

Những người số 5 nổi tiếng: Abraham Lincoln, Charlotte Bronte, Jessica Walter, Vincent Van Gogh, Bette Midler, Helen Keller, Mark Hamil.

Số 6: Người lãng mạn

Số 6 cũng là một con người lý tưởng và họ rất hạnh phúc khi cảm thấy mình có ích. Một mối quan hệ gia đình bền chặt rất quan trọng với họ. Hành động của họ ảnh hưởng đến quyết định họ đưa ra. Họ luôn mong muốn được giúp đỡ và chăm sóc người khác. Số 6 rất trung thành và giỏi trở thành người hướng dẫn. Họ là một người bạn tốt, luôn đề cao tình bạn. Tất cả những gì họ phải cải thiện là bớt mơ mộng đi!

Những người số 6 nổi tiếng: Albert Einstein, Jane Seymour, John Denver, Meryl Streep, Christopher Columbus, Goldie Hawn.

Số 7: Con người của trí tuệ

Người số 7 luôn khám phá những điều bí ẩn và không chấp nhận việc học vẹt, không sâu. Cảm xúc không làm ảnh hưởng đến quyết định của họ. Họ thích hỏi nhưng lại ghét bị hỏi. Chậm mà chắc là phương châm sống của người số 7. Đặc biệt, người số 7 có kiến thức vô cùng uyên bác, họ đam mê khám phá những bí mật nên rất thích hợp trở thành nhà nghiên cứu. Nhược điểm của người số 7 là chìm đắm trong thế giới riêng của mình quá.

Những người số 7 nổi tiếng: William Shakespeare, Lucille Ball, Michael Jackson, Joan Baez, Princess Diana.

Số 8: Nhà quản lý thiên bẩm

Số 8 rất giỏi giải quyết vấn đề. Họ là mẫu người có những nhận xét và quyết định rất chuyên nghiệp, thẳng thắn và đúng. Mẫu người này luôn có những tư tưởng sống lớn và mong muốn một cuộc sống tươi đẹp. Họ quản lý mọi người và nhìn những người xung quanh một cách lạc quan. Ở bên họ, bạn sẽ cảm thấy họ là sếp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Những gì số 8 nên làm là đưa ra những quyết định vì mình, đừng vì người khác quá mức.

Những người số 8 nổi tiếng: Edgar Cayce, Barbra Streisand, George Harrison, Jane Fonda, Pablo Picasso, Aretha Franklin.

Số 9: Người nổi tiếng

Số 9 là con người của công chúng. Họ biết quan tâm và rất hào phóng, sẵn sàng bỏ ra đồng tiền cuối cùng để giúp đỡ người khác. Với đức tính này, số 9 rất được lòng mọi người và rất dễ kết bạn. Họ có rất nhiều tính cách khiến những người xung quanh phải bỏ ra nhiều thời gian mới hiểu được con người của số 9. Họ như một con tắc kè, rất giỏi thay đổi để thích ứng. Họ cực kì may mắn nhưng đôi lúc lại phải chịu đựng nhiều thứ mà cái may ấy mang đến. Để thành công, số 9 nên xây dựng một nền tảng tình yêu.

Những người số 9 nổi tiếng: Albert Schweitzer, Shirley McLaine, Harrison Ford, Jimmy Carter, Elvis Presley.

Huyền Lê
(Theo PQ)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo có một mùa hè bội thu, tiền bạc rủng rỉnh